4 “tư
lệnh” ngành và những vấn đề nóng
Cập
nhật lúc 07:30
Bộ
trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng
Bắt đầu từ hôm nay (17.11), 4 vị bộ trưởng (Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng) - những “tư lệnh” ngành sẽ lần lượt trả lời chất vấn trước Quốc hội. Các vị “tư lệnh” ngành này sẽ phải đối diện với một loạt những vấn đề nóng.
Hôm nay, Bộ trưởng (BT) Bộ Công thương
Vũ Huy Hoàng sẽ là vị BT đầu tiên đăng đàn trong phiên chất vấn được truyền
hình trực tiếp tới cử tri. Ông Hoàng chắc chắn sẽ phải đối diện với vấn đề
nóng, một thực trạng kéo dài nhiều thập niên đó là việc phát triển công
nghiệp hỗ trợ. Và cũng không khó đoán, người sẽ chất vấn gay gắt nhất sẽ là
ĐBQH Trần Du Lịch, bởi ông đã 3-4 lần đưa ra vấn đề này trên mọi diễn đàn,
thậm chí “muốn phát khóc” trước nghị trường khi đề cập đến vấn đề này. Ông Lịch
nói thực trạng của đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ đến giờ chỉ là “những
tài liệu cất hộc bàn”. Chẳng hạn riêng với ngành lắp ráp ôtô, giữa “quy hoạch
trên giấy” về tỉ lệ linh kiện nội địa xe tải, xe khách 65% đến 2010 đến giờ
vẫn chưa nổi hai con số. Ngoài công nghiệp hỗ trợ, vấn đề mà các vị ĐBQH gửi
chất vấn còn tập trung vào các giải pháp quản lý thị trường, ngăn chặn tình
trạng hàng giả, buôn lậu. Và tất nhiên, tiêu thụ nông sản cũng là một trong
những vấn đề nóng.
Vừa qua kỳ lấy phiếu tín nhiệm với kết
quả không vui cho lắm, BT Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình tiếp tục đối diện với
các câu hỏi khó về thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công
vụ; các giải pháp thực hiện đề án tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công
chức, khắc phục tình trạng cấp phó quá nhiều ở các cơ quan trung ương, nâng
cao năng suất lao động, kết quả tổng kết, đánh giá toàn diện đội ngũ cán bộ,
công chức, viên chức, xử lý các biểu hiện tiêu cực trong công tác quy hoạch, tuyển
dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức…
Nhưng vấn đề
nóng nhất mà ông Bình phải trả lời sẽ là câu chuyện cải cách tiền lương xuất
phát từ hiệu ứng chỉ 5 triệu người lương thấp, cán bộ hưu trí, người có công
được điều chỉnh lương với mức độ tăng chỉ 8% vừa được Thủ tướng Chính phủ
đồng ý.
Các vấn đề BT Bộ LĐTBXH được chất vấn
cũng toàn là những vấn đề xã hội gây bức xúc. Từ công tác quản lý người lao động
nước ngoài làm việc tại Việt
BT Bộ GTVT thành viên Chính phủ có kết
quả tín nhiệm cao nhất cũng nhận được những chất vấn không ít hắc búa xung
quanh những giải pháp đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, giải pháp
sớm hoàn thành quốc lộ 1A, hoạt động quản lý kinh doanh vận tải cũng như giải
pháp hạn chế TNGT.
(Theo Lao động) Anh Đào
|
Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét