Ai là người cho Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang mượn xe siêu sang?
Cập nhật lúc 09:03
Ông Trịnh Xuân
Thanh nói rằng, chiếc xe trị giá nhiều tỷ đồng đang sử dụng là mượn của bà
con bên vợ. Liệu có đúng như vậy?
Cần có kiểm tra để đánh giá sự trong sạch của
cán bộ
Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng
tải trong bài "Cả Bí thư,
Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang thật khéo đùa!", đề cập tới
sự việc ông Trịnh Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đi chiếc xe
Lexus siêu sang gắn biển xanh 95A-0699 khiến nhiều người dân choáng ngợp.
Trước khi mang về Hậu
Giang gắn biển xanh thì chiếc xe này đã được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp
biển số 29A-79093 ngày 24/5/2013.
Người đứng tên chiếc xe
là ông Nguyễn Đăng Toàn.
Ông Phó Chủ tịch tỉnh Hậu
Giang cho biết, đây là người bà con bên vợ.
Ngay sau khi có thông tin
này, hàng nghìn độc giả của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đều đặt ra chung
một câu hỏi: Liệu có ai giàu có, tốt bụng tới mức cho ông Phó Chủ tịch Trịnh
Xuân Thanh mượn chiếc xe nhiều tỷ đồng mang từ Hà Nội vào Hậu Giang sử dụng?
Đối với những người thực
sự rất giàu có trên thế giới thì chuyện sở hữu vài chiếc xe tiền tỷ, cho nhau
mượn xe tiền tỷ cũng là chuyện bình thường.
Nhưng ở Việt Nam, số
người giàu tới mức cho nhau mượn những chiếc xe siêu sang nhiều tỷ đồng trong
một thời gian dài để đi lại (gắn biển khác vào xe của mình) quả thật khiến dư
luận rất khó tin.
Ông Trịnh Xuân Thanh là
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang – cũng là một chức vụ không hề nhỏ trong hệ
thống các cơ quan nhà nước.
Vì vậy, cần phải có một
cơ quan Trung ương vào cuộc để làm rõ các thông tin dư luận nghi ngờ,
đúng hay sai cũng cần sớm công bố cho nhân dân cả nước được biết.
Những năm gần đây, cuộc
chiến chống tham nhũng được đánh giá là chưa đạt yêu cầu, mong muốn của nhân
dân; nhiều tài sản tham nhũng được đội lốt tên người thân, người quen, khiến
cho các cơ quan thực thi pháp luật khó tìm ra.
Dù vậy, khi chưa có thông
tin hoàn toàn xác thực mà dư luận quy kết chiếc xe siêu sang là tài sản của
chính ông Thanh nhờ người đứng tên là không công bằng.
Vì vậy, cơ quan quản lý
cán bộ ở cương vị như ông Trịnh Xuân Thanh cần sớm vào cuộc để làm rõ những
thông tin mà người dân quan tâm.
Mặt khác, bản thân ông
Trịnh Xuân Thanh cũng hoàn toàn có thể tự lý giải về việc này bằng bản kê
khai tài sản của mình; thậm chí thông tin cho dư luận biết nguồn gốc sâu xa
hơn của chiếc xe lexus siêu sang.
Tất nhiên, ông Thanh có
quyền không tự thông tin về bản thân mình với dư luận xã hội (và cũng chẳng
có quy định nào buộc phải làm như vậy). Tuy nhiên, nếu nhìn nhận sự việc từ
chức vụ của một Phó Chủ tịch tỉnh – “công bộc” của dân thì có lẽ minh bạch
mọi thông tin là điều tốt nhất để dẹp đi nghi ngờ của dư luận.
Gắn biển xanh vào xe đã cấp biển trắng là
sai luật
Trước khi giữ chức Phó
Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, ông Trịnh Xuân Thanh vốn xuất thân là một doanh
nhân. Ông sinh năm 1966, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc năm 1990.
Ông cũng từng có thời
gian sang Đông Âu kinh doanh; khi về nước làm Phó Giám đốc Công ty
Detesco của Trung ương Đoàn từ năm 1996 đến năm 2000.
Giai đoạn từ 2000-2004,
ông Trịnh Xuân Thanh làm Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Tổng Công ty Sông
Hồng, Việt Trì, Phú Thọ.
Từ năm 2005 – 2007, ông
làm Phó Tổng rồi Tổng giám đốc của Tổng Công ty Sông Hồng.
Đến cuối năm 2007, ông
Thanh chuyển về làm Phó Tổng giám đốc rồi sau đó là Chủ tịch HĐQT Tổng Công
ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PVC (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Ông Thanh cũng là Chánh
văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Công thương.
PVC là một tổng công ty
lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, vào năm 2011 đã được phong danh hiệu “Anh
hùng lao động thời kỳ đổi mới”.
Những năm trước đó, PVC
đều ăn nên làm ra, nhưng ngay sau khi nhận danh hiệu thì từ cuối năm 2011 PVC
đã giảm lãi.
Năm 2012, PVC bắt đầu
chìm ngập trong các khoản lỗ lớn, cho tới cuối năm 2014 thì lỗ lũy kế của
doanh nghiệp này đã lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.
Đầu năm 2014, Văn phòng
Chính phủ đã có văn bản số 49/TB – VPCP ngày 25/1/2014 truyền đạt ý kiến của
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiểm điểm,
làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong việc kinh doanh thua lỗ
này.
Tuy nhiên, cho tới nay
chưa hề thấy đề cập tới trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh.
Ông Thanh đã rời ghế Chủ
tịch PVC để làm trưởng đại diện văn phòng miền Trung của Bộ Công thương ở Đà
Nẵng vào tháng 7/2013.
Cùng thời điểm ông Trịnh
Xuân Thanh chuyển công tác, một nhân vật chóp bu khác của PVC cũng chuyển tới
cơ quan khác.
Đó là ông Vũ Đức Thuận –
Tổng Giám đốc PVC, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc sở Giao thông vận tải tỉnh
Thái Bình.
Liên quan tới việc Phó
Chủ tịch Trịnh Xuân Thanh gắn biển xanh vào xe biển trắng để đi lại, theo tìm
hiểu của phóng viên, đây là hành động sai luật.
Việc cấp biển số được
thực hiện theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe do Bộ Công
an ban hành ngày 4/4/2014, có hiệu lực từ ngày 1/6/2014.
Mỗi ôtô đều có nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng, hồ sơ xe phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của
pháp luật thì mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe. Như vậy, chiếc xe
lexus đã được cấp biển số Hà Nội 29A-79093 thì không thể cấp thêm biển (dù là
tạm thời) 95A-0699.
Liên quan đến việc này,
dư luận cũng mong muốn cần phải làm rõ trách nhiệm của Công an tỉnh Hậu Giang
khi cấp biển tạm thời cho chiếc xe ông Trịnh Xuân Thanh sử dụng.
(Theo
Giáo dục VN) Ngọc
Quang
|
Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét