Phí BOT rẻ nhất Đông Nam Á: ĐBQH hỏi ''quan''
giao thông
Cập
nhật lúc 12:11
(Tin tức thời sự)
- Tất cả mọi so sánh đều là khập khiễng, bởi vì so với các nước trong khu vực
Đông Nam Á, Việt Nam vẫn có thu nhập thấp và là nước nghèo.
Đừng đổ khó khăn lên đầu dân
Xung quanh vấn đề tăng phí BOT đồng loạt từ ngày 1/1/2016, trao đổi
với báo chí, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho rằng, chúng ta đã có
lộ trình tăng phí (3 năm dựa trên mức tăng CPI cả nước), cũng như lộ trình
hoàn vốn để bảo đảm lợi ích các bên. Các dự án đều có quá trình chuẩn bị kỹ,
lộ trình rõ ràng.
Và nếu so sánh với hầu hết các nước thì phí đường bộ BOT của Việt Nam
rẻ nhất Đông Nam Á.
Trước giải thích trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 13/4, ĐBQH Lê Đình
Khanh (ĐBQH tỉnh Hải Dương) cho biết: "Nếu nói như vậy, tại sao chúng ta
không so sánh, thu nhập của Việt Nam hiện nay so với các nước Đông Nam Á ra
sao.
Theo tôi được biết, chúng ta đang ở top dưới, top thu nhập thấp.
Còn các nước có BOT nhiều chủ yếu là những nước có thu nhập bình quân khá cao
như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar.
Nên mọi so sánh như vậy đều khập khiễng, nếu so thì phải trên cùng một
mặt bằng, về thu nhập và nhiều yếu tố khác. Những ngày qua, đi quan sát, tôi
thấy trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mật độ xe tháng này đã giảm rất
nhiều so với tháng trước".
Hơn nữa, theo ông Khanh, làm gì thì thông tin cũng phải
minh bạch, công bố, công khai từ ban đầu để dân nắm được mà thực hiện. Bây
giờ, cứ tháng trước đưa ra một mức thu phí, tháng sau đưa ra một mức thu phí,
rồi nói vẫn đúng lộ trình.
"Hãy công khai toàn bộ lộ trình ngay từ ban đầu, mức phí bao
nhiêu, khi nào tăng, thu đến khi nào, tất cả dân đều phải được biết. Tránh
việc cứ khi nào tăng giá thì dân mới biết, rồi lại tuyên bố đúng lộ
trình", ông Khanh nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, ĐBQH Bùi Thị An (ĐBQH TP Hà Nội) cho rằng, việc thu
phí BOT phải phụ thuộc 3 yếu tố quan trọng: thứ nhất, phải
tương xứng với chất lượng đường; thứ hai, thu
nhập đầu người, hoàn cảnh đất nước; thứ ba,mức
giá xây dựng tuyến đường.
Hiện nay, nếu so sánh với các nước Đông Nam Á, chúng ta có mức thu
nhập bình quân đầu người khá thấp, thậm chí là một nước nghèo, trong khi, họ
là các nước phát triển, hệ thống đường giao thông ổn định và vô cùng tốt.
Một điểm quan trọng đó là giá thành làm đường của Việt Nam hiện nay
đắt hơn cả Mỹ, Nhật Bản, có lẽ vì thế, mà mức thu phí BOT vừa cao lại kéo dài.
Chính vì thế, bà An nhấn mạnh: "Chúng ta phải rà soát lại xem
đúng là chủ đầu tư có lỗ hay không, như tôi được biết nhiều doanh
nghiệp kêu lỗ, nhưng khi kiểm toán ra thì lãi rất nhiều.
Cho nên, Bộ GTVT đưa ra lập luận như vậy là không đúng, vì nước ta còn
đang trong quá trình phát triển kinh tế, khó khăn. Phải làm sao để hài hòa
lợi ích người dân - doanh nghiệp - nhà nước, đổ hết lên đầu dân đó là bất
ổn".
Phải công khai, minh bạch toàn bộ thông tin
Trước nghịch lý, Bộ GTVT cho rằng khi lưu thông trên con đường tốt
doanh nghiệp và người dân sẽ giảm được chi phí xăng dầu, thời gian, nhưng
thực tế, các doanh nghiệp vận tải lại cho rằng hiện nay chi phí cầu
đường đắt hơn cho chi phí xăng dầu, bà An cho hay, chúng ta phải đánh giá
thực sự chất lượng đường hiện nay ở Việt Nam đã thực
sự tốt hay chưa? Vì sao đường chúng ta xây dựng đắt như vậy?.
Cứ làm đường đắt rồi dân lại phải trả, bằng quá trình thu
phí hoàn vốn cho chủ đầu tư bằng phí BOT, như vậy là hoàn toàn bất hợp
lý.
"Chúng tôi cũng như nhiều cử tri mong muốn đồng chí Tân Bộ trưởng
Bộ GTVT nên nghiên cứu kỹ việc thu phí, để giảm bớt gánh nặng cho
dân.
Phải quan tâm đến chất lượng cuộc sống, quyền lợi của dân, nhấn mạnh
hài hòa lợi ích giữa các bên. Chúng ta ai cũng biết ngân sách nhà nước đang
cạn kiệt, nhưng xã hội hóa cũng phải đúng mức, đừng để đội lên so với giá trị
thực", bà An phân tích.
Theo bà An, hiện nay vì phí BOT quá cao, nên nhiều doanh
nghiệp vận tải đã tránh đường thu phí, đi vào tuyến đường khác, vì không
thể chịu đựng được, không đảm bảo nguồn lợi thu được để chi trả cho các hoạt
động vận tải.
Chính vì thế, bà An nhấn mạnh: "Chúng ta phải minh bạch từ nguồn
vốn chủ đầu tư bỏ ra để làm đường, giá công là bao nhiêu, giá xi măng, cốt
thép, nhựa đường thế nào?. Chúng ta không thể chấp nhận giá thành làm
đường đắt mà không minh bạch.
Riêng về khoảng cách đặt các trạm thu phí, phải có bản đồ công khai,
bố trí các trạm sao cho hợp lý nhất.
Một vấn đề khác, các trạm thu phí phải công khai số lượng biên chế cán
bộ, nhân viên trong trạm, mức trả lương bao nhiêu, phải minh bạch. Bởi cũng
rất vô lý, nếu họ trả lương cao, rồi cộng vào tiền chi phí, dân phải trả là
khó chấp nhận".
Cũng bức xúc trước câu chuyện trên, ĐBQH Nguyễn Tấn Tuân (ĐBQH đoàn
Khánh Hòa) cho rằng, việc thu phí BOT của các chủ đầu tư phải thống nhất với
cơ quan chủ quản là Bộ GTVT, sau đó cung cấp rõ lộ trình thu phí.
Cụ thể 5 năm đầu thu bao nhiêu, 5 năm sau thu bao nhiêu, đến
năm bao nhiêu thì hoàn thành việc thu phí.
"Hiện nay, cứ một thời gian lại thông báo tăng phí
10.000đ-20.000đ, không biết cơ quan quản lý có tính đến bài toán
lợi ích của dân, hay chỉ nghĩ đến chủ đầu tư, như vậy là hoàn
toàn vô lý.
Thuận mua - vừa bán, tôi cho anh đầu tư, cho anh khai thác,
thì anh phải đảm bảo làm sao phù hợp với nhu cầu vận tải của dân.
Bằng lòng đi đường tốt thì phải trả phí, nhưng nếu so sánh như Bộ GTVT
giải thích là không hợp lý. Đồng tình là trả tiền nhưng phải công khai, minh
bạch, thử hỏi đã khi nào công khai toàn bộ quá trình thu phí cho dân biết hay
chưa.
Lúc nào cũng nói tăng phí đúng lộ trình, nhưng dân không biết lộ trình
là gì. Cho nên phải tính toán cho kỹ càng, làm sao cho hợp lòng dân",
ông Tuân nói.
(Theo
Đất Việt) Châu An
|
Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét