Nghiên
cứu gây sốc: Phương pháp sinh con không cần người phụ nữ
Cập nhật lúc 15:20
Đó là phương pháp thụ tinh cho phép các cặp vợ chồng
đồng tính nam có con với nhau. Các nhà khoa học gọi nó là phương pháp “đầu cơ
và huyền ảo”, nhưng ứng dụng của nó có ý nghĩa rộng lớn, đem lại sự thay đổi
cuộc đời không chỉ của những cặp đồng tính nam.
Nghiên cứu mới đây cho thấy chúng ta có thể
kết hợp tinh trùng với các tế bào bình thường như da hoặc các mô khác để sinh
ra các bé Getty
Một thí nghiệm mới bất chấp lẽ thường và có
thể một ngày nào đó giúp cho hai người đàn ông có thể có con với nhau. Nghiên
cứu mới gây sốc này làm sụp đổ ý tưởng rằng trẻ em chỉ có thể được sinh ra từ
trứng thụ tinh với tinh trùng. Thay vào đó, nghiên cứu cho thấy chúng ta có
thể sinh ra trẻ em từ các tế bào da.
Trong một thử nghiệm mới trên chuột, các
nhà khoa học dường như đã chỉ ra rằng chúng ta có thể tạo ra những chú chuột
từ các loại tế bào khác. Nghiên cứu cho thấy rằng có thể tạo ra chuột con
khỏe mạnh mà không cần làm theo cách thông thường là thụ tinh trứng với tinh
trùng.
Kết quả ngoạn mục này có ý nghĩa rằng chúng
ta có thể kết hợp tinh trùng với các tế bào bình thường như da hoặc các mô
khác, mà không cần sử dụng biện pháp nhân bản để sinh con. Như vậy, nghiên
cứu này mở ra một cách khác để sinh sản ra con người hoàn toàn không cần có
người phụ nữ. Các nhà khoa học đã gọi nó là “đầu cơ và huyền ảo”, nhưng không
loại trừ.
Nếu điều đó xảy ra, những người đồng tính
nam sẽ có thể có con với nhau. Và một người đàn ông có thể thụ tinh các tế
bào với tinh trùng của chính mình để sinh con, từ các gen của anh ta và những
gen anh được thừa hưởng từ cha mẹ mình.
Nhưng phát hiện này có ý nghĩa rộng lớn hơn
nhiều vì có thể giúp trực tiếp cho những phụ nữ đã mất khả năng sinh sản bởi
các loại thuốc chống ung thư hoặc các biện pháp điều trị khác. Họ vẫn có thể
có con bằng cách sử dụng một trong những tế bào khác của họ. Tại thời điểm
này, những người có hoàn cảnh như này chỉ có thể sinh con nếu trứng của họ đã
được đông lạnh trước khi điều trị; còn không thì chẳng thể làm gì.
Và cách tương tự có thể cho phép cho việc
bảo tồn các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng, vì nó cho phép các nhà khoa học
lách được quá trình thường là khó khăn và phức tạp để thu thập trứng từ những
người mà họ muốn giúp đỡ về giống. Thay vào đó, họ có thể chỉ sử dụng tinh
trùng và tế bào trên cơ thể động vật.
Tony Perry, nhà khoa học hàng đầu, đồng
thời làmột nhà phôi học phân tử đến từ Đại học Bath nói: "Công trình của
chúng tôi thách thức các giáo điều, được tổ chức từ khi các nhà phôi học mới
lần đầu tiên quan sát thấy trứng động vật có vú khoảng năm 1827 và quan sát
thụ tinh 50 năm sau đó, chỉ có một tế bào trứng được thụ tinh với một tinh
trùng có thể cho kết quả là một động vật có vú".
Nhưng bác sĩ Perry cũng đã nói rõ rằng các
thử nghiệm trên chuột chỉ chứng minh rằng phương pháp này sẽ có tác dụng trên
nguyên tắc. Các nhà khoa học phải nghiên cứu nhiều hơn nữa trước khi nó có
thể khả thi về mặt kỹ thuật.
Thí nghiệm sử dụng phôi chuột đơn bội đã
được thực hiện bởi các nhà khoa học. Đó là những phôi cái không có tinh
trùng, tạo ra bằng cách “lừa” một quả trứng phát triển như thể nó đã được thụ
tinh.
Thường thì, những phôi này chết sau một vài
ngày vì chúng không được lập trình đúng cách. Nhưng trong các nghiên cứu mới,
các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng họ có thể tiêm chúng với tinh trùng và
biến chúng thành phôi bình thường - và để cho chúng tiếp tục sinh ra con khỏe
mạnh.
Nghiên cứu này đã tạo ra 30 chuột con với
một tỷ lệ thành công 24%. Đó là tỉ lệ quá cao so với tỷ lệ thành công 1 hoặc
2% thường thấy trong các phương pháp truyền thống của nhân bản, bằng cách
truyền DNA vào trứng hiến tặng.
Phát hiện đó có tầm quan trọng vì các phôi
đơn bội đều tương tự như các tế bào bình thường khác, như các tế bào da. Cả
hai đều là phân bào, và nếu một con sống có thể được tạo ra một con,thì sau
đó nó có thể tạo ra những con khác bằng kỹ thuật tương tự. Nhưng các nhà khoa
học sẽ phải nghiên cứu nhiều hơn nữa xem liệu nó thực sự có hiệu quả không.
Tiến sĩ Perry cho biết tại một cuộc họp
báo: “Các ứng dụng thực tế của việc này cũng như các triển lãm công nghệ ở
thời điểm này không rộng lắm”.
“Những gì chúng ta đang nói về những phôi
này là những tế bào phân bào –các tế bào phân bào là loại tế bào hầu hết phân
bào trong cơ thể của bạn. Và do đó, có khả năng một ngày nào đó chúng ta có
thể mở rộng những gì chúng ta đã thể hiện trong các tế bào phân bào cho các
tế bào phân bào khác.
“Liệu chúng ta có thể làm điều đó? Tôi
không biết. Nhưng tôi nghĩ, nếu nó đã từng có thể thì một ngày nào đó trong
tương lai không xa người ta sẽ nhìn lại và nói rằng đây là nơi nó đã bắt đầu.”
Hương Giang (Theo
Independent)
|
Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét