Nhiều cán bộ lãnh đạo Hải Phòng sắp nghỉ hưu đi học tập kinh
nghiệm ở châu Âu
Cập nhật lúc 14:39
Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã cử nhiều
cán bộ sắp nghỉ hưu đi tìm hiểu, học tập kinh nghiệm tại các nước Belarus,
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Theo nguồn tin của Báo điện tử Giáo dục
Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ra quyết định
về việc cử cán bộ đi công tác tại Belarus, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Các
cán bộ được cử đi từ ngày 03/6 đến ngày 12/6/2019 để tìm hiểu, học tập kinh
nghiệm về xây dựng cơ chế, chính sách, phát triển và quản lý đô thị, quản lý
kiến trúc, quản lý di sản văn hóa lịch sử tại các nước trên.
![]()
Nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu được Hội đồng nhân dân
thành phố Hải Phòng cử đi "học tập kinh nghiệm" ở châu Âu (Ảnh:
haiphong.gov.vn)
Kinh phí chuyến đi được lấy từ nguồn
kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng và ngân sách
thành phố.
Điều đáng nói là, trong số những cán bộ
được cử đi học tập tại các nước Belarus, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, có 2 cán
bộ sẽ nghỉ hưu vào khoảng tháng 7, 8/2019; một số cán bộ sẽ nghỉ hưu vào năm
2020.
Cũng theo nguồn tin của phóng viên,
kinh phí để một cán bộ đi “học tập kinh nghiệm” tại châu Âu là nhiều triệu
đồng.
Dư luận cho rằng, Hội đồng nhân dân
thành phố Hải Phòng cử nhiều cán bộ đi châu Âu với nội dung tìm hiểu, học tập
kinh nghiệm, song thực chất là kết hợp đi tham quan, du lịch;
Trong
đoàn cán bộ có thành phần là những người chuẩn bị nghỉ hưu cho đi nước ngoài
mang tính “tri ân” để tiêu xài tiền ngân sách chứ không đem lại hiệu quả thực
tế.
Dư
luận cũng đặt câu hỏi, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cử các cán bộ
sắp nghỉ hưu đi “học tập kinh nghiệm” mà sử dụng ngân sách để làm gì, có hợp
lý không?
Để có thông tin khách quan về việc này,
phóng viên đã liên hệ với Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Phó
chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.
Tuy nhiên, 2 vị đứng đầu Hội đồng nhân
dân thành phố này đều không trả lời hoặc lấy lý do bận họp để từ chối trả lời.
Danh sách các cán bộ được cử đi "học tập kinh
nghiệm" tại châu Âu:
1. Ông B.T.N, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn. 2. Ông P.V.P, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Ban Kinh tế ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố. 3. Ông N.Q.T, Ủy viên thường trực, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố. 4. Ông P.T.V, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hải An. 5. Ông N.T.Nh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo. 6. Ông P.T.D, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân. 7. Ông N.Đ.K, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản lý Đài Phát thanh và truyền hình Hải Phòng. 8. Ông N.T.H, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ. ![]()
Ảnh minh họa
(Theo GDVN) LÃ
TIẾN
Ở một đất nước hiếu học khổ thế đấy.
Từ mẫu giáo đã phải chạy trường. Trẻ em cũng không còn thời gian nghỉ hè vì
học thêm. Sinh viên ra trường có bằng đại học nào đã yên, còn phải chạy việc vì học có lẽ chưa đủ trình.
Cuối cùng thì cả cán bộ sắp hưu đến nơi rồi mà vẫn phải đi học (cũng may đối
tượng này học không phải đóng tiền, do dân đóng hộ). Đúng là dân Việt Nam,
khổ cả đời vì sự học!
Thương Giang
|
Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét