Tăng lương phải bù đủ trượt giá
Cập nhật lúc 08:45
Theo Tổng LĐLĐ Việt
Nam, mức tăng lương tối thiểu vùng 16% vào năm 2016 là hợp lý và phù hợp với
điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước
Tổng LĐLĐ Việt
Bù đủ trượt giá
Ông Mai Đức Chính,
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt
Theo đó, từ ngày
1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ là mức lương, phụ cấp
lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Vì
vậy, lộ trình tăng mức LTT phải tránh gây đột biến về chi phí của doanh
nghiệp, phải bù đủ trượt giá (dự kiến khoảng 5%/năm), tăng theo mức tăng năng
suất lao động khoảng 3%-3,5%/năm để cải thiện tiền lương của NLĐ. Trên cơ sở
này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất mức LTT vùng năm 2016 tăng từ 350.000-550.000
đồng (trung bình gần 16% so với mức hiện có).
Mong muốn của những người lao động là việc điều chỉnh lương tối thiểu
phải giúp họ ổn định cuộc sống và có tích lũyẢnh: KHÁNH AN
Phù hợp năng suất lao động
Chủ tịch Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết cơ quan này và các
hiệp hội doanh nghiệp đang trao đổi về mức tăng LTT. “Chúng tôi kiến nghị
dừng ở mức trên 10% để bù được sự mất giá của đồng tiền, vừa phù hợp nhịp độ
tăng năng suất lao động hiện nay” - ông Lộc cho biết.
Người đứng đầu VCCI
thừa nhận thực tế tiền lương của NLĐ còn thấp và chưa bảo đảm được mức sống
tối thiểu. Tuy nhiên, đại diện VCCI lại có quan điểm riêng về những yếu tố
ảnh hưởng tới việc tăng LTT. Theo đó, việc tăng lương thời gian tới cần bảo
đảm bù đắp được sự mất giá của đồng tiền, tức là phù hợp với tỉ lệ lạm phát.
Chính phủ đang cố gắng duy trì mức độ lạm phát từ 4%-5%. Việc tăng LTT phải
bảo đảm bù được sự mất giá đó. Việc tăng lương còn phải căn cứ vào thực tế tỉ
lệ tăng năng suất lao động hằng năm. Năng suất lao động tăng trung bình
khoảng 3%/năm nên việc tăng LTT phải phù hợp với tỉ lệ tăng đó. Cuối cùng,
cần quan tâm tới một tỉ lệ phụ thêm nhằm bảo đảm rằng rút ngắn được khoảng
cách giữa mức lương hiện nay và mức sống tối thiểu của NLĐ.
Được biết, đầu tháng
8, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ họp để bàn và thống nhất mức tăng LTT vùng
năm 2016 và tháng 10 sẽ trình Chính phủ về phương án tăng lương.
Ông Phạm Minh Huân -
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Tiền lương
quốc gia - cho biết hiện chưa thể đưa ra bình luận về mức đề xuất tăng LTT
năm 2016 của phía VCCI cũng như Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cần phải qua tổ chức
thương lượng giữa VCCI (đại diện giới chủ) và Tổng LĐLĐ Việt
Ông Đinh Tuấn Kiệt, Chủ tịch Công đoàn Công ty Vĩ Châu
(TP HCM):
Ủng hộ đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt
Qua khảo sát, nếu không có khoản tiền
làm thêm giờ, kể cả các khoản phụ cấp như xăng xe, chuyên cần, thâm niên (các
khoản này chiếm từ 1/4 đến 1/3 thu nhập) thì thu nhập của NLĐ rất thấp và
không thể có tích lũy. Do vậy, cá nhân tôi ủng hộ đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt
V.Tùng ghi
(Theo Người LĐ) VĨNH TÙNG - VĂN DUẨN
|
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét