21:03
Việc làm đang “đứng ngoài” chính sách vĩ mô?
SGTT.VN - Cùng với tăng trưởng GDP, chỉ tiêu
tạo việc làm thêm một lần không về đích (1,515 triệu/1,6 triệu người) theo
báo cáo mới nhất của Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội 2012. Điều này có
lẽ không có gì bất ngờ, khi niềm tin về các con số liên quan đến thị trường
lao động ngày càng trở nên mong manh với không ít vị đại biểu của cơ quan lập
pháp.
Cách
đây một năm, khi xem xét con số 1,583 triệu người được tạo việc làm mới (chỉ
tiêu Quốc hội giao cũng là 1,6 triệu) của năm 2011, TS Trần Du Lịch, phó
trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội
nhấn mạnh là ông “không bao giờ tin con số này”. Ông Trần Du Lịch cho biết,
vấn đề thống kê việc làm đã được ông nêu tại Quốc hội nhiệm kỳ trước, và câu
trả lời của nguyên bộ trưởng bộ Kế hoạch và đầu tư Võ Hồng Phúc khi đó là:
“Việt Nam không tính được bao nhiêu việc làm mới tạo ra trong một năm”.
Vẫn
theo đại biểu Trần Du Lịch, khi hệ thống thống kê không tính được con số đó,
thì không thể nào lý giải được quan hệ giữa tăng việc làm và đầu tư, đặc biệt
đầu tư ngân sách. Tại các nước, cái quan trọng nhất là bao giờ người ta cũng
tính được số việc làm mới cỡ nào, mới tính toán được là đầu tư hay không nên
đầu tư.
Theo
bộ Lao động – thương binh và xã hội, con số đăng ký thất nghiệp trong bảy
tháng đầu năm là 305.791 người, giảm so với số 335.901 người của năm 2011.
Song uỷ ban Kinh tế nêu ý kiến quan ngại kết quả này là do một bộ phận người
lao động nhảy việc để lợi dụng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Trước đó,
phiên họp toàn thể để chuẩn bị báo cáo thẩm tra này cũng ghi nhận đề nghị
nghiên cứu, để có thể thay chỉ tiêu về giảm tỷ lệ thất nghiệp cho chỉ tiêu
tạo việc làm mới hàng năm.
Vừa
được phát hành ngày 18.10, bản tin Kinh tế vĩ mô của Ủy ban Kinh tế Quốc hội
nhận định rằng vấn đề việc làm ở Việt
Số
liệu đến hết tháng 6.2012 được dẫn tại đây cho thấy, lực lượng lao động từ 15
tuổi trở lên ước tính đạt mức 52,7 triệu người, nhưng số lao động ở tuổi này
đang làm việc trong nền kinh tế ước chỉ đạt 51,6 triệu người.
Tỷ lệ
thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động trên phạm vi cả nước khoảng
2,29% trong sáu tháng đầu năm 2012, giảm 0,29% so với cùng kỳ năm trước, bản
tin tiếp tục nêu con số ước tính.
Bên
cạnh tỷ lệ thất nghiệp, cơ quan xây dựng bản tin cho rằng tỷ lệ thiếu việc
làm cũng được đánh giá là một trong các tiêu chí quan trọng để đo sự biến
động của thị trường lao động và việc làm. Con số này cũng đã giảm so với cùng
kỳ năm trước 0,84%, ở mức 3,06% khi kết thúc quý 2.
Mặc
dù vậy, bản tin cho rằng cũng đã xuất hiện dấu hiệu tiêu cực có nguy cơ dẫn
tới sự căng thẳng trên thị trường lao động, và triển vọng đạt mục tiêu tỷ lệ
thất nghiệp thành thị 4% vào cuối năm 2012 được cho là một thách thức không
nhỏ.
Cũng
liên quan đến biến động lao động và việc làm, báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 vừa
phát hành mới đây đã chỉ rõ ở Việt Nam, trọng tâm của các cuộc thảo luận
chính sách vĩ mô thường hướng vào tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, thâm
hụt cán cân thương mại… mà chưa dành sự phân tích thích đáng đối với nhóm chỉ
số về thị trường lao động, cho dù chúng là những chỉ báo vĩ mô quan trọng bậc
nhất của nền kinh tế và được sử dụng như những tham số chủ chốt trong việc
xây dựng và thực thi các chính sách vĩ mô như tiền tệ, tài khoá, tỷ giá…
Lý do
chính của việc đưa ra gói kích thích QE3 vừa qua ở Mỹ cũng là vì giải quyết
vấn đề lao động, thất nghiệp vì đó là mối lo lớn đối với các nhà hoạch định
chính sách, báo cáo nhấn mạnh.
Sau
phân tích này, bản báo cáo cho rằng, thực tế đã đặt ra sự cần thiết phải giải
quyết một vấn đề khác mang tính dài hạn hơn. Đó là lồng ghép việc giám sát
thường xuyên thị trường lao động vào quá trình hoạch định và thực thi các
chính sách kinh tế vĩ mô. Đây là một cách nhìn rất mới ở Việt Nam, vì từ
trước đến nay vấn đề lao động – việc làm chủ yếu được xem xét dưới góc độ xã
hội như đào tạo nghề, lương tối thiểu, điều kiện làm việc, quan hệ chủ – thợ…
mà chưa được xem xét như một biến vĩ mô quan trọng.
Tại
hệ thống chỉ tiêu sẽ được trình Quốc hội ở kỳ họp thứ 4 khai mạc vào ngày
22.10 tới đây, chỉ tiêu tạo việc làm mới là 1,59 triệu lao động, trong khi
GDP được dự báo sẽ tăng khoảng 5,5%.
Và
như thế, chắc hẳn sẽ là chưa cũ khi nhắc lại một câu hỏi không mới của đại
biểu Trần Du Lịch, là “năm nào cũng áng chừng mỗi năm giải quyết việc làm 1,5
– 1,6 triệu, kinh tế cỡ nào cũng cỡ đó, thì Quốc hội quyết làm gì chỉ tiêu
này?”
(Theo Sài Gòn tiếp thị) Hà Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét