Sự giảo biện của Trung
Quốc
Cập nhật lúc 08:33
Ngày 7/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh
(Oánh) tuyên bố, Bắc Kinh luôn cam kết cùng ASEAN chung tay duy trì hòa bình
và ổn định trên Biển Đông.
Giỏi giảo biện
Ngày 7/8, Tân Hoa xã đặt câu hỏi về việc Nhật Bản tặng Việt Nam 1
tàu tuần tra và máy bay tuần tra trên biển cho Philippines và Tokyo có mục
đích gì trong vấn đề này. Ngoài ra, Tân Hoa xã còn cho rằng, chuyến công du
Việt
Trước đó (6/8), tờ Phượng Hoàng (Hongkong) đã đề cập tới việc
Việt Nam tổ chức lễ biên chế lô 2 tàu ngầm lớp Kilo, loại tàu tiên tiến hơn
tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc. Và đến nay Hải quân Việt Nam đã biên chế 4
tàu ngầm, đều triển khai ở Biển Đông và đến năm 2016, nước này sẽ đưa 6 tàu
ngầm vào hoạt động.
Ngày 3/8, tờ “Người quan sát” đăng bài “Tàu ngầm - hàng không mẫu
hạm cùng bị đánh: Trung Quốc tập trận ở Biển Đông chĩa mũi kiếm vào Mỹ, Việt
Theo nhận định của ông Lã Ninh Tư, bình luận viên của chuyên mục
thời sự “Tiêu điểm Phượng Hoàng” của đài Phượng Hoàng, Hongkong hôm 8/8, hiện
trạng quan hệ Việt - Mỹ không còn là hòa giải, mà đã đạt đến độ nồng ấm “tối
cao”, gần như đồng minh. Và bình luận của Lã Ninh Tư có thể gây hiểu nhầm
trong khu vực. Trước đó (5/8), ông Mã Đỉnh Thịnh, biên tập viên của đài
Phượng Hoàng đã lớn tiếng kích động xung đột, đồng thời đe dọa “san bằng” các
căn cứ quân sự của Việt
Cũng trong ngày 5/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố,
Bắc Kinh đã ngừng hoạt động cải tạo đất phi pháp ở Biển Đông - các bạn nhìn
xem, ai đang xây dựng? Hãy lên máy bay để kiểm chứng. Nhưng theo một nguồn
tin ngoại giao, Bắc Kinh vẫn đang tiếp tục kế hoạch xây dựng trái phép trên
các đảo mới bồi đắp. Và trên thực tế, Trung Quốc không có dấu hiệu dừng xây
dựng tại 7 bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt
Ông Vương Nghị còn cho rằng, các quốc gia cạnh Biển Đông nên đẩy
nhanh các cuộc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) và
tích cực tìm kiếm các biện pháp đề phòng để quản lý các rủi ro trên biển.
Nhưng ngày 3/8, phát biểu với báo chí trước khi bay sang
Thể hiện sức
mạnh quân sự
Ngày 4/8, khi bình luận trên Russian Council, Tiến sĩ Hanns
Maull, Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Johns Hopkins cho rằng, Trung Quốc
đang theo đuổi một chiến lược được tính toán cẩn thận nhằm nâng vị thế của
Bắc Kinh ở Biển Đông. Cũng trong ngày 4/8, tờ Tin tức tham khảo Trung Quốc
dẫn thông tin của báo chí Nhật Bản cho rằng, động thái của Bắc Kinh ở biển
Hoa Đông và Biển Đông, cùng các hành động vượt qua chuỗi đảo thứ nhất triển
khai ở Thái Bình Dương đều chứng tỏ,Trung Quốc không có năng lực kiểm soát đối
với những vùng biển này.
Còn theo nhận định của tờ Military Industrial Courier, việc Trung
Quốc tăng cường hoạt động quân sự cho thấy, Bắc Kinh đang muốn vươn ra thế
giới. Nhưng với việc không có mạng lưới căn cứ quân sự dày đặc và hạm đội tàu
sân bay như Mỹ, nên việc mở rộng lực lượng trên phạm vi toàn thế giới dường
như là nhiệm vụ bất khả thi của Bắc Kinh trong tương lai gần.
Theo tờ Đa Chiều, Trung Quốc sẽ trình làng nhiều loại vũ khí mới
và hiện đại nhất của mình trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế
chiến thứ II ở Bắc Kinh vào thượng tháng 9. Dự kiến sẽ có sự xuất hiện của xe
tăng chiến đấu chủ lực Type 99A2, súng săn máy bay nòng kép 35mm, pháo PLZ-05
155mm, hệ thống tên lửa đất đối không HQ-10, xe bọc thép PTL-04, tên lửa đạn
đạo chống hạm tầm trung DF-21, tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31, tên lửa
đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2, máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm
KJ-20 & KJ-2000, chiến đấu cơ J-11, J-15 "Flying Shark” và trực
thăng tấn công Z-10 và Z-19.
Trước đó, Hãng GMA News đưa tin, mặc dù báo cáo của Bộ Quốc phòng
Nhật Bản về tương quan lực lượng của các bên có yêu sách ở Biển Đông cho
thấy, Manila tụt hậu về khả năng quân sự trong khu vực, nhưng quân đội
Philippines vẫn đủ tự tin bảo vệ mình nếu xảy ra xung đột ở Biển Đông. Theo
báo cáo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Philippines chỉ có 80 chiến hạm trong khi
Trung Quốc có 892 chiếc, Trung Quốc có 2.582 máy bay, còn Philippines chỉ có
26 chiếc và là nước duy nhất không có tàu ngầm trong số những quốc gia đang
có tranh chấp tại Biển Đông. Ngày 5/8, tờ The Diplomat cho rằng, vị trí căn
cứ hàng không mẫu hạm mới nằm ở cái gọi là thành phố Tam Á trên đảo Hải
Quyết tâm của
Philippines
Mặc dù Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario không có cuộc
gặp trực tiếp nào với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, nhưng ông không bỏ
qua bất kỳ cơ hội nào để giãi bày về những căng thẳng tại Biển Đông và vụ
kiện “đường lưỡi bò” mà Manila đang tiến hành với Bắc Kinh tại Tòa Trọng tài
Thường trực (PCA). Trước đó, ông Albert del Rosario cho biết,
Ngày 3/8, tờ The Philippines Star dẫn lời ông Antonio Carpio,
Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines cho rằng, Trung Quốc sẽ xây căn cứ
không quân và hải quân trên bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham, tương tự như
những gì Bắc Kinh đã và đang làm tại bãi đá Chữ Thập và bãi đá Su Bi thuộc
quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Antonio Carpio cảnh báo, nếu điều này
diễn ra, Bắc Kinh sẽ khống chế vùng biển cận kề và thiết lập Vùng nhận dạng
phòng không (ADIZ) tại Biển Đông. Thẩm phán Antonio Carpio còn nói, Manila không
thể hy vọng ngăn chặn Trung Quốc bành trướng bằng cách dựa vào các lực lượng
bên ngoài
Theo ông Antonio Carpio, Hiệp ước Quốc phòng mở rộng giữa
Trước đó (2/8), tờ Inquirer dẫn lời Thị trưởng thành phố Davao
Rodrigo Duterte nói trước tùy viên quân sự của hơn 20 nước tại Philippines
rằng, người Mỹ sẽ không bao giờ “chết thay” Philippines một khi xảy ra xung
đột ở Biển Đông. Bởi nếu Mỹ thực sự quan tâm tới vấn đề này, họ đã điều tàu
sân bay và tàu khu trục đến khu vực tranh chấp ngay từ khi Trung Quốc
bắt đầu bồi lấp, đảo hóa.
Cũng trong ngày 2/8, Hãng ABS-CBN News (Philippines) dẫn lời Đại
tá Restituto Padilla, người phát ngôn quân đội Philippines kêu gọi cộng đồng
quốc tế cùng nhất trí yêu cầu Trung Quốc ngừng thực hiện chiến lược “dùng sức
mạnh trấn áp pháp quyền” trong tranh chấp ở Biển Đông. Đồng thời hy vọng,
Trung Quốc sẽ lắng nghe và xây dựng quan điểm tuân thủ luật pháp như các nước
đều mong đợi.
(Theo
Năng lượng Mới ) Hồng Thất Công
|
Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét