|
Doanh
nghiệp lấn hàng ngàn mét đất: Chính quyền làm ngơ?
Cập nhật lúc
17:39
Doanh nghiệp lấn chiếm hơn 5.000 m2 đất nông
nghiệp dưới gầm cầu Thăng Long để xây dựng “đại bản doanh” riêng của doanh
nghiệp. Không những thế, doanh nghiệp còn xây dựng nhiều công trình trái phép
trên đất nông nghiệp, phân lô cho đơn vị khác thuê lại, thu lợi bất chính…
Chuyện trái khoáy này đang diễn ra tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.
![]()
Đại bản doanh của Công ty Thanh Hiền với nhiều công trình khủng trên
đất lấn chiếm.
Theo người dân
xã Hải Bối, bắt đầu từ năm 2014, người dân rất bức xúc khi phát hiện Cty Cổ
phần Công nghiệp Thanh Hiền (Cty Thanh Hiền) nhảy dù vào đặt trụ sở ngay dưới
gầm cầu Thăng Long. Không chỉ vậy, công ty này ngang nhiên san lấp, lấn dần
diện tích đất nông nghiệp của xã để biến thành trụ sở sản xuất riêng của công
ty.
Bất thường hơn,
công ty lấn chiếm một diện tích rộng lớn đất nông nghiệp và ngang nhiên xây
dựng các hạng mục công trình trái phép mà không gặp bất cứ sự cản trở nào của
ngành chức năng địa phương. Phát hiện sự việc, người dân liên tục kiến nghị
với các ngành chức năng.
Các ngành chức
năng cũng có xuống kiểm tra nhưng đâu lại vào đấy. Các công trình như: nhà ở,
bãi tập kết xe, bãi tập kết vật liệu xây dựng, trạm trộn bê tông lần lượt xuất
hiện trên diện tích đất mà Cty Thanh Hiền đã lấn chiếm. Theo quan sát, thời
điểm hiện tại, đại bản doanh của Cty Thanh Hiền như một đại công trường đang
xây dựng và tiếp tục mở rộng, nằm kề sát cầu Thăng Long.
Tại đây hàng
loạt những công trình khủng đã xây dựng từ trước đó và một số vẫn đang tiếp
tục được xây dựng, hoàn thiện. Toàn bộ diện tích khoảng 8000 m2 được quây tôn, lập hàng rào kín mít.
Theo quan sát, những công trình này có dấu hiệu xâm phạm hành lang an toàn
của cầu Thăng Long.
“Cty Thanh Hiền
ngang nhiên lấn chiếm diện tích lớn, xây dựng không phép trong nhiều năm mà
chính quyền không xử lý chắc chắn có khuất tất. Trong khi đó, cũng tại khu
vực xung quanh, người dân chỉ lấn một mét đất là các ngành chức năng lập biên
bản xử lý, cưỡng chế. Không thể để tồn tại mãi sự bất công, bất chấp pháp
luật như vậy được, ngành chức năng của huyện Đông Anh và TP Hà Nội cần vào
cuộc xử lý để lấy lại sự nghiêm minh của pháp luật và lòng tin của nhân
dân…”- ông Tuấn, một người dân thôn Cổ Điển bức xúc cho biết.
Lý giải về sự
vi phạm của Cty Thanh Hiền, ông Nguyễn Hữu Thụ - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Bối
cho rằng, từ những năm 1995, Cty Thanh Hiền đã thu gom đất nông nghiệp của
người dân khu vực này, sau đó Công ty đổ đất san lấp để xây dựng các công
trình trên tổng diện tích khoảng 5.000 m2. Theo ông Thụ thì doanh
nghiệp này trước san lấp để làm dự án trồng cây, còn việc xây dựng cụ thể các
công trình thì không nắm bắt được vì công ty không báo cáo với chính
quyền xã.
Để biện minh
nguyên nhân xảy ra sai phạm, ông Thụ cho rằng, khu vực đất của Công ty Thanh
Hiền là vùng đất trũng, đất kẹt, nước thải khu dân cư đổ ra nên khiến hoa màu
bị chết, không canh tác được. Hơn nữa Công ty này trước vốn là một doanh
nghiệp mạnh của địa phương, nhưng hiện nay đang rất khó khăn và các công
trình chủ yếu được xây dựng từ năm 2014 trở lại đây.
Nói về các hạng
mục công trình “khủng” mới xây dựng trên đất nông nghiệp, như trạm trộn bê
tông, ông Thụ trả lời quanh co, rằng do Công ty Thanh Hiền xây
dựng vào ngày nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật nên rất khó kiểm tra, xử lý. Sau khi nắm
bắt tình hình, xã đã lập biên bản và lên phương án cưỡng chế.
Để một công ty
tư nhân xây dựng hàng loạt công trình khủng trên đất nông nghiệp, thế nhưng
trong một thời gian dài, chính quyền địa phương không có động thái xử lý
triệt để mà để những công trình sai phạm ngày càng “phình” to ra trong sự bất
bình của nhân dân. Vậy trách nhiệm của UBND xã Hải Bối ở đâu?
(Theo Đại đoàn kết) Đức Sơn -
Minh Quang
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét