14:31
Độc giả ngỡ ngàng thông tin ‘không có mại dâm ở Đồ Sơn, Quất
Lâm’
TPO – Hàng trăm độc giả của báo Tiền
Phong bày tỏ sự ngỡ ngàng trước thông tin từ bài báo “Không phát hiện có mại
dâm ở Đồ Sơn, Quất Lâm”.
Như tin đã đưa, tại buổi tọa đàm về công
tác phòng chống mại dâm và cai nghiện phục hồi tổ chức ngày 13/6, ông Phạm
Ngọc Dũng, Phó trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ
nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Cục đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra,
đánh giá về tệ nạn mại dâm tại Đồ Sơn (Hải Phòng) và Quất Lâm nhưng kết quả
báo cáo của các địa phương đều khẳng định là không phát hiện có mại dâm tại
hai địa điểm này. Các địa phương báo cáo chỉ có một vài trường hợp, không
đáng kể.
Ngay sau khi bài báo xuất bản vào buổi
sáng, báo Tiền Phong đã nhận được hàng trăm phản hồi của độc giả bày tỏ sự
ngạc nhiên, ngỡ ngàng, không tin vào điều ông Phạm Ngọc Dũng phát biểu tại
buổi tọa đàm.
Nên ‘vi hành’
Bạn Lê Minh Hoàng cùng nhiều độc giả
viết họ sẵn sàng bỏ tiền để mời ông Dũng ‘vi hành’ xem thực trạng ở Đồ Sơn ra
sao. “Đồ Sơn không có mại dâm? Nếu ông Dũng không tin thì tôi sẽ dẫn ông và
1-2 người nữa đi "vi hành"’ – độc giả Lê Minh Hoàng viết. Độc giả
Nguyễn Đức Trường nêu rõ: “Nói không phát hiện thấy mại dâm ở Đồ Sơn thì thật
buồn cười. Muốn phát hiện rất đơn giản, chỉ cần anh đi trên đường trong thị xã
Đồ Sơn là đã có người mời chào rồi, nói không có thì...!”.
Có bạn đọc như Hải Phong còn hứa: “Nếu
khẳng định Đồ sơn không có mại dâm. Tôi sẽ post hình ảnh cụ thể lên, xem xong
các bác sẽ nói gì?”
Độc giả Hoa Phương còn nói cụ thể hơn:
“Nếu đi thực tế thì mới thấy được thật sự là như thế nào? Ở Đồ Sơn khu vực
cổng đoàn 295, khu nhà khách Bộ XD... mại dâm hoạt động quá công khai. Mấy
bác sao mà không phát hiện được?”.
“Tôi chỉ là người dân bình thường tuy
nhiên khi đi qua các quan cafe, quán nhậu "có vấn đề - có gái" là
biết ngay. Và nếu muốn bắt quả tang cũng không khó, các tỉnh thành người ta
bắt được rất nhiều ví dụ như TPHCM tháng 5/2013 vừa rồi. Vậy những cán bộ có
chuyên môn, được đào tạo nghiệp vụ đàng hoàng mà kết luận cho cả 02 khu nổi
tiếng cả nước như vậy "TRÁCH NHIỆM" để đâu?” – độc giả Quang Huy
phản hồi.
Cũng như ở Đồ Sơn, hầu hết bạn đọc không
tin ở Quất Lâm không có mại dâm. Bạn đọc tên Trọng xin ý kiến của đông đảo
độc giả để làm một phóng sự điều tra ở Quất Lâm nhằm chứng tỏ điều ông Dũng
nói chưa đúng. “Nhà tôi Gần Quất Lâm, ở đây hoạt động thế nào tôi đều biết cả.
Không biết tôi có nên làm 1 phóng sự điều tra về mại dâm trá hình ở Quất Lâm
-
Độc giả có nick là Khoai Lang viết: “Đồ
Sơn quê tôi nổi tiếng về" thiên đường sung sướng" cho cánh mày râu.
Từ anh nông dân đánh giậm, bắt cua, móng chân còn dính bùn đất mỗi khi có
tiền cũng đều đi sung sướng, cho đến mấy bác đi xế hộp cũng "sung
sướng" ở đây. Bác Dũng vi hành lại một chuyến nữa đi bác ạ”.
Thiếu trách
nhiệm?
Nhiều độc giả cho rằng, một người là Phó
trưởng phòng Chính sách phòng chống mại dâm, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội
như ông Dũng mà phát biểu như trên là có phần quan liêu, thiếu trách nhiệm và
thậm chí là ‘ở trên cung trăng’.
“Bác Dũng cho em hỏi Đồ Sơn, Quất Lâm
bác nói có phải ở... Mặt trăng không bác?! Nếu phải thì em xin "nhất trí
cao" với bác đấy ạ!” – bạn đọc tên Khánh bày tỏ. Còn Nguyễn Hữu Hưng
nói: “Nghe buồn cười thật, ở Đồ Sơn mà không có mại dâm thì cứ đem tôi ra
chích cho mũi thuốc độc. Chắc ở cung trăng mới xuống mới nói vậy”.
Trong khi đó, tệ nạn mại dâm ở Quất Lâm
và đặc biệt là Đồ Sơn đã được hàng loạt tờ báo trong nước viết phóng sự phản
ánh, trong đó có cả clip, ảnh.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật
tự xã hội – Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an tháng 12/2011
nhận định: Đối tượng mua dâm cũng ngày càng đa dạng hơn cả về thành phần,
nghề nghiệp và độ tuổi. Hình thức bán dâm "uyển chuyển", cố định và
cả lưu động. Các gái mại dâm tự tổ chức, tiếp thị. Vì vậy, công tác đấu tranh
loại tội phạm này cũng phức tạp hơn, nhất là ở các thành phố lớn như: Hà Nội,
TP Hồ Chí Minh, các tỉnh giáp ranh hai địa bàn này và ở một số khu du lịch,
nghỉ mát như Đồ Sơn (Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An), Quất
Lâm (Nam Định), Đại Lải (Vĩnh Phúc), Bãi Cháy (Quảng Ninh), Vũng Tàu, Cần
Thơ, Nha Trang. Trong đó, Cục nêu rõ cả hai địa phương là Đồ Sơn và Quất Lâm.
Theo
Tiền phong
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét