10:12
Biến
không thành có
Những ngày qua, nhiều bản đồ cổ
của Trung Quốc, không hề có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, liên tục được trưng
ra. Từ Hoàng triều thực tỉnh địa dư đồ (1904) đến Trung Quốc tân hưng đồ
(1917) đều như vậy. Mới đây nhất, vào sáng 1.8, nhà
sưu tầm tem Nguyễn Văn Anh vừa cung cấp cho Thanh Niên hình ảnh bộ tem.
Tưởng Giới Thạch - Quang phục đại lục, được phát hành tại
Đài Loan hồi năm 1957, cũng không hề có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì thực tế Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt
Nam từ bao đời nay, Trung Quốc chẳng liên quan gì đến 2 quần đảo này.
Hồi cuối tháng 3, chuyên trang quân sự thuộc tờ Hoàn Cầu
thời báo từng đăng bài xã luận thừa nhận rằng Trung Quốc vẽ nên “một vòng lớn
hoa lệ” đường chủ quyền biển phi pháp trên biển Đông. Bài viết còn kể rõ rằng
đường chủ quyền trên với 9 đoạn, còn gọi là “đường lưỡi bò”, thực tế “ăn
theo” từ tuyên bố thời Trung Hoa dân quốc do một nhóm chuyên gia “thấy lợi
ích ở đâu thì khoanh ở đó” và bảo là chủ quyền nước này. Thế nhưng, Trung
Quốc đã bất chấp thực tế trên để tiến hành âm mưu biến không thành có nhằm
thâu tóm biển Đông. Sau khi vẽ ra bản đồ phi pháp, Bắc Kinh bắt đầu gây hấn,
mời thầu quốc tế các lô dầu rồi xua tàu đánh cá phi pháp tại khu vực trên,
thành lập cái gọi là TP.Tam Sa quản lý 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Quá rõ ràng, Trung Quốc đang thực hiện âm mưu trên theo
cách mà giáo sư hiếu chiến Trang Quốc Thổ, thuộc Đại học Hạ Môn của nước này,
kêu gọi ngược đời rằng: “Khai thác trước, chứng minh chủ quyền sau”.
Bằng cách trên, Bắc Kinh đang leo thang thêm một bước mới
trong việc xâm phạm vùng biển Việt
Quá rõ ràng, Bắc Kinh đang leo thang đến cao trào hòng
chiếm đoạt biển Đông.
(Theo Thanh Niên) Ngô Minh Trí
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét