Xét
tuyển đại học “đánh đố” thí sinh
Cập nhật lúc 07:00
Theo Bộ GD-ĐT, các
trường ĐH-CĐ phải công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển ba ngày một
lần để thí sinh biết được thứ hạng của mình, quyết định việc nộp hay rút hồ
sơ.
Đến hôm nay đã hết nửa thời gian
đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ của đợt 1 (từ ngày 1 đến 20-8-2015), thí sinh và phụ
huynh đều rất lo lắng, cần biết cụ thể thông tin về thứ hạng thực
của mình (trong danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển của các trường công bố
và khả năng trúng tuyển) để đưa ra quyết định.
Mỗi trường công bố một kiểu
Trên thực tế tất cả các trường đều đã
thực hiện quy định công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển, nhưng điều
đáng nói là mỗi trường có một cách công bố danh sách khác nhau, trong đó
có rất nhiều trường như đang “đánh đố” thí sinh vì thực tế khi thí sinh xem
thông tin này… cũng không biết gì.
Bà Hoàng Thị Mai, phụ huynh một thí sinh
đăng ký xét tuyển vào Học viện Hàng không VN, bức xúc: “Nhà trường công bố
danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển chung chung như thế làm sao thí
sinh biết hiện tại mình đang đứng thứ bao nhiêu trên tổng số hồ sơ đăng ký
cùng ngành với mình?”.
Độc giả Khánh Linh nói: “Các trường
phải làm sao khi đọc vô danh sách đó là thí sinh biết mình khu vực
đèn xanh (an toàn), đèn vàng (báo động rút hồ sơ) hay đèn đỏ (rút hồ sơ gấp)
và những thí sinh xếp dưới đó thì không nên nộp vô”.
Bạn Phương Vy cho biết dựa trên
điểm số của mình bạn an tâm khi nộp hồ sơ vào trường mình yêu thích, nhưng
sau đó điểm số của Vy dần bị đẩy xuống gần cuối bảng do những hồ sơ có
điểm cao nộp về nhiều hơn.
“Nhưng em theo dõi trên bảng điểm trường
công bố, phần lớn thí sinh cao điểm hơn em đều là nhờ cộng điểm ưu
tiên. Hiện giờ em đang rất lúng túng không biết nên rút hay không. Nhưng nếu
chờ thì biết đâu đến lúc cần rút lại không kịp” - Phương Vy trăn
trở.
Trong khi đó, danh sách thí sinh đăng ký
xét tuyển cập nhật đến ngày 7-8 được Trường ĐH Văn Lang công bố có các
cột thông tin: số thứ tự, họ và tên thí sinh, số báo danh, mã ngành, thứ tự nguyện
vọng đăng ký, điểm ưu tiên quy đổi, tổng điểm (theo tổ hợp đăng ký)…
Ban đầu nhìn vào danh sách này thí sinh
tưởng chừng rất dễ nhận biết thông tin vì nhà trường xếp theo quy luật thí
sinh có tổng điểm từ cao xuống thấp ở từng mã ngành nhưng ở cột số thứ tự thì
các con số nhảy loạn xạ. Vì vậy, thí sinh rất khó để biết được mình đang
ở thứ hạng mấy trong từng ngành.
Đó là chưa nói đến việc nhà trường cung
cấp danh sách này dưới dạng file pdf, thí sinh muốn biết thứ hạng của mình
phải tải về máy tính chuyển sang file định dạng Excel, từ đó phải mất vài
công đoạn xử lý dữ liệu mới có được thông tin mình cần.
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH
Công nghiệp TP.HCM muốn biết thứ hạng của mình trong danh sách thí sinh đăng
ký xét tuyển cũng phải tải file danh sách về máy tính và qua công đoạn xử lý
dữ liệu.
Thí sinh không biết đậu hay rớt!
Hiện nay, hầu hết các trường công bố
danh sách thí sinh ở cả bốn nguyện vọng, với cách công bố này sẽ có
nhiều thí sinh điểm cao ở ngành nguyện vọng 1 nhưng cũng sẽ có tên trong danh
sách thống kê của ngành khác.
Khi xét tuyển, thí sinh chỉ được xét
trúng tuyển một nguyện vọng. Vì vậy danh sách hiện nay số lượng thí sinh
trúng tuyển ảo rất nhiều.
Trong trường hợp thí sinh rớt ngành ưu
tiên 1 sẽ được xét vào các ngành ưu tiên còn lại nếu đủ điểm. Nếu thí sinh
trúng tuyển cả bốn nguyện vọng thì trường chỉ xét thí sinh trúng tuyển vào
ngành thí sinh chọn ưu tiên 1.
Mặc dù Trường ĐH Ngoại thương - cơ
sở 2 tại TP.HCM đã công khai danh sách thí sinh theo ngành, thí sinh có thể
biết được thứ hạng cụ thể của mình, tuy nhiên do nhà trường thống kê
thông tin thí sinh đăng ký xét tuyển ở cả bốn nguyện vọng nên thí sinh khó
biết được mình trúng tuyển (tạm thời) hay không.
“Nhà trường đưa ra bản thống kê điểm,
sao mà khó hiểu. Phụ huynh chúng tôi muốn cụ thể hơn. Sao giờ phút này chúng
tôi như ngồi trên chảo lửa mà nhà trường còn đánh đố nữa”
- ông Nguyễn Văn Nam, phụ huynh của một thí sinh đăng ký xét tuyển vào
Trường ĐH Ngoại thương, nói.
Trường ĐH Sài Gòn vừa cung cấp địa
chỉ tra cứu hồ sơ xét tuyển theo ngành. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường
có thể tra cứu http://daotao.sgu.edu.vn/xettuyen/ để biết thứ hạng của
mình. Với phần mềm này, nhà trường đã công bố chi tiết thông tin về chỉ
tiêu theo từng tổ hợp ở từng ngành và thông tin điểm xét tuyển của thí sinh
xếp thứ hạng từ cao xuống thấp.
Tuy nhiên, nhà trường có lưu ý do
thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng (tối đa bốn nguyện vọng) trong
một đợt xét tuyển nên vị trí thứ hạng của thí sinh xem trong danh
sách này theo từng ngành và tổ hợp môn thi bị ảo cao.
Ví dụ: thí sinh đang xếp hạng ở vị trí
60 so với chỉ tiêu là 50 của ngành A thì chưa hẳn là thí sinh không trúng
tuyển vì còn nhiều thí sinh trong số 50 thí sinh có hạng cao nhất của ngành A
có nguyện vọng với thứ tự ưu tiên cao hơn ở những ngành khác.
Khó khăn cho thí sinh vùng sâu, vùng xa
PGS Văn Như Cương, hiệu trưởng
Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, đánh giá cách thức xét tuyển ĐH và
việc tính toán để nộp hay rút hồ sơ làm cho thí sinh và phụ huynh như đang
“đánh bạc”.
Thông tin từ cổng điện tử của các trường
không thống nhất về quy chuẩn, cách đăng nhập cũng như cách sắp xếp
thông tin thí sinh, điểm số lung tung làm cho thí sinh rất khó khăn không
biết phải xử lý thế nào.
Bên cạnh đó, cách thức này gây khó khăn
cho nhiều thí sinh ở vùng sâu, vùng xa khi thiếu thốn Internet để có thể cập
nhật thông tin thường xuyên. Như vậy sẽ không công bằng cho các em khi có thể
chậm chân hơn so với thí sinh thành phố nếu muốn đi rút hồ sơ để nộp lại
trường khác.
Hơn nữa, muốn rút hồ sơ lại phải đến
trực tiếp trường để làm thủ tục, như vậy lại khiến nhiều phụ huynh và thí
sinh ở xa vừa mất thời gian lại tốn thêm nhiều chi phí đi lại - PGS Văn
Như Cương nhìn nhận.
Ông Lê Ngọc Tứ, trưởng phòng đạo
tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết những ngày vừa qua lượng hồ sơ
nộp xét tuyển vào trường cũng khá nhiều, nên nhà trường phải bố trí thời gian
để nhận cũng như cho thí sinh rút hồ sơ.
“Thông thường chúng tôi giải quyết việc
rút hồ sơ vào buổi chiều. Với hồ sơ nộp thí sinh có thể gửi theo đường chuyển
phát nhanh nhưng với hồ sơ rút, thí sinh phải đến trực tiếp làm thủ tục”
- ông Tứ cho biết.
Trước tâm lý lo lắng hiện tại với vấn đề
xét tuyển, ông Lê Ngọc Tứ cho rằng để tránh tình trạng khó khăn hoặc chậm trễ
trong việc nộp - rút, phụ huynh và học sinh cũng nên cân nhắc kỹ về
việc chọn trường ban đầu dựa trên thực lực điểm số của mình, tránh việc chạy
đua vào các trường tốp cao rồi sau đó rút hồ sơ để chuyển sang trường khác
không kịp.
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng cách làm
như năm nay đang gây khó khăn cho thí sinh và phụ huynh và bản
thân các trường cũng không chủ động được trong việc xét tuyển.
“Các trường phải chờ hết ngày quy định
nộp hồ sơ thì mới biết được có bao nhiêu thí sinh nộp vào và điểm số
cuối cùng quyết định thế nào” - GS Thuyết cho biết.
Nhiều người cho rằng việc lọc số thí
sinh ảo nằm trong tầm tay của các trường. Đồng thời cho rằng Bộ GD-ĐT
cần yêu cầu các trường xếp điểm theo ngành mà thí sinh đăng ký, theo từng
khối, từ thấp lên cao và lọc lượng thí sinh ảo. Có như thế thí sinh mới
biết mình đứng thứ bao nhiêu trên tổng số hồ sơ đăng ký.
(Theo Tuổi trẻ) VÕ HƯƠNG - TRẦN HUỲNH - MINH
MẪN - MẠNH KHANG
|
Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét