Sơn La xây tượng đài 1.400 tỷ đồng: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh lên tiếng
Cập nhật lúc 09:03
Hội đồng nghệ thuật chưa chọn đươc mẫu phác thảo tượng đài
"Bác Hồ với các đồng bào dân tộc Tây Bắc" vì thế chưa thể xây dựng
dự toán kinh phí.
Ngày 5/8, ông Vi Kiến
Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTT&DL) đã
chia sẻ với báo giới về công trình xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các
dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La có tổng mức đầu tư lên tới 1.400 tỷ đồng gây
xôn xao dư luận.
Theo ông Vi Kiến Thành, Công trình tượng đài Chủ tịch Hồ
Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Bắc xây dựng ở TP Sơn La về mặt chủ
trương đã được các Bộ VH,TT&DL, Bộ Xây dựng, Bộ KHĐT, Bộ Tài chính ủng
hộ, đã được Ban bí thư đồng ý về chủ trương và đề án đã được thông qua. “Tuy
nhiên thông tin kinh phí là 1.400 tỷ là không chính xác vì với một công trình
tượng đài thì bao giờ cũng phải xây dựng dự toán kinh phí trên cơ sở phác
thảo đã được duyệt chọn. Bởi vì phác thảo xác định việc tượng gồm bao nhiêu
nhân vật, tượng bằng chất liệu gì, quy mô của tượng như thế nào, không gian
kiến trúc của công trình ra sao... Khi phác thảo được duyệt thì người ta mới
tiến hành xây dựng dự toán kinh phí được”.
Hiện nay, hội đồng
nghệ thuật tổ chức duyệt mẫu phác thảo tượng đài "Bác Hồ với các đồng
bào dân tộc Tây Bắc", hội đồng đã không chọn được mẫu tượng phù hợp với
tiêu chí nghệ thuật và nội dung. Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp tục tổ chức các lần
xét chọn tiếp theo để tìm ra mẫu tượng đài tốt nhất.
Ông Vi Kiến Thành
cũng khẳng định "Chiều cao tượng Bác Hồ chỉ từ 5-8m. Với chiều cao này,
tượng đài "Bác Hồ và các đồng bào dân tộc Tây Bắc" được xếp vào
hạng mục tượng đài trung bình, không phải hoành tráng như mọi người vẫn nghĩ.
Con số 1.400 tỷ đồng xây dựng tượng đài, về mặt thực tế chẳng những phi
logic, mà còn không được nói cụ thể rằng đó là nguồn kinh phí để xây dựng
nhiều hạng mục khác như Quảng trường, bảo tàng.... không riêng gì tượng đài
Bác Hồ và các đồng bào Tây Bắc. Điều đó đã tạo nên hiệu ứng dư luận không tốt
đối với một công trình mang nhiều ý nghĩa".
“Số liệu 1.400 tỷ đồng tỉnh Sơn La thông báo có thể là kinh
phí xây dựng Bảo tàng tỉnh, đài liệt sỹ, nhà đón tiếp, quảng trường, kiến
trúc công viên cây xanh... chứ kinh phí xây dựng riêng tượng đài thì không
thể có được vì mẫu phác thảo còn chưa được phê duyệt. Hơn nữa, từ trước đến
nay ở Việt
Theo ông Vi Kiến
Thành: "Trong quan điểm bằng văn bản cũng như trong các hội nghị, hội
thảo, trong các cuộc tuyển chọn tác phẩm, phác thảo, bộ VH,TT&DL luôn giữ
quan điểm là phải căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương
cũng như quy mô công trình sao cho phù hợp với không gian kiến trúc ở đó.
Chúng ta không có tư tưởng chạy theo quy mô hoành tráng, to lớn và cũng không
có tư tưởng xây dựng tràn lan".
Được biết, công trình
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gồm nhiều
hạng mục như: tượng Bác Hồ cao từ 5m-8m; đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ;
bảo tàng tổng hợp; khu điều hành và đón tiếp; khuôn viên cây xanh, quảng
trường có sức chứa 20.000 người... sẽ được đặt tại phường Chiềng Cơi, phường
Tô Hiệu, phường Quyết Thắng - TP. Sơn La. Công trình dự kiến sẽ được khởi
công vào dịp kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La (11/10/2015) và được thực
hiện trong 5 năm từ 2015 - 2019.
Trả lời câu hỏi về
một quần thể công trình tượng đài như thế mà 1.400 tỷ thì có thỏa đáng? Ông
Thành cho rằng: "Con số 1.400 tỷ rõ ràng không có cơ sở khoa học và
không chính xác, do vậy cần nói lại chứ không sẽ dẫn đến sự bức xúc trong dư
luận xã hội về việc làm tượng cũng như xây dựng các tượng đài. Hơn nữa với
một công trình như thế phải chia ra nhiều giai đoạn chứ không thể làm một lúc
xong ngay".
Ông Vi Kiến Thành cho
biết thêm: "Chủ trương của Bộ VH-TT&DL là giảm bớt các công trình
tượng đài hoành tráng, tránh lãng phí. Tượng đài "Bác Hồ và các đồng bào
dân tộc Tây Bắc" là một trong 14 công trình được Bộ VH-TT&DL đề xuất
trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tổng số 58 công trình. Qua đó,
người dân có thể thấy, đây là một công trình được tính toán và cân nhắc khá
kỹ lưỡng trước khi được phê duyệt xây dựng trong thực tế".
Năm 1959, nhân kỷ
niệm 5 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (07/5/1954- 07/5/1959), Bác Hồ
cùng Đại tướng Võ Nguyễn Giáp, đồng chí Tố Hữu, Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch
và đoàn đại biểu Chính phủ về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng
bào các dân tộc vùng Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (thủ phủ của vùng Tây Bắc- Khu
tự trị Thái- Mèo).
Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã thay mặt Chính phủ trao tăng Huân chương lao động hạng nhất cho quân,
dân, chính Đảng khu tự trị Thái- Mèo về những thành tích trong kháng chiến và
tiến bộ trong hoà bình.
Đây là sự kiện có
ý nghĩa lịch sử quan trọng, sự cổ vũ, động viên sâu sắc đối với Đảng bộ,
chính quyền, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Tây Bắc và
tỉnh Sơn La.
Để khắc ghi sự
kiện lịch sử Bác Hồ về thăm đồng bào, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc Tây
Bắc; thể hiện tình cảm sâu nặng, lòng thành kính, biết ơn của Đảng bộ, chính
quyền, nhân dân các dân tộc khu vực Tây Bắc nói chung và Đảng bộ, chính
quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ; thông qua
đó giáo dục tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tinh thần cách mạng một lòng một
dạ tuyệt đối trung thành theo Đảng, theo Bác của đồng bào các dân tộc Tây
Bắc, truyền thống yêu nước của thế hệ hôm nay và mai sau.
Tỉnh uỷ Sơn La đã
báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Bộ- Ngành Trung ương việc xây dựng
Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại thành phố Sơn La, tỉnh
Sơn La.
(Trích báo cáo
UBND tỉnh Sơn La gửi Thủ tướng Chính phủ)
Lê Vũ/VOV.VN
|
Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét