07:28
“Con dao hai lưỡi”
của biểu tình tại Trung Quốc
Giới quan sát cho rằng các cuộc
biểu tình quá khích, được thổi bùng bởi chủ nghĩa dân tộc, đang trở thành con
dao hai lưỡi đối với Trung Quốc.
Ngày 20.9, AFP dẫn lời Chánh văn phòng nội các Nhật Bản
Osamu Fujimura cho hay nước này sẽ yêu cầu Trung Quốc bồi thường những thiệt hại
do người biểu tình gây ra đối với Đại sứ quán Nhật ở Bắc Kinh và lãnh sự quán
tại các thành phố khác. Ngoài ra, Trung Quốc cũng cần xử lý các vụ đập phá
tài sản của người Nhật theo luật pháp của mình, ông Fujimura nói. Trước đó,
Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc 50 người Trung Quốc bao vây
xe của Đại sứ Gary Locke hôm 18.9. Đến hôm qua, đợt biểu tình chống Nhật hùng
hổ mấy ngày qua ở Trung Quốc hầu như đã chấm dứt, ngoại trừ một cuộc tụ tập
nhỏ trước cửa Lãnh sự quán Nhật tại Thượng Hải. Các chuyên gia phương Tây
đánh giá có vẻ như chính quyền Trung Quốc đã nhận ra mọi việc có nguy cơ vượt
tầm kiểm soát.
Bạo lực và quá khích
Từ cuối tuần trước đến ngày 18.9, hàng chục ngàn người
Trung Quốc đổ ra đường tại 125 thành phố phản đối các động thái củng cố tuyên
bố chủ quyền của Nhật đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây không phải là những
cuộc biểu tình bày tỏ lòng yêu nước ôn hòa, mà là những cuộc đập phá xe hơi
nhãn hiệu Nhật, phóng hỏa cửa hàng, tiệm ăn của người Nhật, đốt cờ và ảnh Thủ
tướng Yoshihiko Noda, ném chai lọ, gạch đá vào cơ quan ngoại giao Nhật...
Trên các diễn đàn sôi sục với những lời phỉ báng và đòi “Đánh Nhật giành lại
đảo”. Trong khi đó, ở Nhật chỉ mới xảy ra vụ một thanh niên ném bom khói vào
Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố
Tờ The
Mặt khác, theo giới phân tích, phía bất lợi trong tình
huống hiện tại không phải là Nhật mà là giới lãnh đạo Trung Quốc, nhất là khi
nước này đang chuẩn bị quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo quan trọng.
Reuters dẫn lời một số người biểu tình giấu tên cáo buộc chính quyền “quá mềm
yếu”, khiến Trung Quốc không xứng đáng “tầm vóc cường quốc” và đòi khai chiến
với Nhật để đòi lại chủ quyền. Những tư tưởng này khiến giới lãnh đạo có muốn
cũng khó dịu giọng để cùng Nhật tìm kiếm giải pháp giảm căng thẳng, AFP dẫn
lời chuyên gia Linda Jakobson của Viện Lowy (Úc). Chưa kể, các giọng điệu quá
khích ở Trung Quốc càng lớn tiếng thì Nhật càng có cớ hợp tình hợp lý để tăng
cường năng lực quân sự, thậm chí mở ra khả năng “tái vũ trang hoàn toàn”.
Bên cạnh đó, tờ 21st Century Business Herald dẫn lời các
chuyên gia kinh tế cho rằng nếu căng thẳng vẫn leo thang, doanh nghiệp Nhật
tại Trung Quốc vẫn bị đe dọa thì các công ty nước này có thể chuyển hướng đầu
tư sang Đông Nam Á. Tokyo là đối tác thương mại lớn nhất nhì của Bắc Kinh và
“trừng phạt kinh tế” như lời kêu gọi của tờ Nhân Dân nhật báo có thể không
phải là điều khôn ngoan đối với một nước phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu và gia
công như Trung Quốc. Trước mắt, đã có một lượng công nhân Trung Quốc mất việc
sau khi Canon, Panasonic, Honda,
Xuống thang phần nào?
Sau nhiều ngày người biểu tình đập phá, đến hôm qua, chính
quyền Trung Quốc bắt đầu siết lại an ninh. Cảnh sát Bắc Kinh ngăn chặn những vụ
tụ tập xung quanh Đại sứ quán Nhật, còn Hoàn Cầu thời báo đăng liền mấy bài
xã luận kêu gọi tránh các hành động quá khích, bạo lực. Bên cạnh đó, Tân Hoa
xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 20.9 kêu
gọi Nhật Bản đối thoại và đàm phán để giải quyết căng thẳng liên quan đến
Senkaku/Điếu Ngư.
Đáng chú ý, sau khi Đài phát thanh Trung Quốc đưa tin
khoảng 1.000 tàu cá đang đến vùng biển tranh chấp thì Tân Văn xã, hãng thông
tấn lớn thứ hai của Trung Quốc, ngày 20.9 lại bác bỏ tin này. Đài NHK cũng
dẫn lời đại diện Lực lượng Tuần duyên Nhật (CG) cho hay không thấy tàu cá trong
khu vực. Tuy nhiên, CG vẫn đề cao cảnh giác khi đến sáng qua vẫn còn hơn 10
tàu hải giám, ngư chính của Trung Quốc lờn vờn gần Senkaku/Điếu Ngư. Ngoài
ra, theo một số nguồn tin không chính thức, tàu hộ vệ mang tên lửa lớp 054A
của Trung Quốc cũng đã xuất hiện khá gần khu vực.
(Theo TNO) Thụy Miên
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét