08:21
'Ngành điện nợ người dân sự minh bạch'
Không công khai
cơ cấu giá, "lờ" trách nhiệm lấy ý kiến cộng đồng - nhiều chuyên
gia cho rằng minh bạch chính là món nợ lớn nhất của ngành điện với doanh
nghiệp và người dân sau quyết định điều chỉnh giá bất ngờ ngày 1/8.
Sau động thái tăng khoảng 30% giá than bán đầu
vào hồi tháng 4 năm nay, người dân, doanh nghiệp cũng như giới chuyên gia
phần nào dự liệu được giá điện sẽ tăng trong thời gian tới. Trong mỗi cuộc
họp báo của Bộ Công Thương và Chính phủ kể từ thời điểm đó, câu hỏi “khi nào
điện tăng giá” luôn được đặt ra.
Trả lời báo
giới, lãnh đạo Cục Điều tiết Điện lực, rồi Bộ Công Thương nhiều lần cho biết
đang đang yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán chi phí phát
sinh để có những cân nhắc điều chỉnh hợp lý. Thậm chí chỉ một ngày trước khi
có thông tin tăng giá, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam
còn nói thời điểm tăng giá cụ thể sẽ được cân nhắc, đồng thời nhắc nhở ngành
điện thận trọng. "Ngành điện, EVN phải có kế hoạch tuyên truyền để giải
thích, lấy ý kiến của cộng đồng trước khi tăng giá điện", ông nói.
Với Thông tư 19
được ban hành ngày 31/7, Bộ Công Thương đã khiến dư luận bất ngờ khi cho phép
giá điện bình quân được tăng 5% chỉ sau đó ít giờ. Đại diện công ty thép Hữu
Liên Á Châu, trước thông tin này, cho biết: "Dù đã nghe phong thanh
trước đó giá điện sẽ tăng nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy". Chủ một
doanh nghiệp sản xuất cơ khí tại Hà Nội thì bực bội không giấu diếm: “Hôm
trước thông tin một đằng, hôm sau lại diễn ra một kiểu”.
Bình luận về
lần tăng giá điện bất ngờ này, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng đây
là hệ quả của việc Chính phủ và ngành điện chưa thống nhất với nhau. Một
chuyên gia kinh tế khác lại nhận xét: "Thật khó có chuyện tay trái không
biết tay phải đang làm gì. Điều chỉnh gấp như vậy sẽ góp phần tăng lạm phát
bởi giá điện có liên hệ tới tất cả mặt hàng và mọi người".
Bày tỏ sự thông
cảm với ngành điện về những áp lực khi buộc phải tăng giá, nhưng Tiến sĩ Lê
Đăng Doanh không đồng tình về cách làm. Ông cho rằng thay vì giải trình bằng
những lý do tăng giá như mọi lần, EVN nên công khai luôn lộ trình tăng để
người dân còn biết. "Hơn nữa, họ nên nói rõ đã giảm chi phí hao hụt
đường dây thế nào, đã làm những gì để giảm giá thành thì người dân mới biết
để thông cảm", ông phân tích.
Đồng tính với ý kiến trên, chuyên gia Phạm Chi Lan nhận xét:
"Với điện, lâu nay vẫn chỉ có một chiều là tăng mà không có giảm. Dường
như không chỉ EVN mà cả nhà điều hành đang nợ người dân sự công khai, minh
bạch với giá điện". Với cung cách điều hành như hiện nay, món nợ này
theo đánh giá của nhiều chuyên gia sẽ khó được trả một cách toàn vẹn và thỏa
đáng.
Trên thực tế, từ cuối 2012, ngành điện đã nói sẽ tăng giá khoảng 7%. Ông Doanh nêu ý kiến vì Chính phủ hạn chế nên đến nay EVN mới được phép tăng giá. "Giá than đã tăng thêm 30% thì nhiều khả năng giá điện của EVN không chỉ dừng lại ở 7%", ông Doanh dự đoán.
Mặc dù chỉ ra những điểm chưa hợp lý với quy
đinh hiện hành, Luật sư Trần Minh Hải - Giám đốc Công ty Luật Basico - cho
hay chỉ có Bộ Tư pháp là cơ quan có quyền đưa ra ý kiến văn bản đó ban hành
có đúng hay không. "Hiện chưa
có một cơ chế bảo đảm cho việc khiếu kiện hành chính nếu văn bản pháp luật
gây sự bất mãn, hay ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân, doanh
nghiệp", ông nói.
Theo Khoản 1
điều 78 Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2008, thời điểm có hiệu
lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định không sớm hơn 45 ngày, kể từ
khi được công bố hoặc ký ban hành. Tuy vẫn có ngoại lệ nhưng trường hợp văn
bản được áp dụng tức thì thường mang tính khẩn cấp, kịp thời đáp ứng yêu cầu
phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điện lại
là mặt hàng độc quyền, không thể đầu cơ, lộ trình điều chỉnh giá đã được tính
toán "nhiều năm nay" thì việc ban hành một văn bản "tức
thì" như vậy rất khó lý giải.
Dù tỏ thái độ
bức xúc, các doanh nghiệp cũng như người dân đã không còn xa lạ với kiểu tăng
giá chóng vánh của "nhà đèn", mà tiêu biểu là đợt điều chỉnh vừa
qua, khi Thông tư ban hành hôm trước, giá đã được tăng ngay hôm sau. Từ giữa
năm 2011, Quyết định 24 của Chính phủ (có hiệu lực từ 1/6/2011) đã cho phép
doanh nghiệp, dù vẫn phải báo cáo với Bộ Công Thương, gần như có quyền chủ
động trong việc điều chỉnh giá dưới ngưỡng 5%. Kể từ đó, giá điện đã đều đặn
tăng 4 lần, cùng với biên độ 5% (vào các ngày 20/12/2011, 1/7/2012,
22/12/2012 và 1/8/2013).
Ông Ngô Trí
Long nhận xét, bất kỳ một sự tăng giá nào đó, nhất là sản phẩm độc quyền sẽ
không bao giờ tạo được sự hài lòng với người tiêu dùng. Do vậy, ngành điện cần
phải chứng minh tăng giá như vậy có hợp lý hay không. "Ngành điện cần
thông tin rõ cơ cấu giá thành hiện nay như thế nào, giá than, giá khí chiếm
bao nhiêu và liệu có chuyện tăng giá điện để gánh lỗ đầu tư ngoài ngành và
tổn thất điện năng hay không", vị này nói.
(Theo
VnExpress) Huyền Thư - Thanh Lan
“Sự minh bạch” – một khẩu ngữ được nhiều người nhắc nhở đối
với các cơ quan công quyền và doanh nghệp, thực ra đơn giản đó chỉ là sự đòi
hỏi trung thực. Khi đã có sự trung thực người ta sẽ không cần gì phải
giấu diếm. Trái lại, khi đã có khuất tất, gian trá thì họ tìm mọi cách để
không bị minh bạch. Tại sao ngành điện, xăng dầu… lại ngại sự minh bạch đến
vậy? Câu trả lời chính là trong cái sợ minh bạch đó!
Thương Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét