“Hồ sơ Panama”: Các nhân vật liên
quan đồng loạt bác bỏ
Cập nhật lúc 07:30
Nhiều nước bắt đầu cuộc điều tra riêng về cáo buộc trốn thuế “khủng”
trong khi các nhân vật có tên trong "Hồ sơ Panama" đồng loạt phủ
nhận họ có hành động sai trái.
11,5 triệu tài liệu
ghi lại quá trình hoạt động gần 40 năm (1977 đến tháng 12-2015) của công ty
luật Mossack Fonseca (Panama) đang gây sóng gió dữ dội trên thế giới.
Dựa trên số tài liệu
rò rỉ này - gọi là "Hồ sơ Panama", hơn 100 tổ chức truyền thông thế
giới đã công bố hàng loạt báo cáo chấn động hôm 3-4.
Đài BBC thống kê ít
nhất 72 đương kim hoặc cựu lãnh đạo nhiều nước bị nhắc tên trong “Hồ sơ
Panama”, như Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Tổng thống Syria Bashar
al-Assad, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu lãnh đạo Libya Muammar
Gaddafi… Một số nhà lãnh đạo khác có người thân hoặc phụ tá bị nêu tên.
Bác bỏ và điều tra là
2 phản ứng phổ biến nhất sau khi vụ việc xảy ra.
Tài liệu rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca đang gây chấn động.
Ảnh: Reuters
Bác bỏ
Nga
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi cáo buộc
trong “Hồ sơ Panama” là “không căn cứ và không có gì mới”. Theo ông Peskov,
đây chỉ là chiêu trò nhằm bôi nhọ uy tín của Tổng thống Vladimir Putin trước
thềm các cuộc bầu cử tại Nga sắp tới.
Theo hồ sơ trên,
những nhân vật thân cận với ông Putin đã thực hiện các thỏa thuận và khoản
vay bí mật ở nước ngoài lên đến 2 tỉ USD.
Anh
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh David Cameron từ
chối bình luận về việc gia đình ông đầu tư tiền ở nước ngoài trong các quỹ do
cha ông – ông Ian Cameron – sáng lập. Theo người phát ngôn, đây là “chuyện
riêng tư”.
Ngoài ông Ian
Cameron, “Hồ sơ Panama” còn nêu tên nhiều nhân vật thuộc Đảng Bảo thủ, từ
thượng nghị sĩ đến cựu nghị sĩ, nhà tài trợ...
Iceland
Thủ tướng Sigmundur
David Gunnlaugsson tuyên bố không từ chức dù có tới 16.000 người ký tên đòi
ông ra đi (tính đến sáng 4-4) và một cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra sau đó.
Ông bị tố cáo sở hữu tài sản bí mật có liên quan đến người vợ giàu có của
mình..
Pakistan
Gia đình Thủ tướng Nawaz Sharif phủ nhận làm điều sai trái
sau khi con gái Mariam và con trai Hussain của ông bị tố có công ty bình
phong ở nước ngoài. Bộ trưởng Thông tin Pakistan, ông Pervez Rasheed, nhấn
mạnh: “Mỗi người có quyền định đoạt tài sản của họ, từ ném chúng xuống biển,
đem bán hay lập một công ty. Luật pháp Pakistan và luật pháp quốc tế không
xem đây là hành vi phạm tội”.
Ukraine
Tổng thống Petro Poroshenko hôm 4-4 khẳng định không làm gì sai
dù bị “Hồ sơ Panama” chỉ ra ông có 3 tài khoản ở nước ngoài.
Trước khi có tuyên bố
này, phe đối lập cho rằng ông Poroshenko đã chuyển hãng bánh kẹo Roshen của
ông sang một công ty nước ngoài là British Virgin Islands vào năm 2014 – thời
điểm “hàng trăm binh sĩ mất mạng ở miển Đông Ukraine”. Do đó, họ đòi luận tội
ông.
Điều tra
Trong khi đó, nhà
chức trách thuế Úc hôm 4-4 cho Reuters biết họ đã cùng lực lượng cảnh sát
liên bang mở cuộc điều tra khoảng 800 người giàu có là khách hàng của Mossack
Fonseca. New Zealand, Ấn Độ, Pháp, Áo và Hà Lan có động thái tương tự
Một số nước có ngân
hàng bị nêu tên như Na Uy, Thụy Điển… cũng đang tìm hiểu vụ việc.
Hải Ngọc (Theo Reuters, BBC)
|
Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét