Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Nóng trên biển Đông:

07:27
Philippines đưa thêm tàu chiến thứ hai đến bãi Scarborough Shoal

SGTT.VN - Hôm nay 12.4, Philippines đã triển khai tàu chiến thứ hai đến các hòn đảo nhỏ thuộc vùng biển Tây Philippines (Biển Đông), một nỗ lực của Manila nhằm khẳng định chủ quyền trong vụ bế tắc tranh chấp lãnh thổ mới nhất với láng giềng Trung Quốc.
Khu vực Hải quân Philippines đụng độ với tàu cá và tàu Hải giám Trung Quốc (điểm A).
Chính quyền Manila cho biết tàu thăm dò và bảo vệ bờ biển dài 56m của nước này đã gia nhập cùng với chiến hạm lớn nhất Philippines vào sáng thứ năm 12.4 tại bãi Scarborough Shoal, nơi xảy đụng độ giữa tàu chiến Philippines và hai tàu hải giámTrung Quốc cuối tuần qua, nhằm "hỗ trợ phòng thủ tại khu vực ", phó đô đốc hải quân Philippines Alexander Pama phát biểu với báo Inquirer.
Song song đó, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez hôm thứ tư 11.4 nhấn mạnh Manila đang tìm kiến phương án giải quyết tranh chấp trong hoà bình, bằng con đường ngoại giao "công bằng và khả thi" với Bắc Kinh. Hãng AP dẫn lời hai quan chức Philippines cho biết Trung Quốc sẽ hồi đáp lại sớm nhất vào thứ năm 12.4, thông qua đại sứ ở Manila, khi cả hai nối lại đàm phán.
Tuy vậy, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario vẫn cương quyết khẳng định chủ quyền bãi Scarborough Shoal trong cuộc gặp đại sứ Trung Quốc Ma Keqing, theo Wall Street Journal.
Chiến hạm Gregorio Del Pilar của Phiplippines.
Vụ tranh chấp đi vào bế tắc khi tàu Gregorio Del Pilar (Philippines) hôm thứ ba 10.4 kiểm tra 8 tàu cá Trung Quốc đang hoạt động tại các quần đảo nhỏ và dải đá ngầm cách hòn đảo chính Luzon, Philippines 124 hải lý về phía tây. Khi đó, hai tàu giám sát Trung Quốc đã can thiệp và đối đầu với tàu chiến Philippines đến sáng 11.4. Washington Post nhận định sự kiện này là cuộc đối đầu nguy hiểm nhất giữa Manila-Bắc Kinh trong những năm gần đây.
Đại sứ Trung Quốc tại Manila ngay hôm thứ tư 11.4 đã phát đi tuyên bố yêu cầu tàu chiến Philippines rời khỏi khu vực tranh chấp. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Liu Weimin cáo buộc Philippines phá vỡ thoả thuận duy trì hoà bình, ổn định khu vực và "quấy rối" ngư dân Trung Quốc, đồng thời ông cho biết đã nộp kháng nghị. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III lặp đi lặp lại lời kêu gọi các bên bình tĩnh trong vùng biển giàu tiềm năng khai thác khoáng sản: "Không ai được hưởng lợi nếu bạo lực xảy ra".
Phía Philippines cáo buộc tàu cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình, đã được luật pháp quốc tế công nhận. Nhưng Bắc Kinh lại tuyên bố chủ quyền toàn bộ vùng biển Tây Philippines, thậm chí cả khu vực sát bờ biển các quốc gia khác, và khẳng định ngư dân Trung Quốc được phép khai thác ở đó.
Ngoài ra, vào tuần tới, Philippines sẽ tiến hành tập trận quân sự hàng năm với Mỹ ở ngoài khơi bờ biển phía Tây Philippines với những bài tập có khả năng tiếp tục đối kháng với Bắc Kinh, theo nhận định của Wall Street Journal. Hồi tuần rồi, Thiếu tướng "diều hâu" của Trung Quốc, ông La Viện, đã cảnh báo trên Global Times rằng Philippines đang phải đối mặt với "cơ hội cuối cùng" để giải quyết hoà bình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Tuyết Hạnh (Inquirer, WSJ, AP)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét