|
Vì sao các chuyên gia cảnh báo lừa đảo, nhiều người Việt
vẫn hăng say “đào” Pi?
Cập nhật lúc 10:18
Viễn cảnh đồng Pi sẽ có giá trị như Bitcoin, và việc tham gia hoàn
toàn miễn phí, khiến nhiều người Việt sẵn lòng nhảy vào Pi Network.
Pi Network là cái tên đang nhận được sự quan tâm lớn từ
cộng đồng tiền điện tử/blockchain, và dư luận xã hội. Có thể bắt gặp các lời
mời gọi "đào Pi" trên khắp các mặt trận online, từ Facebook, Zalo,
Tiktok, Telegram, Youtube,…
Theo giới thiệu, Pi Network là một loại tiền điện tử chỉ có thể
được đào hay khai thác trên điện thoại di động. Công việc khai thác đồng Pi
được quảng cáo khá đơn giản: Người dùng chỉ cần một chiếc smartphone, tải app
Pi Network trên Appstore hoặc Google Play rồi tạo một tài khoản, sau đó mỗi
ngày mở app lên nhấn nút "Start" để bắt đầu quá trình đào, thậm chí
ngay cả khi bạn ngắt kết nối internet thì quá trình đào Pi vẫn diễn ra.
Tốc độ khai thác ban đầu của Pi Network là 3,1 Pi/giờ và sẽ giảm
một nửa nếu số lượng người dùng tăng lên tới một mức nhất định. Đến cuối
tháng 12.2020, ứng dụng đào Pi đã có hơn 10 triệu thành viên tham gia, tốc độ
khai thác đã ở mức 0,2 Pi/giờ.
Vì sao Pi Network dễ dàng được đón nhận?
Ở Việt Nam, diễn đàn lớn nào cũng xuất hiện người dùng
Pi Network mời chào bằng "link ref" (Tức đường link giới
thiệu người mới). Theo các chuyên trang về tiền ảo, có hai lý do chính
lý giải sức hút này:
1. Đó là "Miễn Phí": Người dùng được kiếm
"tiền" miễn phí trên mạng chỉ với chiếc điện thoạI mà
không phải bỏ ra khoản chi phí đóng góp ban đầu. Điều đõ rõ ràng rất
hấp dẫn với số đông và làm giảm sức cảnh giác của nhiều người, bởi tâm lý
"chơi cho vui, chả mất gì".
2. Đó là "Kỳ vọng làm giàu": Người tham gia kỳ vọng
đồng Pi sẽ tăng giá mạnh như Bitcoin và trong tương lai, họ sẽ giàu lên.
"Khi Bitcoin vừa ra đời, người ta bảo nó là trò lừa đảo.
Ngày hôm nay muốn sở hữu 1 Bitcoin thì những người đó phải trả 1,2 tỷ
đồng", một thành viên của Pi Network lập luận.
Vậy nhưng, có thật sự người tham gia Pi Network không phải
trả cái giá gì hay không? Nhiều cảnh báo cho thấy Pi Network, dù miễn
phí, nhưng đang có dấu hiệu lừa đảo.
Lý do 1: Mâu thuẫn với triết lý ẩn danh của tiền điện
tử. Người dùng không chỉ hoàn tất quá trình KYC (xác minh danh tính
bằng giấy tờ tùy thân), mà còn bị đòi hỏi rất nhiều quyền trong
điện thoại. Một khi đã cài ứng dụng, Pi có quyền biết cả nội dung
lưu trữ, các mối quan hệ danh bạ, thậm chí cả tình trạng cuộc gọi
và nhiều quyền khác. Đây đều là những dữ liệu có giá trị khi thu
thập số lượng lớn.

Ứng dụng
Pi lấy quá nhiều quyền riêng tư không liên quan.
Lý do 2: Ứng dụng Pi
gửi dữ liệu đến một bên thứ ba có tên miền là socialchain.app và
rayjump.com. Những site này không hề có nội dung và có hai tùy chọn
ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc.

Pi Network gửi dữ liệu người dùng cho
bên thứ ba.
Lý do 3: Vi phạm nguyên
tắc minh bạch. Hầu hết các dự án blockchain đều công bố code của họ dưới dạng
mã nguồn mở để được xác thực bởi cộng đồng, tuy nhiên Pi Network thì không.
Hiện tại Pi Network không khác gì những ứng dụng di động thiếu minh bạch khác
về khía cạnh công nghệ.
Đây cũng là khác biệt cơ bản giữa Pi Network và Bitcoin. Bitcoin
xây dựng trên công nghệ blockchain, phân quyền, nghĩa không ai có thể điều
chỉnh cách Bitcoin hoạt động. Trong khi đó, Pi đang nằm trong tay một tổ chức
phía sau.
Lý do 4: Hoạt động giống
mô hình đa cấp. Người dùng không thể tự vào mạng lưới khai thác Pi, mà phải
thông qua mã giới thiệu. Đây là biểu hiện của một mô hình kinh doanh theo
kiểu kim tự tháp, thu hút mọi người bằng lời hứa về lợi nhuận nếu tuyển được
thêm thành viên mới.
"Tôi
tin rằng người được hưởng lợi từ dự án Pi Network không có ai ngoại trừ những
người sáng lập dự án", Cem Dilmegani, nhà sáng lập Al Multiple, cựu cố vấn công
nghệ cho McKinsey nhận định.
(Theo Cafebiz) Nhật Anh
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét