15:04
Bà Tưng đóng book, các luật sư vẫn “cãi nhau”
(Kienthuc.net.vn) - Quyết định "tạm thời chưa cho phép"
của Cục biểu diễn nghệ thuật đối với Bà Tưng khiến cô gái trẻ thất vọng đóng
cửa facebook về quê, còn giới luật sư thì đưa ra những quan điểm trái chiều.
Người bảo đúng, người nói sai
Trả lời Kiến thức về việc “chưa cho phép" của Bà
Tưng do Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VHTT&DL ban hành ngày 7/8, luật sư
Trương Quốc Hòe, Trưởng văn phòng Luật sư Interla, cho rằng: Bộ không sai.
Bởi theo lý giải của luật sư Hòe: “nếu Bộ đưa ra lệnh cấm biểu
diễn thì phạm luật, nhưng ở đây Bộ chỉ đưa ra lệnh “chưa cho phép",
nghĩa là còn được xem xét biểu diễn lại nên Bộ không sai”.
Trong khi đó,
TS. Luật sư Trần Anh Dũng phân tích câu chuyện Bà Tưng trên cơ sở các văn bản
luật đã ban hành, lại cho rằng, hiện nay chưa có giấy phép hành nghề với nghệ
sĩ và ca sĩ nên công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật thì đều có thể biểu
diễn mà không cần có giấy phép. Bởi, theo quy định tại điều 8 và 9 của Nghị
định 79 (nghị định Cục Biểu diễn nghệ thuật lấy làm cơ sở để ban hành văn
bản: "Tạm thời chưa cho phép" Bà Tưng biểu diễn, giấy phép này cũng
chỉ áp dụng với đơn vị tổ chức biểu diễn chứ không phải giấy phép cho người
biểu diễn.
Chưa kể, theo
điều 12.1 của Nghị định 79: bar, hotel không phải xin giấy phép biểu diễn. Vì
thế, nếu bar cứ để Bà Tưng diễn cũng không vi phạm quy định của nghị định 79.
Bởi Cục không có quyền cấm ai biểu diễn ở những nơi không cần phải xin giấy
phép.
Theo
luật sư Trần Anh Dũng: "Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra
một văn bản cấm hay tạm cấm một cá nhân biểu diễn là không thuộc thẩm quyền
của đơn vị này, nếu xét theo quy định thì bản thân Văn bản của Cục vi phạm
pháp luật vì ra văn bản vượt quá thẩm quyền".
Luật sư Dũng cũng chỉ rõ, ngay cả việc dùng từ “chưa cho phép” thay vì từ “cấm” trong văn bản Cục Nghệ thuật biểu diễn mới ban hành đối với trường hợp bà Tưng cũng không có quyền. Bên cạnh đó, hiện nay chưa có quy định nào cho Cục Nghệ thuật Biểu diễn quyền cho hay không cho phép một công dân Việt
Còn luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì dân, dù
không quan tâm và không biết Bà
Tưng là ai nhưng ông cũng cho rằng, nếu có hành vi phản cảm thì cần xử lý
nghiêm. Tuy nhiên, theo ông Triển, từ nay trở đi những trường hợp vi phạm
tương tự hoặc vi phạm hơn thì dù đó là ca sỹ nào, nghệ sỹ nào cũng phải được
áp dụng hình thức tương tự. Có như vậy mới đảm bảo được yếu tố công bằng
trước pháp luật, mới có giá trị phòng ngừa chung.
Theo
luật sư Trần Đình Triển trả lời trên một báo mạng; “Việc cấm này là để tránh việc biểu diễn có những hình ảnh gây
phản cảm, ảnh hưởng đến giới trẻ và cũng là để tránh những người không có tên
tuổi lợi dụng những “scandal” để gây lên sự tò mò, hiếu kỳ của người xem,
nhằm đưa tên tuổi của người đó lên khi biểu diễn ở nơi nào đó. Đó là có thể
coi là một việc cạnh tranh thương mại bất hợp pháp. Việc đó cần phải được xử
lý nghiêm”.
Bà Tưng có “vi phạm thuần phong mỹ tục”?
Trả
lời về việc “bà Tưng” biểu diễn có dung tục, vi phạm thuần phong mỹ tục
không, luật sư Trần Anh Dũng cho biết hiện chưa có giải thích nào rõ
ràng về khái niệm này. "Xét về chuyện cô gái này biểu
diễn và chụp ảnh hay tự quay clip chỉ là vấn đề đời tư. Clip quăng lên mạng
cũng không có từ nào tục tĩu. Chuyện người ta share thì vấn đề của công
chúng. Bên cạnh đó, chuyện biểu diễn, cô gái này không hát ca khúc bị cấm,
không thoát y vũ, vì thế không thể cấm. Còn nếu xét về nhân thân một người để
cấm biểu diễn là việc vô lý".
![]()
Nội dung công văn số
633/NTBD-PQL: “Trong thời
gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội trực tuyến xuất hiện tràn lan nhiều
ảnh, clip ghi âm thanh, hình ảnh có nội dung dung tục, không phù hợp với
truyền thống văn hóa dân tộc của nhân vật Lê Thị Huyền Anh (hay còn gọi là bà
Tưng). Nội dung các hình ảnh và clip nêu trên đã tác động xấu đến nhận thức,
tâm lý, tình cảm của giới trẻ, gây bất bình trong dư luận xã hội. Qua công
tác quản lý, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận được thông tin qua đường dây nóng
nhân vật Lê Thị Huyền Anh đã cùng êkíp thực hiện chụp các hình ảnh, quay clip
trên mạng Internet nhằm mục đích gây sự chú ý của công chúng để nổi tiếng và
tham gia biểu diễn nghệ thuật”.
Chính vì vậy,
để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, Thông tư số
03/2013/TT-BVHTTDL, Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã gửi
Công văn 633 này đến các Sở VH,TT&DL các tỉnh/ thành phố đề nghị:
- Tạm thời chưa
cho phép Lê Thị Huyền Anh (hay còn gọi là Bà Tưng) tham gia các chương trình
biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
- Có văn bản
thông báo đến các Công ty hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn
thời trang, các chủ địa điểm (Nhà hàng, Khách sạn, quán Bar, Vũ trường…)
không được tổ chức cho Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) tham gia biểu diễn nghệ
thuật, trình diễn thời trang.
(Theo Kienthuc.net.vn)
Thủy Liên
|



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét