Cứ tịch
thu, xung công là xong!
Cập nhật lúc 09:00
(PetroTimes) -
Kê khai tài sản của cán bộ, công chức từng được kỳ vọng như một vũ khí hữu
hiệu trên mặt trận phòng chống tham nhũng vốn rất cam go tại nước ta, song
thực tế trong thời gian qua việc kê khai tài sản vẫn diễn ra như theo cách
thức cũ không khỏi khiến dư luận phải băn khoăn.
Chẳng thế mà đầu tháng 10 vừa qua, tại cuộc tiếp xúc với
cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ 8 của Quốc hội Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
nhận xét rằng, việc kê khai tài sản có vẻ vẫn hình thức.
Thật vậy, người dân cũng nhận xét như vậy. Số liệu thống
kê mà lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Tư pháp
của Quốc hội về báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 càng làm dư
luận thêm băn khoăn về việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.
Biệt thự được khai báo với giá rất rẻ
Năm 2013, cả nước đã có 944.425 trong số 952.178 người
thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện việc làm “minh bạch
tài sản” của mình, đạt tỷ lệ tới 99,2%. Trong đó chỉ phát hiện 5 người kê
khai tài sản, thu nhập “có vấn đề” phải tiến hành xác minh và chỉ có 1 người
bị xử lý kỷ luật do kê khai không trung thực. Không có thông tin về việc xử lý
trên 7.700 quan chức không chịu kê khai tài sản thu nhập. Họ là ai, ở đâu mà
không thực hiện trách nhiệm kê khai theo quy định?
Không chỉ các chuyên gia pháp luật mà người dân đều nhận
xét rằng, thật tuyệt vời nếu gần 1 triệu cán bộ, công chức đều kê khai trung
thực và điều quan trọng đặc biệt là nguồn tài sản, thu nhập của họ đều minh bạch,
hợp pháp. Đây là điều lúc sinh thời Bác Hồ luôn mong mỏi: Cán bộ ta trong
sạch, chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, không tiêu cực, tham nhũng, không
nhận hối lộ.
Thế nhưng, kết quả chỉ có 6 người trong số gần 1 triệu
người “vướng” vì khai không đúng, khai gian là không thể chấp nhận được. Hàng
loạt quan tham ra tòa lĩnh án, kể cả án tử hình vì có số tài sản không minh
bạch từng được cho qua trước khi vướng vòng lao lý. Các cơ quan quản lý cán bộ
có bao giờ xem lại bản kê khai tài sản đang được “bảo mật” có đúng với thực
tế ôtô, nhà lầu, trang trại của những người này?
Ở cấp lãnh đạo cao nhất đều có nhận định là tham nhũng có
nghiêm trọng, diễn biến phức tạp và đang gây bức xúc trong quần chúng nhân
dân. Thế nhưng, báo cáo tổng hợp của cơ quan chức năng cho thấy kê khai tài
sản, thu nhập đã không đạt yêu cầu, không phản ánh đúng thực chất thu nhập, tài
sản của cán bộ công chức. Chắc chắn không thể chỉ có nhõn một người khai gian
bị xử lý. Và cũng không thể chỉ có 5 người phải khai lại! Vậy còn cả “một bộ
phận không nhỏ” người không trung thực, gian dối song không bị phát hiện và
xử lý thì sao?
Nghe sao thì biết vậy chứ người dân rất quan tâm đến công
tác kiểm tra đã thực hiện ra sao để xác nhận 944.419 cán bộ, công chức đã kê
khai đầy đủ và trung thực tài sản thu nhập của mình. Người dân đặt câu hỏi,
các vị dựa vào tiêu chí nào, quy định nào để đánh giá việc kê khai hay vẫn chỉ
là cảm tính, thấy có nhà có xe là được. Luật Phòng chống tham nhũng có hiệu
lực từ năm 2007, hy vọng việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức
được coi là một biện pháp quan trọng để phòng chống tham nhũng.
Tuy nhiên, sau 7 năm thực hiện, biện pháp này đến nay vẫn
chưa hiệu quả trong việc ngăn ngừa, răn đe. Người ta vẫn tiếp tục bàn thảo,
phân tích, lý giải, nguyên nhân nhằm làm rõ vì sao kê khai tài sản, thu nhập cán
bộ, công chức vẫn chưa trở thành một thứ vũ khí hữu hiệu trong phòng chống
tham nhũng. Từ nguyên nhân khách quan bao trùm “nền kinh tế tiền mặt” cho tới
nguyên nhân chủ quan trong công tác kiểm tra, giám sát... nhưng nếu cứ vin
vào các lý do này thì chẳng biết đến bao giờ việc kê khai tài sản, thu nhập
mới thực chất cũng như trở thành biện pháp hữu hiệu trong phòng chống tham
nhũng.
Người dân bình thường ở làng xã, tổ dân phó đều đặt câu
hỏi với khối tài sản lồ lộ trước mắt bàn dân thiên hạ lớn hơn rất nhiều so
với thu nhập của nhiều cán bộ, công chức. Đừng có “cô ty lưa" là tiền
dành dụm. Một cựu thứ trưởng từng nói với báo chí rằng, lương của ông không
thể mua nổi căn nhà. Sau các vụ quan chức mất trộm tiền tỷ, cả trăm lượng vàng
thì người dân và nhân viên cơ quan suýt té ngửa vì cán bộ ta giầu thật! Té ra
họ đã giấu nhẹm số tiền của mà họ đã có và kê khai không trung thực!
Người dân tỏ ra tâm đắc với “biện pháp mạnh” mà Bộ trưởng
Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi Bộ Luật Hình sự để đưa thêm điều khoản “làm giàu
bất thường mà không chứng minh được nguồn gốc tài sản sẽ bị truy tố”. Còn người
dân thì “chua” thêm: toàn bộ tài sản bất minh này phải được xung công!
(Theo
Petrotimes) Minh Nghĩa
Bạn Minh Nghĩa ơi, chuyện đâu có đơn giản “tịch thu
xung công là xong”? Bạn cứ suy luận thế này: Ông A có tài sản lớn bất thường,
muốn thu thì thủ trưởng của ông A là ông B phải làm nghiêm túc. Tiếc rằng ông
B lại có tài sản bất minh lớn hơn. Lúc này lại cần thủ thưởng của ông B là
ông C thi hành nghiêm kỷ cương phép nước. Lại tiếc thay, ông C có tài sản bất
minh còn gấp nhiều lần ông B… cứ suy như vậy lên thật cao, cao mãi thì hóa ra…
chẳng có ai làm được việc này cả! Xưa các cụ đã dạy, muốn tắm rửa cho người
khác thì trước tiên người ta phải sạch. Tất cả đều bẩn rồi thì ai tắm cho ai?
Thương
Giang
|
Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét