Tình tiết mới trong vụ người đẹp “giăng bẫy tình” chiếm đoạt 17 tỉ
đồng của vị giáo sư đại học
Cập nhật lúc 07:53
Ngày 7.9, sau hơn 2
giờ xét hỏi căng thẳng, TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên hoãn phiên tòa để tiếp
tục điều tra làm rõ vụ án Nguyễn Thị Thanh Hoa (34 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn)
bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Thanh Hoa và ông N.H.V. (ngụ quận 10, là giáo sư, tiến
sĩ) quen biết nhau từ năm 2002. Lợi dụng mối quan hệ này, từ năm 2003, Hoa đã
sang nhượng lại cho ông V. lô đất có diện tích 160.073m² ở xã Xuân Thới
Thượng (Hóc Môn) với giá 20,8 tỉ đồng.
Đến năm 2012, Hoa tiếp tục bán cho ông V. một lô đất khác 80m²
với giá 450 triệu đồng. Sau khi mua 2 lô đất trên, từ năm 2003 đến năm 2012,
ông V. đã nhiều lần giao tiền cho Hoa, tổng cộng 17,25 tỉ đồng. Sau một thời
gian chờ Hoa giao đất như đã hứa nhưng không được, ông V. đã làm đơn tố cáo.
Cuối tháng 4.2015, vụ án từng được Tòa đưa ra xét xử. Qua thẩm
vấn tại tòa, HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu VKS điều tra bổ sung những vấn đề sau
đây: Việc bị hại V. tố cáo bị cáo Hoa có hành vi lừa đảo số tiền 17,25 tỉ
đồng thông qua hợp đồng mua bán đất có những điều không hợp lý và có những
mâu thuẫn, như tại phần đất mua bán với diện tích lớn gấp nhiều lần lại ghi ở
phần dưới, không đúng ô theo mẫu, không ghi rõ địa chỉ, số tờ bản đồ.
Theo hợp đồng mua bán đất, tổng giá trị tiền giao dịch theo hợp
đồng trên 21 tỉ, tiền được giao thành nhiều đợt, nhưng những lần giao tiền
đều chưa có chứng cứ gì chứng minh. Trong suốt thời gian dài từ khi thỏa
thuận mua đất (2003) cho đến gần 10 năm sau (tức năm 2012), vì sao bị hại
không hề xem xét hay yêu cầu bị cáo giao giấy tờ bản chính của lô đất, cũng
không đi xem đất thực tế, không thực hiện xác minh tình trạng pháp lý của lô
đất tại cơ quan chức năng.
Ngoài ra, quá trình điều tra, ông V. có nộp tờ bản đồ hiện trạng
vị trí đất mà ông khai rằng, đây là do bị cáo đưa cho ông. Tuy nhiên, trên tờ
bản đồ lại thể hiện nội dung là "đo đạc theo yêu cầu của ông
N.H.V...". Ông V. cho rằng, tất cả nội dung chi tiết về diện tích đất,
địa chỉ của lô đất trong hợp đồng mua bán là ông căn cứ vào tờ bản đồ hiện
trạng vị trí đất do bị cáo đưa cho ông như trên. Tuy nhiên, thực tế các chi
tiết về diện tích đất, địa chỉ lô đất không khớp nhau giữa hợp đồng mua bán
đất và tờ bản đồ hiện trạng vị trí đất.
Đến cuối tháng 5.2015, Viện KSND TP.Hồ Chí Minh có công văn gửi
tòa án, nêu quan điểm "hành vi phạm tội của bị cáo Hoa đã rõ, những yêu
cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung không làm thay đổi bản chất của vụ án"
nên giữ nguyên cáo trạng và hoàn lại hồ sơ để tòa án đưa vụ án ra xét xử theo
thẩm quyền.
Tại phiên tòa xét xử lần này, cũng như lần trước, Hoa không thừa
nhận hành vi lừa đảo bán đất để chiếm đoạt tiền của ông V. như cáo trạng thể
hiện. Hoa khai: Bị cáo và ông V. có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2002.
Trong thời gian yêu nhau, Hoa thường xuyên được ông V. chu cấp tiền bạc, mỗi
lần từ vài chục đến một trăm triệu đồng.
Năm 2004, Hoa kết hôn nhưng giấu không cho ông V. biết, mà còn
nói dối con trai của vợ chồng Hoa là con trai của ông V. để ông này tiếp tục
chu cấp. Đến năm 2011, do sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên Hoa chủ
động chia tay với ông V., một thời gian sau thì bị bắt giữ. Tại cơ quan điều
tra, Hoa mới biết bị người tình tố cáo.
Về nguồn gốc tờ hợp đồng chuyển nhượng đất cho ông V., Hoa khai:
Trong khoảng thời gian quan hệ với ông V., ông V. nói với Hoa là do tiêu xài
thâm hụt tiền không đưa về cho gia đình nên vợ ông thắc mắc. Vì vậy, ông nhờ
Hoa viết giùm tờ giấy tay thể hiện ông có mua đất ở Hóc Môn. Một thời gian
sau, ông V. lại nói: Tờ giấy tay này vợ không tin tưởng vì không có con dấu
gì của cơ quan chức năng nên V. nhờ Hoa làm một tờ hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất đã bán cho ông V. Tin tưởng người tình, Hoa đã làm như yêu
cầu của ông V.
Tại tòa, trả lời câu hỏi của HĐXX: "Vì sao mua mảnh đất với
giá tiền tỉ và đã giao trên 17 tỉ đồng, trong khoảng thời gian gần 10 năm
nhưng không biết vị trí đất ở đâu?", ông V. khai "vì quá tin tưởng
bị cáo nên ông không yêu cầu Hoa dẫn đi xem những lô đất nói trên". Về
nguồn tiền mua đất, tại phiên tòa lần trước, ông V. khai là do vợ chồng ông
tích lũy từ trước, phần còn lại là do ông vay mượn của đồng nghiệp, con cháu
nhưng không có giấy tờ gì chứng minh. Tuy nhiên, tại phiên tòa lần này, ông
V. khai đó là tiền mượn của con cháu và cung cấp cho HĐXX 1 quyển sổ ghi lại
chi tiết mượn của những ai.
Trong khi đó, trả lời câu hỏi của luật sư về cách thức giao nhận
tiền giữa bị cáo và bị hại trong ngày nhận tiền đặt cọc, nhân chứng là ông N.
lại khai mâu thuẫn với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra... Sau hơn 2
giờ xét hỏi, nhận thấy vụ án còn quá nhiều khuất tất chưa được làm rõ nên
HĐXX thông báo hoãn phiên tòa để tiếp tục điều tra bổ sung như đã nói trên.
Theo Công an nhân dân
|
Thứ Tư, 9 tháng 9, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét