Ngắm cây cầu
treo 3,5 tỉ phục vụ nhà chủ tịch xã và… 1 hộ dân?
Cập nhật lúc 14:47
Vào giữa tháng 6/2015, chiếc cầu treo dân
sinh có vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ đồng tại xóm 6, xã Sơn Thọ (Vũ Quang - Hà
Tĩnh) được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người dân bàn tán xôn xao, cây
cầu tiền tỷ này chỉ để phục vụ vài hộ dân, trong đó có nhà ông Chủ tịch xã?
Dân có được hưởng lợi?
Nằm trong Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh trên phạm
vi 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên của Bộ GTVT, tỉnh Hà
Tĩnh đã được đầu tư để xây dựng 4 cây cầu.
4 địa điểm được chủ đầu tư Tổng cục đường bộ (Bộ GTVT)
chọn xây cầu gồm xóm 6, xã Sơn Thọ và chợ Quánh, xã Hương Thọ (cùng huyện Vũ
Quang); xóm 6, xã Hương Lâm và xã Hương Giang (cùng huyện Hương Khê).
Tại xã Sơn Thọ,
cầu treo bắc qua Khe Tây (xóm 6) được đầu tư 3,5 tỷ đồng, đại diện thay chủ
đầu tư là ban quản lý dự án III, khởi công xây dựng vào tháng 1 đến tháng
6/2015 hoàn thành.
Tuy nhiên, từ khi cây cầu này được đưa vào sử dụng, người
dân địa phương bàn tán xôn xao rằng, cầu chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của một
vài hộ dân bên kia Khe Tây.
Và đặc biệt, cầu treo nối con đường thôn hướng thẳng vào
ngõ nhà ông Nguyễn Khắc Hội, Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ.
Chiếc cầu treo dân sinh dài khoảng 200m, rộng gần 2m, tải
trọng chỉ 0,5 tấn. Cách cây cầu treo này không xa, vẫn còn cây cầu khác có
tên gọi cầu “Gãy” vẫn còn rất kiên cố.
Con đường đất dẫn từ vài hộ dân tới cầu Gãy chừng vài trăm
mét và phải qua một con rạch rộng vài mét.
“Các
anh thấy đó, chiếc cầu cũ liên thôn còn dùng rất tốt. Ấy vậy mà người ta lại
bỏ cả mấy tỷ để xây một cây cầu ngay bên cạnh, mà chỉ có vài hộ dân bên kia,
trong đó có nhà ông Chủ tịch xã. Nhiều nơi còn cần cầu hơn ở đó”, một người dân
khác phản ánh.
“Trên cho thì nhận chứ chưa cấp bách”
Trao đổi về vấn đề với VietNamNet, Chủ tịch UBND xã Sơn
Thọ, ông Nguyễn Khắc Hội cho biết, cầu treo dân sinh mới dẫn vào khu dân cư
của 23 hộ dân đã ở (trong kế hoạch là trên 50 hộ dân) thuộc xóm 6 của xã.
Có 5 hộ dân ở phía ngoài và 18 hộ dân cùng nhiều hộ có đất
sản xuất ở phía phía sâu bên trong. Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV thì thực
tế chỉ có 2 hộ (trong đó có ông Hội) hưởng lợi trực tiếp từ cầu treo, còn
những hộ còn lại phía trong chỉ quen đi đường tắt qua cầu Gãy.
Cũng theo ông Thọ, “cầu Gãy nằm trên tuyến đường khác, dẫn
qua xã Hương Điền (huyện Vũ Quang) và đi lên xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn),
chứ không phục vụ cho xã Sơn Thọ”.
“Địa
bàn rừng núi nên khe suốt bao bọc, chia cắt. Chỉ một cây cầu (cầu Gãy) không
thể đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Để xây dựng cầu treo này, đích thân
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ đã trực tiếp về khảo sát thực địa 4 - 5
lần rồi mới đồng ý. Chứ không phải ai muốn làm là làm được”, ông Hội giải
thích.
Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Phạm Quốc Thanh,
vừa qua huyện giới thiệu 3 địa điểm và được chọn 2 nơi để xây cầu. Và việc
xây ở đâu là quyết định của Bộ GTVT, huyện chỉ bàn giao mặt bằng.
Tuy nhiên, chính vị Phó chủ tịch cũng thừa nhận, việc xây
cầu treo qua Khe Tây, xóm 6, xã Sơn Thọ chưa tới mức cấp bách.
“Trên
cho thì nhận thôi. Nếu huyện đầu tư thì câu chuyện hoàn toàn khác” - ông Thanh bộc bạch.
Ông Nguyễn Quý Trung - Ban Quản lý dự án phát triển giao
thông và quản lý vốn sự nghiệp Hà Tĩnh (Sở GTVT Hà Tĩnh), thành phần tư vấn
quản lý dự án cầu treo dân sinh cho hay, mọi việc (điều tra khảo sát làm cầu
treo) đều do ban quản lý dự án III làm. Đến lúc thi công, mới giao cho đơn vị
quản lý dự án.
“Cầu
treo dân sinh ở xóm 6 là theo đề xuất của xã Sơn Thọ và huyện Vũ Quang”, ông Trung
nói.
Liên quan tới vấn đề, nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu vị
trí xây cầu treo dân sinh ở xóm 6, xã Sơn Thọ đã tới mức cấp thiết?
Trong khi tại xã Phương Mỹ - được xem là "rốn
lũ" của huyện Hương Khê, nơi mỗi ngày hàng ngàn người dân phải đánh cược
tính mạng khi đi qua chiếc cầu phao ghép từ những mảnh gỗ lâu năm đã nứt,
chằng néo bằng dây thép qua sông Ngàn Sâu thì không được đầu tư.
Theo ông Nguyễn Quý Trung, yêu cầu để "duyệt"
xây cầu treo là khu vực đó phải cao hơn mực nước lũ lịch sử 1m. Như thế thì
đường vào cầu rất dốc, thậm chí dốc thẳng đứng.
Ngoài ra, khoảng cách giữa 2 đầu cầu phải từ 120m trở về,
trong khi tại cầu phao Phương Mỹ lại dài hơn 200m.
Với những lý do đó, cầu tại xã Phương Mỹ không được chọn
để làm, dù địa điểm này có trong danh sách nơi được xét duyệt để xây cầu treo.
(Theo VietNamNet) Văn Đức - Xuân Song
|
Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét