Ukraine bắt cựu chỉ huy Aidar,
Pravyi Sector dọa “tắm máu
|
![]() |
| Cựu Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Aidar Sergei Melnychuk (giữa) |
Đứng trước khả năng bị tước quyền miễn
trừ truy tố và bị tù “mọt gông”, vị nghị sĩ này đã triệu tập đại hội lần thứ
16 khối Đảng Cực hữu, nhưng đã bị lãnh đạo khối là Oleg Lyashko trục xuất.
Được biết, ông nghị này có mâu thuẫn
lớn với cả các thành viên trong Đảng và ngay cả thủ lĩnh Lyashko. 2 ông này
đã từng lao vào ẩu đả ngay trong một cuộc họp của Verkhovna Rada Ukraine hồi
tháng 3 vừa qua.
Được biết, các hoạt động của tiểu đoàn
này đã bắt đầu bị chính quyền Ukraine
tiến hành điều tra vào tháng 4 vừa qua. Bộ Quốc phòng nước này đã cử một nhóm
công tác đặc biệt tới tỉnh miền đông Lugansk để điều tra các cáo buộc tội ác
của tiểu đoàn này.
Vụ điều tra trên được mở ra sau khi
Thống đốc mới của tỉnh Lugansk, ông Gennady Moskal nhiều lần đề nghị lên Bộ
Quốc phòng và cả Tổng thống Poroshenko, điều tra những tội ác “không thể chấp
nhận được” với nhân dân và cả các cơ quan công lực.
Thống đốc Moskal đã công bố một số việc
làm trái phép của các thành viên tiểu đoàn Aidar. Cụ thể, ông Moskal cáo buộc
các binh sĩ Aidar đã thực hiện một vụ tấn công vào khu dân cư ở Lisichansk,
nổ súng trên đường phố, cũng như nã đạn vào các thành viên tiểu đoàn Ternopol .
![]() |
| Aidar đã biến thành một “băng nhóm tội phạm” lớn có vũ trang |
Ngoài ra, theo lời ông Moskal, một số
thành viên tiểu đoàn Aidar từ lâu đã tham gia vào các vụ cướp bóc, tống tiền,
trộm cắp ô tô, hôi của ở các tỉnh do lực lượng Ukraine kiểm soát. Những hành
động này đã khiến Aidar giống như một băng nhóm tội phạm bất hợp pháp.
Vị Thống đốc này cho rằng, các hành vi
sai trái của tiểu đoàn Aidar đã làm “mất thể diện, mất tính chính nghĩa” của
lực lượng quân chính phủ đang tham gia chiến dịch quân sự ở miền đông nước
này. Ukraine
không thể duy trì các nhóm vũ trang vô kỷ luật này.
Đầu tháng 3-2015, Bộ Quốc phòng Ukraine chính
thức tuyên bố giải tán tiểu đoàn tiễu phạt Aidar. Các khu vực do tiểu đoàn
này trấn giữ sẽ được một số đơn vị của quân đội nước này điều động đến tiếp
quản. Tuy nhiên, kế hoạch của Kiev
đã thất bại khi gặp phải sự phản đối quyết liệt từ các tay súng này.
Trong một động thái khác cũng trong ngày 9-8, Tổ chức
dân tộc cực đoan Pravyi Sector đã đe dọa “tắm máu” Odessa, thành phố cảng
mà hồi tháng 4-2014, những phần tử này đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở
Tòa nhà Công đoàn, nhẫn tâm đốt chết 48 người biểu tình chống Madan.
Phe cực hữu ở
Theo trang Sputnik (Nga), mặc dù các nhà hoạt động
chống Maidan phủ nhận điều này, nhưng các phần tử “Khu vực cánh hữu” dường
như sẵn sàng đàn áp đẫm máu những người không đồng ý với hệ tư tưởng chính
trị cực đoan của họ.
Đây được coi là hành động “đứng trên luật pháp” tiếp
theo của tổ chức này sau vụ đọ súng với cảnh sát và vụ biểu tình của hàng
ngàn phần tử thuộc tổ chức này ở thủ đô Kiev, đòi Tổng thống Ukraine phải
từ chức và đẩy mạnh cuộc chiến chống phe ly khai miền Đông.
|
(Theo Đất Việt) Toàn Thắng



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét