Phó chủ tịch Hà Tĩnh: Tạm dừng
chuyển chất thải khỏi Formosa
Cập
nhật lúc 08:41
VietNamNet trao đổi với Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất
Thắng xung quanh việc chôn 100 tấn chất thải Formosa tại trang trại ở thị xã
Kỳ Anh.
Ông cho biết quan điểm của UBND tỉnh về việc công ty Môi trường
đô thị Kỳ Anh chôn chất thải Formosa tại trang trại?
Đây là vấn đề
nghiêm trọng. Ngay sau khi người dân phát hiện báo tin cho lãnh đạo tỉnh,
chiều 11/7 UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TX Kỳ Anh, Ban quản lý Khu kinh tế,
Phòng Cảnh sát môi trường vào kiểm tra hiện trường, lấy mẫu gửi Viện Công
nghệ môi trường phân tích và làm việc với Formosa, công ty Môi trường để làm
rõ sự việc.
Ngay chiều
13/7, UBND tỉnh họp, chỉ đạo tạm dừng vận chuyển các chất thải rắn ra khỏi
địa bàn của Formosa, chờ kết quả phân tích các mẫu.
Tỉnh cũng chỉ
đạo soát xét tất cả nhà thầu xử lý chất thải của Formosa, từ hồ sơ năng lực
cũng như kiểm tra thực tế của các đơn vị chỉ định thầu, sau đó phải có sự
thẩm định của các cơ quan quản lý nhà nước mới được ký hợp đồng và xử lý chất
thải.
Những cơ quan nào sẽ thực hiện việc soát xét, giám sát?
Phải giám sát
chặt chẽ tất cả danh mục. Vị trí tập kết chất thải của Formosa phải được lên
sơ đồ. Các cơ quan trực tiếp giám sát sẽ là BQL Khu kinh tế tỉnh, Sở TN&MT,
UBND TX Kỳ Anh. Những đơn vị này sẽ trực tiếp kiểm tra, giám sát về khối
lượng xử lý. Phải báo cáo đầy đủ cho cơ quan quản lý nhà nước.
Từ vụ công ty
Môi trường đô thị Kỳ Anh không có chức năng vẫn vận chuyển xử lý chất thải
công nghiêp Formosa, UBND tỉnh sẽ có phương án gì để kiểm soát chặt chẽ vấn
đề này?
Hiện trên địa
bàn huyện Kỳ Anh có một doanh nghiệp xử lý chất thải của Formosa. Tôi đã chỉ
đạo lực lượng cảnh sát môi trường và các cơ quan liên quan vào kiểm tra, rà
soát kỹ hồ sơ, thủ tục.
Quan điểm của
UBND tỉnh là xử lý nghiêm minh những đơn vị, đối tượng không chấp hành hoặc
cố tình vi phạm.
Để xảy ra vấn
đề này, không thể không nói tới trách nhiệm của Formosa. Trước hết Formosa
phải kiểm tra chặt chẽ những đơn vị này có đủ chức năng hay không, việc giám
sát trong quá trình triển khai như thế nào...
Xử lý trách nhiệm
Sau khi Formosa thừa nhận việc xả thải ra biển và cam kết bồi
thường, hiện người dân đang quan tâm vấn đề bồi thường và xử lý khắc phục môi
trường biển. Vấn đề này UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai đến đâu?
Việc này không chỉ người dân mà từ Trung ương tới các địa phương
bị ảnh hưởng đang rất quan tâm. Để tiền bồi thường đến được với người dân
công bằng, minh bạch, UBND tỉnh đã thành lập hội đồng đánh giá thiệt hại ở
tỉnh và địa phương, rà soát kỹ từng đối tượng tại các địa phương.
Trong khi chờ chủ trương của Chính phủ và hướng dẫn của bộ ngành
Trung ương, tỉnh đã chủ động ra chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng
sự cố môi trường, từ việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế tới hỗ trợ vốn đóng tàu
mới cho ngư dân, khôi phục sản xuất.
UBND tỉnh đang
thống kê và báo cáo Trung ương. Sau đó chờ có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, tỉnh
sẽ vào cuộc ngay. Còn việc xử lý, làm sạch môi trường biển thì các cơ quan
của Trung ương đang bàn thảo, nghiên cứu để đưa ra phương án xử lý. Trước
mắt, tỉnh đang dồn sức cho việc ổn định sản xuất và đời sống người dân.
Liệu các cơ quan quản lý của Hà Tĩnh có đủ năng lực làm những
vấn đề liên quan tới kiểm soát xả thải, chất thải tại Formosa?
Đây là vấn đề
đã được tỉnh bàn kỹ.
Một số vấn đề
vượt quá sự quản lý, giám sát, đánh giá của các cơ quan quản lý của Hà Tĩnh,
như tro bay của nhà máy, chất thải của thạch cao nhân tạo với khối lượng rất
lớn không chỉ của Formosa mà của một số nhà máy khác.
Việc này UBND
tỉnh sẽ kiến nghị Bộ TN&MT cũng như các bộ ngành trung ương vào cuộc,
hướng dẫn cụ thể.
Tỉnh sẽ xử lý
trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng tại Hà
Tĩnh trong việc để xẩy ra sự cố môi trường như thế nào, thưa ông?
Tỉnh sẽ xem xét
trách nhiệm vi phạm của từng đơn vị, cá nhân cụ thể. Quan điểm của tỉnh là sẽ
xử lý nghiêm trách nhiệm. Tuy nhiên, để chính xác trách nhiệm của từng đơn vị
phải chờ kết luận rõ ràng từ các cơ quan chức năng.
Duy
Tuấn
Hợp đồng vận chuyển chất thải giữa
Formosa và công ty ông Hòa
Liên quan đến hơn 100 tấn chất thải Formosa chôn trái phép tại
trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh,
công ty này đã ký kết hợp đồng trái quy định với tập đoàn Formosa (FHS).
Bản hợp đồng có
giá trị từ ngày 15/3/2016 và chấm dứt sau khi công ty môi trường hoàn thành
mọi nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng. Mục đích của việc ký hợp đồng này là thu
gom, vận chuyển và xử lý bùn bánh của tổ xử lý nước thải công nghiệp Formosa
Hà Tĩnh.
Trong số 14
điều khoản, điều 12 quy định cấm ghi hình khi vào công xưởng Formosa.
Theo đó, ngoại
trừ trường hợp công ty môi trường xin trước và được Formosa cho phép thì
nghiêm cấm công ty hoặc nhân viên của họ mang theo máy tính xách tay hoặc
thiết bị điện tử có chức năng ghi hình vào xưởng.
Ngoài việc phạt
3.500.000 đồng/lần/người, Formosa sẽ tiêu tán, hoặc tiêu hủy, có biện pháp xử
lý khác đối với việc lưu giữ tàng trữ thiết bị này.
Việc ký kết hợp
đồng này, về phía Formosa sẽ có đơn vị thu gom chất thải. Còn công ty môi
trường phải xử lý, thu gom chất thải từ KCN Formosa. Khối lượng vận chuyển
thực tế sẽ được tính từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng đó.
Lượng việc được quy định rõ mỗi tháng xử lý 30.000kg rác thải,
mỗi kg rác thải FHS sẽ chi trả cho công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh 1.000
đồng (30.000.000 đồng/tháng).
Chiều 13/7, ông
Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết: Đây là bản hợp đồng trái quy
định pháp lý giữa FHS với công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh, vì công ty này
không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp.
“ Đây là bản
hợp đồng hai bên tự ý ký kết. Dù chưa thể xác định được chất thải ở trang
trại này có nguy hại hay không, nhưng khẳng định việc ký kết giữa hai đơn vị
này là trái luật. Nếu chất thải không nguy hại đi nữa, nhưng bất cứ là chất
thải gì cũng phải được xử lý đúng nơi quy định” - ông Đinh nói.
Thiện
Lương
(Theo VietNamNet)
|
Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét