Hơn
24.000 tiến sĩ Việt Nam đang lơ lửng trên mây?
Cập nhật lúc 14:37
(Giáo dục)
- Giáo sư, Tiến sĩ không phải để quản lý mà phục vụ cho công tác nghiên cứu
khoa học, cơ sở đào tạo.
Tiến sĩ không
gắn với nghiên cứu khoa học
Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ đã
thống kê ở Việt Nam đang có hơn 24.000 tiến sĩ. Nhưng theo thống kê Viện
thông tin khoa học (ISI), trong 15 năm qua (1996-2011) Việt Nam mới có 13.172
ấn phẩm khoa học công bố trên các tập san quốc tế có bình duyệt, bằng khoảng
1/5 của Thái Lan, 1/6 của Malaysia, và 1/10 của Singapore.
Trước thông tin
trên, trao đổi với Đất Việt, ĐBQH Lê Như Tiến - Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa
giáo dục thanh, thiếu niên, nhi đồng cho biết: "Chúng ta có rất nhiều tiến
sĩ, nhưng có rất ít công trình nghiên cứu khoa học công bố kể cả trong nước và
ngoài nước, điều này chứng tỏ chúng ta có những tiến sĩ không gắn với nghiên
cứu khoa học.
Mà khi tiến sĩ xa
rời nghiên cứu, thậm chí đề tài nghiên cứu không gắn liền với hơi thở của đời
sống xã hội, có nghĩa đây chỉ là những tiến sĩ giấy.
Bởi tiến sĩ phải có công
trình nghiên cứu khoa học, giáo sư, phó giáo sư càng phải có nghiên cứu khoa
học. Chính vì thế, phải xem lại việc bổ nhiệm GS, TS có đúng với quy chuẩn quốc
tế, có hội nhập được với kinh tế, khoa học thế giới hay không, hay chỉ làm theo
chỉ tiêu, năm nay cần bao nhiêu tiến sĩ, mà không để ý đến chất lượng".
Trong khi ngân
sách nhà nước đã chi hơn 2.000 tỷ đồng tương đương 90,6 triệu USD cho VASS.
Ông Tiến bày tỏ:
"Thực sự tôi không tin đây là con số thật".
Theo ông Tiến,
vấn đề quan trọng của các GS, TS đó là phải giải đáp được những vấn đề nóng của
đời sống đặt ra như cháy xe nguyên nhân do đâu, cá chết hàng loạt do đâu, những
vấn đề bức xúc của đời sống xã hội. Thế nhưng, thời gian qua, hàng loạt các câu
hỏi được đặt ra nhưng không có GS, TS nào trả lời, nên mới có câu hỏi các GS,
TS đang ở đâu?
"Chả lẽ,
chúng ta tạo ra hàng loạt GS, TS để đưa bằng cấp về cất trong tủ. Phải đặt ra
câu hỏi tại sao các nước trong thời gian rất ngắn vài tiếng đồng hồ những vấn
đề dân thắc mắc đều được các nhà khoa học GS, TS trả lời trên phương tiện thông
tin đại chúng một cách công khai, minh bạch.
Với Việt Nam thì
hoàn toàn ngược lại, hàng trăm nhà khoa học, từ GS, PGS, đến Tiến sĩ đều không
làm được.
Nhiều ĐBQH cũng
như tôi đặt ra câu hỏi, chúng ta đào tạo TS theo hướng nào, có phải hướng phục
vụ đời sống xã hội hay không, hay làm GS, TS rồi sau đó đem kết quả cất trong
ngăn kéo của thư viện quốc gia rồi không áp dụng trong đời sống xã hội.
Trong khi, đào
tạo tiến sĩ cuối cùng cũng phải trả lời câu hỏi: Anh làm gì cho cuộc sống chứ
không phải anh có phải GS, TS hay không?
Đây là vấn đề các
ĐBQH rất bức bối, khi cử tri hỏi chúng tôi, tại sao chúng ta có hàng ngàn GS,
TS, mà không trả lời được các vấn đề rất bức xúc, thực phẩm bẩn, cá chết hàng
loạt, xe máy nổ vì lý do gì?
Chúng tôi luôn
đặt ra các câu hỏi các công trình nghiên cứu khoa học của các tiến sĩ có bám
sát thực tế hay không, hay đang lơ lửng trên mây, không trả lời được câu hỏi
thực tế cuộc sống.
Tôi đề nghị Bộ GD&ĐT,
phong học hàm GS, TS phải thiết thực hơn, trả lời câu hỏi thực tế cuộc sống hơn
là lấy tấm bằng rồi để đó. Ở các nước họ không trả lời câu hỏi học Tiến sĩ để
vào vị trí nào trong cuộc sống, mà chỉ hỏi làm luận án tiến sĩ đã giúp ích gì
cho thực tiễn cuộc sống đất nước", ông Tiến phân tích.
Tiến sĩ không nên
gắn liền với quản lý
Kể lại một câu
chuyện trước đó, bản thân ông Tiến đã từng nói với Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Phạm Vũ Luận, GS, TS phải phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy chứ không
phải có cái danh để vào cơ quan quản lý nhà nước.
Rất nhiều cử tri
cũng như ĐBQH bức xúc, bởi vì đào tạo GS, TS hiện nay không để phục vụ công tác
giảng dạy, nghiên cứu ở các trường học, học viện, mà làm GS, TS để lên chức,
tăng quyền như vậy là không đúng.
Các nhà quản lý
phải là khoa học quản lý, còn GS, TS phải gắn với một cơ sở đào tạo, viện
nghiên cứu, trường Đại học, chứ không gắn với các ngành, các cơ quan cụ thể.
Nếu như quá nhiều
GS, TS ở ngành quản lý nhà nước, đó là lệch hướng, vì GS, TS không phải để quản
lý mà phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.
Ông Tiến nhấn
mạnh: "Tôi biết có những người không vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học,
giáo dục đào tạo mà cần học hàm, học vị để lên một vị trí nào đó trong xã hội.
Vì xã hội bây giờ là xã hội trọng bằng cấp, đào tạo tràn lan rồi đến các Thạc
sĩ cũng thất nghiệp đi xe ôm, rửa bát.
Ở các nước trên
thế giới, đào tạo tiến sĩ luôn gắn liền với một bộ môn, một khoa trong một
trường, chứ không phải giáo sư là lãnh đạo một đơn vị nào đó.
Bây giờ, chúng ta
cần mạnh dạn đưa tất cả các GS, TS hiện nay về công tác tại môi trường nghiên
cứu khoa học, ở các nhà trường để xem họ thể hiện như thế nào, như thế mới là
đúng.
Nếu như họ là GS,
TS bằng danh, bằng mác, không có trình độ nghiên cứu khoa học, thì đó chính là
thuốc thử để loại dần các GS, TS danh hão so với đời thực.
Hãy đưa tất cả về môi trường nghiên cứu khoa học một thời
gian từ 3 -5 năm, để ta biết GS, TS thật hay dởm".
(Theo ĐVO) Châu An |
Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét