Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012


 15:31
Cần những quyết sách kịp thời, hợp lý 

Phải có một số giải pháp rất mạnh liên quan đến thuế, an sinh xã hội, mang tầm QH để trình ra QH quyết ngay tại kỳ họp tới đây thì mới kịp chứ nếu không sẽ muộn. Chính phủ cần cân nhắc kĩ khi nâng giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng, phí giao thông... kẻo không sẽ gây ra tâm lý rất bất ổn không đáng có trong xã hội - TS Trần Du Lịch - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH đề xuất.

Ngày 14-5, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (QH) đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo bổ sung tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012 của Chính phủ (dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 khai mạc vào ngày 21-5 tới). Tại phiên họp nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn khi nền kinh tế có dấu hiệu khó khăn hơn khi CPI liên tiếp giảm và GDP tăng khá thấp.


Quyết sách có chậm?

Đóng góp ý kiến xung quanh bản Báo cáo của Chính phủ, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm thẳng thắn chỉ ra rằng: Chính phủ nhận định tình hình KTXH "có chuyển biến” thì được, nhưng nói rằng "tích cực” thì chưa hoàn toàn đúng trong bối cảnh hiện nay. Ngay trong báo cáo Chính phủ đã thống kê đến 5, 6 điểm đang tồn tại như: Tồn kho tiếp tục tăng cao, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp hạn chế, tốc độ tăng nhập khẩu giảm mạnh, quá tải bệnh viện, tai nạn giao thông, khiếu nại tố cáo diễn biến phức tạp... "Kinh tế của chúng ta đang rơi vào tình trạng suy giảm. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, phải có đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn thì mới có các giải pháp mạnh mẽ được”.

Tuy nhiên, khi nhận xét về sự điều hành của Chính phủ trong thời gian qua, ông Cao Sỹ Kiêm cũng nhận định: "Có nhiều chuyển biến, nhiều ý tưởng nhưng... do bàn luận khá lâu, hội thảo khá nhiều, nên kết quả là quyết sách đưa ra thường chậm”.

Phải có một số giải pháp rất mạnh liên quan đến thuế, an sinh xã hội, mang tầm QH để trình ra QH quyết ngay tại kỳ họp tới đây thì mới kịp chứ nếu không sẽ muộn, TS Trần Du Lịch - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của QH đề xuất. Một vấn đề khác rất quan trọng mà vị ủy viên này muốn đề xuất đó là: Chính phủ cần cân nhắc kĩ khi nâng giá các mặt hàng thiết yếu như điện, xăng, phí giao thông... Ông Lịch nhận định: "Chính phủ cần cực kỳ cân nhắc trong điều hành các loại giá này kẻo không sẽ gây ra tâm lý rất bất ổn không đáng có trong xã hội”.

Lo DN không hấp thụ được vốn vay

Nhận định về Nghị quyết 13/NQ-CP tháo gỡ khó khăn cho DN, hầu hết các thành viên Ủy ban đều đồng tình với nhiều chính sách, biện pháp tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn và giảm lãi suất; cũng như việc điều chỉnh một số chính sách thuế để hỗ trợ các DN; song nhiều thành viên Ủy ban Kinh tế của QH nhấn mạnh yêu cầu phải bám sát tín hiệu thị trường và triển vọng nền kinh tế để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Tuy nhiên, thu hút sự quan tâm của các đại biểu tại phiên thảo luận đó là gói "cứu trợ” DN của Chính phủ có giúp DN vượt qua khó khăn? Hoàn toàn ủng hộ giải pháp này của Chính phủ; tuy nhiên, phải tính toán cân nhắc kĩ, hiện có thực trạng ngân hàng thừa tiền nhưng DN không hấp thụ được tín dụng hay không? TS Trần Du Lịch đặt câu hỏi. Theo ông Lịch vấn đề của DN không chỉ là vấn đề lãi suất cao hay thấp mà là thị trường tiêu thụ thế nào? Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia Vũ Viết Ngoạn nhận định: "Tiền còn rất nhiều nhưng nền kinh tế không hấp thụ được vốn. Nếu tình hình này không giải quyết được sớm mà cứ để kéo dài, sẽ dẫn đến tình trạng cơ thể yếu quá cho ăn cũng không ăn được, tiếp nước cũng không nhận được điều đó có nghĩa có gói "cứu trợ” DN cũng không cứu được DN”.

Bác lại các quan điểm trên, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến lại cho rằng: "DN khó khăn nhưng ngân hàng cũng có khó khăn nhất định trong giai đoạn hiện nay vì đang sắp xếp lại. Bản thân DN cũng có vấn đề của DN như năng suất lao động rất thấp, hiệu quả quản lý tài chính thấp... Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp nhưng DN cũng phải nỗ lực. Tất cả chăm lo cho "người bệnh” nhưng "người bệnh” không chịu chăm lo chữa bệnh thì rất khó”.

Sợ CPI rơi tự do

Nhìn lại tình hình năm 2011 để nhận xét về tình hình những tháng đầu năm 2012, Phó Trưởng đoàn đại biểu QH Ninh Bình, ông Bùi Văn Phương cho rằng, trong tình trạng hàng tồn kho còn rất cao như hiện nay, sức mua giảm, thì CPI còn tiếp tục giảm nữa và nếu không có tính toán hợp lý, kịp thời thì CPI năm 2012 thậm chí không chỉ dưới một con số, mà còn thấp hơn nhiều, có thể chỉ tăng 6 đến 7%. Nhưng mức thấp đó không thể coi là "thành tích” vì như thế chỉ càng chứng tỏ nền kinh tế của đất nước càng khó khăn hơn.

Đồng tình quan điểm trên, ông Trần Du Lịch bình luận: Kéo giảm lạm phát là cần thiết nhưng với sức mua giảm thế này thì CPI không tăng nổi. Nếu cho rằng kiềm chế lạm phát như thế là thắng lợi, theo tôi là không phải. Chúng ta chỉ thắng lợi khi mà vừa kiềm chế được lạm phát, đạt được mức tăng trưởng kinh tế 6 - 6,5% như Nghị quyết QH. Nếu không làm được như vậy, thì không đủ sức cho nền kinh tế vận hành. Trong khi đó ông Cao Sỹ Kiêm lại cho rằng: Lạm phát có thể rơi xuống sâu hơn. Vấn đề bây giờ không phải là lo không hạ được lạm phát mà là lo lạm phát rơi tự do không kiểm soát được!

Tại phiên họp các thành viên của Ủy ban Kinh tế của QH cũng lưu ý đến những chỉ báo về sự suy giảm kinh tế và đưa ra ý kiến cho rằng, để đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển KTXH, mức tăng trưởng năm 2012 phải đạt 6%. Do đó, Chính phủ cần báo cáo QH các phương án tăng trưởng kèm theo các giải pháp thực hiện cho từng phương án để chủ động trong điều hành, quyết định chính sách kịp thời, hợp lý.

Nhìn thẳng vào thực trạng của nền kinh tế

Báo cáo bổ sung tình hình KTXH năm 2011 và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2012 của Chính phủ đã thể hiện quan điểm rất rõ về tình trạng hiện nay của nền kinh tế. Chính phủ khẳng định: "Tốc độ tăng trưởng GDP quý I-2012 ước đạt 4%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2 năm trước (quý I-2010 tăng 5,84%, quý I-2011 tăng 5,57%) nhưng là mức tăng hợp lý trong điều kiện phải tập trung mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô”. Cũng theo báo cáo, "sức ép tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm rất lớn mới đạt được mức cận dưới 6%”.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh:

"Khi GDP quý I tăng 4%, có vấn đề đặt ra là nền kinh tế của chúng ta suy thoái hay là suy giảm chưa? Đúng là kinh tế quý I có thấp hơn nhiều so với cùng kỳ hai năm trước, nhưng chúng tôi gọi là nền kinh tế gặp khó khăn chứ chưa đến mức suy giảm. GDP quý II dự kiến đạt khoảng 4,5%. Muốn đạt mục tiêu đề ra thì hai quý còn lại phải đạt mức tăng GDP từ 7 đến 7,5%. Hiện, sản xuất công nghiệp tháng 3 và tháng 4 đã có chuyển biến và có chiều hướng cải thiện rõ nét so với 2 tháng đầu năm, tuy mức tăng của tháng 3, tháng 4 còn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước nhưng so với 2 tháng đầu năm, từ tháng 3-2012 đến nay, công nghiệp chế biến đã có chuyển biến đáng kể”.

(Theo Đại đoàn kết) Lục Bình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét