Campuchia
thành lập Ủy ban xác minh bản đồ phân giới với láng giềng
Cập
nhật lúc 13:31
Thủ tướng
Campuchia Hun Sen vừa ký quyết định thành lập Ủy ban tiếp nhận và xác minh
bản đồ phân giới với các nước láng giềng. Đây là động thái mới nhất nhằm ứng
phó với âm mưu của phe đối lập lợi dụng vấn đề cắm mốc biên giới để gây bất
ổn trong nước.
Ngoại
trưởng Hor Nam Hong sẽ đứng đầu Ủy ban xác minh bản đồ phân giới (Ảnh: Cambidiaherald)
Ủy ban sẽ bao
gồm 11 thành viên, trong đó các thành viên nòng cốt gồm có Ngoại trưởng Hor
Nam Hong (Chủ tịch), Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia Var Kimhong
cùng Bộ trưởng Bộ Quy hoạch Đô thị và Xây dựng Im Chhum Lim.
Các thành viên
còn lại là đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Nội
vụ, Bộ Tư pháp…
Quyết định thành lập Ủy ban được Thủ tướng Hun Sen đưa ra
ngay sau khi nhận được phúc đáp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK/LHQ) Ban
Ki-moon về việc cho Chính phủ Campuchia mượn các tấm bản đồ về phân định biên
giới giữa Campuchia với Việt Nam.
Trong phúc đáp
của mình, người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất thế giới khẳng định LHQ
không tìm được đúng tấm bản đồ phân định biên giới mà Thủ tướng Hun Sen đề
nghị, nhưng sẽ cho chính phủ Campuchia mượn các tấm bản đồ có giá trị xác
minh khác.
Trước đó, hôm
6/7, Thủ tướng Hun Sen đã gửi thư tới TTK Ban Kimoon đề nghị LHQ cho
Campuchia mượn lại tấm bản đồ Bonne (tỷ lệ 1/100.000) do Pháp xuất bản từ
những năm 1933-1953 và được nộp lưu chiểu tại LHQ năm 1964.
Tiếp đó, ngày
15/7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng gửi thư tới Tổng thống Mỹ Barack
Obama, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Anh David Cameroon đề
nghị cho mượn các bản đồ liên quan.
Mục đích xin mượn lại các bản đồ này là để chứng minh tính
chính xác trong hoạt động phân định biên giới của Campuchia với các nước láng
giềng; đồng thời phản bác cáo buộc vô lý trước đó của phe đối lập cho rằng Ủy
ban Biên giới Campuchia đã có những sai phạm trong công tác
phân định biên giới với Việt Nam.
Chính phủ
Campuchia khẳng định đã làm đúng trách nhiệm và tuân thủ chặt chẽ luật pháp
quốc tế trong việc phân định biên giới với các nước láng giềng, do đó sẽ
không có chuyện kiện Việt Nam ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về "hành
vi xâm lấn biên giới" (?) như cáo buộc vô căn cứ của 12 nghị sĩ đối lập
thuộc Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP).
Thủ tướng Hun
Sen cho rằng vấn đề phân giới cắm mốc biên giới đang bị phe đối lập lợi dụng
để đánh lừa dư luận trong và ngoài nước, hòng kích động chủ nghĩa dân tộc cực
đoan.
Hiện Campuchia và Việt Nam đã hoàn thành cắm mốc phân
định trên 83% chiều dài đường biên giới chung.
(Theo
Dân trí) Vũ Anh
Tổng hợp
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét