Thuế phí
chiếm 50% giá xăng:
Chính sách "bảo lãnh" cho lợi nhuận doanh nghiệp
Cập nhật lúc
15:10
Bộ Tài chính
cho rằng, nếu so sánh với một số nước trong khu vực Châu Á thì tỷ trọng thuế,
phí trong giá xăng dầu của Việt Nam là thấp.
Theo hướng dẫn của Bộ
Tài chính tại Công văn số 13991/BTC-QLG ngày 04/10/2016, thuế nhập
khẩu bình quân áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng
xăng dầu tại các kỳ tính giá Quý IV/2016 như sau: Dầu diesel là 2,10%,
tăng so với mức 1,84% trong quý trước. Đặc biêt, thuế bình quân nhập khẩu với
mặt hàng xăng 16,22%, tăng so với mức 15,74% trong quý trước.
Trong khi đó, theo số
liệu của Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15
ngày trước ngày 5/10/2016 là 56,177 USD/thùng xăng RON 92.
Các đơn vị đầu mối xăng
dầu cho biết để vận chuyển xăng về Việt Nam mất khoảng 2,5 - 3 USD một thùng.
Như vậy, giá CIF (giá tại cửa khẩu) tính thuế nhập khẩu là 7.875 đồng/lít.
Hiện một lít xăng đang
phải áp các loại thuế phí sau: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế
VAT, thuế bảo vệ môi trường, chi phí định mức, lợi nhuận định mức, chi quỹ bình
ổn.
Với cách tính thuế mới,
thuế nhập khẩu áp trên mỗi lít xăng là 1.275 đồng, thuế bảo vệ môi trường
(3.000 đồng), chi phí định mức (1.050 đồng), lợi nhuận định mức (300 đồng),
quỹ bình ổn giá (300 đồng), thuế tiêu thụ đặc biệt (1.380 đồng), thuế VAT
(1.520 đồng).
Như vậy, tổng các loại
thuế phí một lít xăng phải gánh lên đến 8.825 đồng. Mỗi lít xăng Ron 92 bán
lẻ ngày 5/10 được Petrolimex niêm yết ở mức 16.400 đồng, như vậy tính ra thuế
phí chiếm tới 53,8% giá xăng.
Trước thông tin tỷ trọng
thuế, phí chiếm đến hơn 50% giá xăng, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tài chính
diễn ra chiều qua (11/10), Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Phạm Đình Thi cho
rằng, một số thông tin cho rằng xăng dầu ở Việt Nam đang chịu cảnh thuế chồng
thuế và người dân chịu tới hơn 50% thuế phí trên giá bán lẻ xăng dầu là không
chính xác.
Ông Thi cho biết, theo
quy định của pháp luật thuế hiện hành, các sắc thuế thu vào xăng có thuế nhập
khẩu (đối với xăng nhập khẩu), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng
và thuế bảo vệ môi trường.
Trong đó, mỗi một sắc
thuế thu đối với xăng, dầu có mục tiêu rõ ràng, đúng bản chất của từng sắc
thuế và phù hợp với thông lệ quốc tế nên ý kiến cho rằng thuế chồng lên thuế
là chưa hợp lý.
Về tỷ trọng thuế, phí
trên giá xăng dầu, ông Thi cho biết, hiện nay tỷ trọng thuế trong giá xăng
R92 là 51,4%, trong giá dầu diezen là 35%, trong giá dầu hỏa là 25,5%, trong
giá dầu ma dút là 31,3%.
Nếu tính riêng thuế thì
tỷ trọng thuế trong giá bán cơ sở là xăng R92 là 41,5%, trong giá dầu diezen
là 22,5%, trong giá dầu hỏa là 11,4%, trong giá dầu ma dút là 18,6%.
“Qua tham khảo, tỷ trọng
số thu các sắc thuế, phí trong giá xăng, dầu ở nhiều nước khá cao: Ở Hàn quốc
là 70,3%; Tại Campuchia cộng chung số thuế của chính quyền trung ương và địa
phương thì tỷ trọng khoảng 40%; Tại Lào cộng chung số thuế phải nộp khoảng 56
%,...
Như vậy, so sánh với một
số nước trong khu vực Châu Á cho thấy, tỷ trọng thuế, phí trong giá xăng dầu
của Việt Nam là thấp”, ông Thi cho biết.
Ngoài ra Vụ trưởng Chính
sách thuế cũng khẳng định, mức thuế giá trị gia tăng của Việt Nam đang áp
dụng hiện nay là ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới.
Về cách tính thuế tiêu
thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng, theo ông Thi sẽ tạo ra sự bình đẳng về
giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập
khẩu và phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập
kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Nhiều nước áp dụng giá
tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán buôn (giá do nhà sản xuất hoặc nhà
nhập khẩu bán ra) hoặc giá bán lẻ tới người tiêu dùng cuối cùng như: Phần
Lan, Áo, Chi lê, Úc, Mê hi cô, Hàn Quốc… nhằm hạn chế việc khai giá thấp tại
khâu nhập khẩu trong khi bán ra trong nước với giá cao hơn nhiều so với giá
vốn hàng nhập khẩu để chuyển giá.
Trao đổi thêm về vấn đề
này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí khẳng định, thời gian vừa qua có một số thông
tin cho rằng Bộ Tài chính tính nhầm thuế là không chính xác. Bộ Tài chính đã
thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.
Trước đó, trao đổi với
phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, việc
Bộ Tài chính đưa ra một ấn định mức lợi nhuận 300 đồng/lít xăng chưa kể khoản
lợi nhuận khác doanh nghiệp nhận được, vì thế kinh doanh xăng dầu không lo
thua lỗ mà luôn có lãi.
Nói cách khác, doanh nghiệp
xăng dầu đang được hưởng lợi lớn từ chính sách, còn người tiêu dùng chịu
thiệt.
(Theo
GDVN) Mai Anh
|
Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét