Túi tiền quốc gia và nhiệm kỳ Quốc hội
Cập
nhật lúc 09:14
Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá 13 của Quốc hội vừa hoàn thành
ngày 7/3...
Những phiên thảo luận về việc kiếm tiền và tiêu tiền tại Quốc hội chưa
bao giờ êm ả
Một khi Quốc hội chủ động quyết định ngân
sách, theo quan điểm của Quốc hội, thì khi đó Quốc hội đã thực sự quyết định
các vấn đề quan trọng của đất nước.
Đây là quan điểm đã được Phó trưởng đoàn
đại biểu Quốc hội Tp.HCM, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch nhiều lần nhấn mạnh
tại nghị trường - nơi ông đã có ba nhiệm kỳ làm người đại diện cho dân ở cơ
quan quyền lực Nhà nước cao nhất.
Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khoá 13
của Quốc hội vừa hoàn thành ngày 7/3, phần thực hiện chức năng quyết định các
vấn đề quan trọng của đất nước nêu rõ: trong điều kiện kinh tế khó khăn, Quốc
hội đã có nhiều quyết sách đồng bộ để ứng phó kịp thời, thực hiện chính sách
tiền tệ và chính sách tài khóa thận trọng, linh hoạt.
Quốc hội cũng quyết định giảm các khoản chi
tiêu chưa thật cần thiết và kém hiệu quả, quyết liệt bảo đảm an ninh tài
chính quốc gia, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phục hồi và tạo
đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục cải thiện đời sống
vật chất, tinh thần của nhân dân.
Nhận định này sát thực đến đâu sẽ có câu
trả lời tại phiên thảo luận của Quốc hội về bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ ở
kỳ họp cuối cùng, sẽ khai mạc vào sáng 21/3 tới đây.
Nhưng, nhìn lại 5 năm qua và xem xét kế
hoạch tài chính 5 năm tới, mức độ cảnh báo từ ủy ban chuyên trách của Quốc
hội dường như đã tăng hơn. Và, sự lo lắng từ cơ quan lập kế hoạch cũng đã ở
cấp độ mới.
Liên tục tại tất cả các kỳ họp trong nhiệm
kỳ, bất cứ khi nào đại biểu bày tỏ lo ngại hay chất vấn về nợ công, Chính phủ
đều khẳng định vẫn trong giới hạn an toàn.
Nhưng tại kế hoạch tài chính 2016 - 2020
trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 7/3 vừa qua, Chính phủ cũng đã lường đến
tình huống nợ công sẽ vượt trần nếu tính toán về GDP, bội chi không thực hiện
được đúng kế hoạch hay trong trường hợp phát sinh rủi ro về giá dầu, tỷ giá….
Cơ quan thẩm tra kế hoạch này - Ủy ban Tài
chính Ngân sách của Quốc hội cũng không thể không lo ngại trước tốc độ tăng
bình quân đến 20%/năm trong thời gian qua của nợ công. Nhất là, nợ Chính phủ
đã lên 50,3% GDP, đã vượt mức trần cho phép, nếu tính cả các khoản nợ khác
của ngân sách Nhà nước thì còn có thể cao hơn.
Ủy ban này cũng cảnh báo, an ninh tài chính
quốc gia bị đe doạ khi nợ công sắp đến mức trần cho phép.
Đánh giá tổng thể cả nhiệm kỳ, những cố tật
của nền tài chính quốc gia được Ủy ban Tài chính - Ngân sách được điểm lại
gần như vẫn đủ mặt, so với khi tổng kết nhiệm kỳ trước.
Đó là, chính sách tài khóa và chính sách
tiền tệ có những thời điểm phối hợp chưa đồng bộ. Cơ cấu thu, chi ngân sách
và nợ công còn có một số điểm bất hợp lý. Kỷ luật, kỷ cương tài khóa và các
nguyên tắc cân đối, quản lý tài chính ngân sách chưa được chấp hành nghiêm
theo quy định của pháp luật....
Những “tật” mới thậm chí còn đáng ngại hơn.
Như tình trạng trốn thuế, chuyển giá ngày càng tinh vi, nợ đọng thuế lớn và
có xu hướng không giảm. Bội chi ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước,
không đạt mục tiêu đề ra.
Nợ công ngày càng nhanh tiệm cận đến mức trần cho phép. Ngân sách nhà nước còn nợ nhiều khoản chi, nhất là nợ chi cho chính sách an sinh xã hội. Tỷ trọng chi thường xuyên tăng nhanh, chi đầu tư phát triển giảm mạnh...
Chính vì thế, những con số còn chứa đựng
nhiều bất định tại bản kế hoạch tài chính 5 năm tới khiến cơ quan thẩm tra
chưa yên tâm nếu trình ra Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khi
đó cũng đã không giấu được sự căng thẳng khi trần tình rằng điều hành ngân
sách như đang "đi trên dây". Đặc biệt, ông Dũng nhấn mạnh tình thế
này vẫn tiếp tục trong năm 2016, đặc biệt là với những diễn biến của giá dầu.
“Chết” là từ được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Sinh Hùng - người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính - sử dụng cho giả
thiết rằng nếu nợ công 5 năm tới vẫn tăng với tốc độ chóng mặt như 5 năm vừa
qua.
Vậy nên, cá nhân ông cũng chẳng thể yên tâm
để Chính phủ trình kế hoạch tài chính 5 năm tới ngay tại phiên họp thứ 11 của
Quốc hội đương nhiệm. Dù, Quốc hội đã dự kiến sẽ quyết định kế hoạch tài
chính trung hạn và kế hoạch đầu tư công cùng với kế hoạch phát triển kinh tế
- xã hội 5 năm tới.
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2016 - 2020 vẫn sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội.
Còn việc quyết định kế hoạch tài chính và
kế hoạch đầu tư công trung hạn, theo kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú
Trọng tại phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 2 vừa qua là sẽ được dành cho
Quốc hội khóa mới.
Như thế, xem ra nhiệm vụ giám sát việc tiêu
tiền để làm sao nợ công không tăng đến mức “chết” và điều hành ngân sách
không để bị "đứt dây" của Quốc hội khoá 14 là nặng nề.
Trong khi, chiếm đa số trong số 500 vị (nếu
bầu đủ) của Quốc hội khoá tới là đại biểu mới. Và, giám sát việc tiêu tiền
luôn là việc chẳng dễ một chút nào, với cả các vị đã dày dạn kinh nghiệm nghị
trường.
(Theo VnEconomy) NGUYÊN THẢO
|
Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét