|
Chuyện 'học tập', 'nghỉ dưỡng' của lãnh đạo sắp về hưu:
Hủy là
phải!
Cập nhật lúc 10:29
Các tỉnh Bình Phước, Tiền Giang,
Đắk Lắk… vừa quyết định hủy chuyến đi “học tập” và “nghỉ dưỡng” cho nhiều
lãnh đạo sắp về hưu khi nhận được phản ứng của dư luận. Đó là cách hành xử
đúng!
Sắp nghỉ hưu rồi thì còn đi “học tập kinh nghiệm” ở nước ngoài để
làm gì. Nghe đã thấy vô lý. Mà đi công tác nước ngoài bằng tiền ngân sách hay
kinh phí tài trợ của doanh nghiệp cũng đều không ổn. Bởi kinh tế khó khăn,
Nhà nước đã có quy định hạn chế các đoàn đi công tác nước ngoài.
Lâu nay, nhiều đoàn cán bộ đi nước ngoài với nội dung trùng lặp
đã gây lãng phí thì giờ và tiền bạc. Thế thì với các vị đi “học tập” rồi về
nghỉ hưu luôn có phải quá lãng phí không?
Đắk Lắk có ý định cho những nguyên lãnh đạo không tái cử trong
Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đi nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc. Chuyến đi là ghi
nhận những đóng góp của họ trong thời gian qua và nguồn kinh phí sẽ lấy từ
kinh phí sản xuất kinh doanh của tỉnh ủy, không lấy từ ngân sách.
Tuy nhiên, do dư luận phản ứng nên thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã
quyết định hủy chuyến du lịch, nghỉ dưỡng này. Tỉnh cho rằng, lỗi do bộ phận
tham mưu chưa chuẩn nên mới có kế hoạch cho chuyến đi.
UBND tỉnh Tiền Giang cũng lên kế hoạch cho một đoàn đi nước ngoài
học tập kinh nghiệm xây dựng các công trình chống nước biển dâng và chống
ngập do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu tại Hà Lan và Nga.
Danh sách đoàn chủ yếu là cán bộ lãnh đạo sắp nghỉ hưu hoặc không
phải là chuyên gia hay cơ quan chuyên môn. Chẳng hạn ông Nguyễn Văn Khang
(Chủ tịch UBND tỉnh), Huỳnh Dũng Tiến (Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân
tỉnh Tiền Giang), Huỳnh Đức Minh (nguyên Bí thư Thành ủy Mỹ Tho)...
Ngoài ra, một số doanh nghiệp được mời đi cùng nhưng cũng không
liên quan gì đến xây dựng đê điều. Chuyến đi sử dụng nguồn kinh phí hoạt động
kinh doanh trong năm của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang. Những
doanh nhân đi cùng phải tự trả phí từ 80 đến 100 triệu đồng. Thời gian đi
“học tập” dự kiến hơn 10 ngày.
Đây không phải là lần đầu tiên mà năm ngoái Tiền Giang cũng đã cử
2 đoàn công tác gồm 10 người đi Mỹ theo nguồn kinh phí trích từ hoạt động
kinh doanh của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh. Khi bị báo chí phản ánh, Chủ
tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khang đã hủy chuyến đi học tập kinh nghiệm ở Hà Lan
và Nga với lý do “cuối năm có nhiều việc phải giải quyết”.
Cũng với mục đích cho cán bộ đi nước ngoài học tập, tỉnh Bình
Phước tổ chức đoàn cán bộ gồm 31 người đi học tập kinh nghiệm làm xổ số ở
Canada (thời gian từ 15 đến 23-12).
Trừ 16 người thuộc đại lý và Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ
tổng hợp Bình Phước, còn lại 12 người là lãnh đạo sắp nghỉ hưu như nguyên Bí
thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy...
Nhưng cũng do dư luận bất bình mà mà tỉnh đã tiếp thu ý kiến và
tất cả cán bộ sắp nghỉ hưu và nguyên cán bộ, lãnh đạo tỉnh đều đã rút tên
khỏi danh sách tham gia đi Canada.
Năm 2014, Bình Phước đã từng cử hai đoàn đi “học tập kinh nghiệm”
tại Singapore và Malaysia, nguồn kinh phí phần lớn cũng của công ty xổ số
tỉnh.
Năm 2012, Văn phòng Chính phủ đã từng có công văn truyền đạt chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ cấm lợi dụng chức vụ để đi nước ngoài bằng tiền
doanh nghiệp. Công văn này yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, nhất là
người đứng đầu, hạn chế tối đa việc đi công tác nước ngoài, dành thời gian
tập trung chỉ đạo, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chuyện
công việc mà còn phải cân nhắc thì chuyện du lịch, đi chơi bằng tiền chùa
càng không thể.
Nhưng công văn của Chính phủ hình như bị một số địa phương “lãng
quên”.
Khi Đại hội Đảng lần thứ X của tỉnh Bình Dương kết thúc, tổng
giám đốc một doanh nghiệp ăn nên làm ra ở Bình Dương cũng dẫn hơn chục người,
trong đó có nhiều vị nguyên cán bộ của tỉnh đi tham quan, học tập kinh nghiệm
ở châu Âu.
Đến nay, dư luận xã hội và báo chí lên tiếng nên nhiều địa
phương, trong đó có 3 tỉnh nói trên đã kịp thời hủy bỏ kế hoạch đưa cán bộ đi
“học tập” tiếp. Một số tỉnh thành khác cũng có ý định đó nhưng một số người
đã từ chối, không đi.
Ghi nhớ công lao đóng góp của cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu có nhiều
cách nhưng dùng ngân sách hoặc kinh phí tài trợ của doanh nghiệp tại địa
phương để đưa đi du lịch nước ngoài với danh nghĩa “học tập kinh nghiệm” là
việc làm không phù hợp với hoàn cảnh kinh tế đất nước hiện nay.
Các địa phương còn nghèo, năm nào cũng phải ngửa tay xin hỗ trợ
của Nhà nước mà làm như vậy lại càng đáng phê phán. Lối hành xử “của người,
phúc ta” thì ai chả làm được. Nhất là những người có chức quyền, tiêu “tiền
chùa” để lấy tiếng là biết cư xử “đẹp” với người tiền nhiệm.
Việc hủy bỏ những chuyến đi trả ơn bằng “tiền chùa” là phải!
Địa phương nào đang có ý định tương tự như thế cũng nên hủy bỏ
ngay để tránh lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước!
(Theo Năng lượng Mới) Bùi Đức
|
Trang
▼

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét