Làm ra lẽ vụ bộ trưởng cất
nhắc con trai
Cập
nhật
lúc 07:33
Bộ Công Thương đã có công văn khẩn yêu cầu Tổng Công ty CP
Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư tài chính dầu khí
báo cáo các nội dung liên quan
Liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự
lãnh đạo ở Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) mà dư
luận đang quan tâm, chiều 14-6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho
biết Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã có thư gửi đích
danh nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.
Hy vọng “rút lui trong danh dự”
“Các cá nhân và đơn vị hữu trách sẽ trả
lời các nội dung liên quan” - ông Đỗ Thắng Hải khẳng định và cho biết Bộ Công
Thương đã giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối kiểm tra, xác minh thông tin
VAFI cung cấp, báo cáo Ban Cán sự Đảng của bộ.
Cựu Bộ trưởng
Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng phát biểu trong một kỳ họp Quốc hội khi đang tại
nhiệm Ảnh: Thế Dũng
Bộ Công Thương cũng đã có công văn khẩn
yêu cầu Sabeco và Công ty CP Đầu tư tài chính dầu khí (PVFI) thuộc Tập đoàn
Dầu khí Việt Nam (PVN) báo cáo các nội dung liên quan. Khi có đầy đủ thông
tin chính xác, Bộ Công Thương sẽ cung cấp cho báo chí.
Trước đó, VAFI đã có văn bản chất vấn
lãnh đạo Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
là ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐQT Sabeco. Trả lời phóng viên Báo Người
Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch VAFI, cho biết đề nghị của VAFI
là nếu ông Hoàng không khuyên con tự nguyện rời khỏi vị trí đại diện phần vốn
nhà nước tại Sabeco thì tổ chức này sẽ kiến nghị đến Thanh tra Chính phủ, Bộ
Nội vụ, Bộ Tư pháp và Ủy ban Kiểm tra trung ương.
“Chúng tôi xác định kiên trì đến cùng.
Hy vọng ông Hoàng là chính khách, luôn nói với cấp dưới rằng phải tuân thủ
pháp luật thì trong tình huống này ông sẽ khuyên con trai từ chức để tuân thủ
pháp luật và rút lui trong danh dự” - ông Nguyễn Hoàng Hải thẳng thắn.
Muốn không mất tiền nhà nước
Ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết VAFI nêu
vấn đề bổ nhiệm con trai ông Vũ Huy Hoàng với mục đích khởi động lại vấn đề
thoái vốn doanh nghiệp (DN) nhà nước và thúc đẩy các DN này lên sàn chứng
khoán.
Theo VAFI, hiện Bộ Công Thương vẫn chưa
hoàn tất công tác thoái vốn khỏi một số DN. Trong đó điển hình là Sabeco, kém
minh bạch thông tin, trốn tránh niêm yết, bổ nhiệm cán bộ kém năng lực. Phải
giải quyết được những nút thắt này thì mới dọn đường để thực hiện nhiệm vụ
thoái vốn nhà nước có hiệu quả.
Ông Nguyễn Hoàng Hải phân tích hiện có
2 khả năng xảy ra đối với việc bán vốn nhà nước tại các DN của Bộ Công
Thương. Một là, các DN kinh doanh không hiệu quả sẽ chỉ bán được rất ít. Hai
là, các DN kinh doanh hiệu quả cũng chỉ bán được một phần vốn. Nhà đầu tư có
mua cũng mua với giá rẻ vì họ sợ DN trốn niêm yết. Khi DN trốn niêm yết và bổ
nhiệm cán bộ yếu kém thì họ mất tiền. Điển hình như PVFI do con trai ông Vũ
Huy Hoàng từng làm tổng giám đốc đã kinh doanh thua lỗ.
“Với mục đích như vậy, động cơ của VAFI
khi chất vấn là mong việc này được sáng tỏ, chấn chỉnh lại công tác cán bộ sẽ
làm cho nhà nước thu được nhiều giá trị gia tăng hơn trong quá trình thoái
vốn sắp tới. Số tiền không ít đâu, có thể thu thêm được hàng tỉ USD nếu vụ
việc ở Sabeco được xử lý” - ông Nguyễn Hoàng Hải giải thích.
Theo ông Nguyễn Hoàng Hải, VAFI đã 4
lần gửi văn bản, trong đó có cả văn bản chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh khi ông vừa nhậm chức. Ngoài ra, VAFI cũng đồng gửi văn bản cho
Sabeco chất vấn lý do vì sao chưa niêm yết lên sàn. Tuy nhiên, đến nay VAFI
không nhận được bất kỳ văn bản trả lời nào từ những nơi này.
Ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng Bộ Công
Thương cần sớm chuyển giao Sabeco và Habeco về Tổng Công ty Kinh doanh vốn
nhà nước (SCIC) vì đơn vị này mới có chức năng quản lý DN. Bộ - ngành chỉ nên
tập trung vào quản lý nhà nước mới đúng chức năng, tránh gây thua lỗ, thất
thoát ở các DN có vốn nhà nước.
Thu nhập tiền tỉ từ Sabeco
Mới đây,
Sabeco đã công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông, trong đó thông qua tờ
trình quyết toán tiền lương và thù lao năm 2015 của HĐQT, ban kiểm soát. Theo
đó, tổng quỹ tiền lương và thù lao theo kết quả hoạt động sản xuất - kinh
doanh năm 2015 của HĐQT và ban kiểm soát Sabeco là 4,678 tỉ đồng. Với 9 thành
viên thuộc HĐQT và ban kiểm soát, trung bình mỗi người nhận lương khoảng 520
triệu đồng/năm. Ông Vũ Quang Hải là thành viên HĐQT nên cũng được nhận mức
lương như vậy.
Đại hội đồng
cổ đông Sabeco cũng thông qua kế hoạch dành 9,99 tỉ đồng để chi lương và thù
lao cho 10 người quản lý trong năm 2016. Theo đó, mỗi người sẽ nhận 999 triệu
đồng. Bên cạnh đó, với 4 người quản lý kiêm nhiệm (gồm các ông Lê Hồng Xanh,
Vũ Quang Hải, Nguyễn Bích Đạt, Hoàng Giang Bình), Sabeco sẽ trả mức lương 783
triệu đồng/4 người trong năm 2016, tương đương mỗi người sẽ nhận được gần 196
triệu đồng.
Như vậy, ông
Vũ Quang Hải với vị trí là thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc Sabeco sẽ
được nhận lương và thù lao khoảng 1,195 tỉ đồng trong năm 2016. Ngoài ra, ông
có thể nhận thêm gần 250 triệu đồng từ quỹ khen thưởng người quản lý tổng
công ty.
(Theo Người Lao động) Nhóm phóng viên
Cả nhiệm kỳ, Bộ trưởng Hoàng chẳng để lại dấu ấn gì về năng lực. Có lẽ dấu ấn nổi nhất là công tác cán bộ nay đang phát lộ khi ông đã "hạ cánh".
Thương Giang
|
Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét