Nga bóc trần âm mưu 'chiếc tủ kính'
Hy Lạp
Cập
nhật lúc
08:03
(Tin
tức 24h) - Phương Tây đã rót tiền biến Hy Lạp thành một “chiếc tủ
kính” nhằm phục vụ các mưu đồ của mình trong cuộc chiến với Nga và Đông Âu.
Tờ Bình luận
quân sự của Nga mới đây cho đăng tải một bài viết đáng chú ý phân tích nguyên
nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp.
Bài báo có tựa
đề “Hy Lạp – Chiếc tủ kính bị các nhà tư bản vứt bỏ” cho rằng Hy Lạp là nạn
nhân trong chính sách của Mỹ và phương Tây sau Thế chiến II.
Tiền đã được
rót nhằm xây dựng Hy Lạp trở thành một hình mẫu của chủ nghĩa tư bản với cuộc
sống nhàn hạ, đời sống vật chất dư dả (một chiếc tủ kính để trưng bày, nhìn
ngắm và thèm muốn).
Điều đó được
lợi dụng cho chiêu bài tuyên truyền hòng tác động tới các nước xã hội chủ
nghĩa khác trong khu vực như Liên bang Nam Tư hay
Bên cạnh đó,
phương Tây cũng sử dụng Hy Lạp làm bàn đạp để trực tiếp đưa lực lượng phá
hoại xâm nhập Đông Âu.
Theo bài báo,
hầu hết những người bình thường ngày nay đều tin rằng các vấn đề tài chính
của Hy Lạp là hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Trên
thực tế, nguyên nhân của những khó khăn ngày nay chính là sự sai lầm trong
quá khứ khi Hy Lạp lựa chọn gắn mình với lực lượng Anh-Mỹ cách đây 70 năm.
Kích động nội
chiến
Sau khi quân
Đức phát xít tấn công và chiếm đóng Hy Lạp trong Thế chiến II, ngày
28/9/1941, theo sáng kiến của Đảng Cộng sản Hy Lạp (KKE) Mặt trận Giải phóng
Dân tộc đã được thành lập.
Tháng 1/1942,
quân du kích giải phóng nhân nhân ra đời, bắt đầu cuộc đấu tranh vũ trang
chống lại quân Đức và
KKE là đảng
gánh vác trách nhiệm chính trong cuộc chiến chống phát xít nên đã giành được
cảm tình của người dân Hy Lạp và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ
tự do đầu tiến sau Thế chiến II.
Tuy nhiên, Mỹ
và phương Tây đã không chấp nhận điều đó và đến tháng 10/1946 đã thành lập
“quân đội dân chủ Hy Lạp”. Lực lượng này tiến hành cuộc chiến khủng bố chống
lại chính quyền hợp hiến do dân bầu ở Hy Lạp.
Vào tháng
12/1947, một tổ chức mang tên “châu Âu Thống nhất” lần thứ hai trong vòng 10
năm tuyên bố KKE đứng ngoài vòng pháp luật. “Châu Âu Thống nhất” chính là tổ
chức đã làm tay sai cho Hitler vào năm 1936. Đến năm 1947, tổ chức này lại
trở thành công cụ của phương Tây và tiếp tục cuộc chiến chống lại nền văn
minh phương Đông và Liên Xô.
Trong giai đoạn
1947-1948, khoảng 40.000 đảng viên Cộng sản Hy Lạp đã bị bắt bớ tù đày. Trong
khi đó, hàng chục nghìn người khác đã phải chạy sang các nước xã hội chủ nghĩa
khác như
Ngày
16/10/1949, KKE đã chịu thất bại trận đánh cuối cùng trong cuộc nội chiến Hy
Lạp vốn do phương Tây phát động.
Xây dựng “tủ
kính”
Sau khi thiết
lập chế độ mới ở Hy Lạp, người Mỹ bắt đầu ồ ạt đổ tiền vào nền kinh tế Hy
Lạp. Hành động của Mỹ có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân đầu
tiên và dễ thấy nhất là Mỹ muốn lấy lòng người dân Hy Lạp và thể hiện rằng
chủ nghĩa tư bản là ấm no còn chủ nghĩa cộng sản là đói khổ!
Trong giai đoạn
1950-1990, Hy Lạp có đường biên giới chung với 3 nước xã hội chủ nghĩa ở phía
Bắc là
Vào những năm
1970, mỗi gia đình ở
Sau năm 1985,
người
Để chạy đua với
các nước này, trong suốt nửa sau của thế kỷ 20, người dân Hy Lạp đã được
hưởng cuộc sống dư thừa và được bảo đảm giống như ở các nước xã hội chủ nghĩa
nhưng là với những đồng tiền của chủ nghĩa tư bản.
Giáo dục bậc đại học ở Hy Lạp tuy mất
tiền song tất cả đều có thể tiếp cận. Đất nước không có người bị mất nhà cửa
hay căn hộ vì cầm cố. Hy Lạp thậm chí còn không có người thất nghiệp, điều
không thể có ở bất kỳ nền kinh tế tư bản kinh tế thị trường tự do nào.
Chiếc tủ kính bị vứt bỏ
Một thực tế tồn tại là với những đồng
tiền “thừa mứa” của tư bản, người dân Hy Lạp ngày càng trở nên “lười biếng”
hơn. Trong khi lao động ít hơn, họ vẫn nhận được nhiều hơn so với những gì
người dân ở các nước xã hội chủ nghĩa láng giềng.
Từ những năm 1960, một thế hệ mới vốn
được sống trong “nhung lụa” ở Hy Lạp bắt đầu lớn lên và chỉ thấy những điểm
tốt ở người Anh hay người Mỹ. Trong khi đó, chính người Anh và người Mỹ lại
tiến hành các hoạt động phá hoại đối với Bulgaria, điều mà chỉ có các cơ quan
đặc biệt mới biết đến.
Sau khi Liên Xô tan rã,
Khi đã nắm được phần Đông Âu, người Mỹ
cảm thấy chiếc “tủ kính” Hy Lạp đã trở nên thừa thãi. Giờ đây Hy Lạp tự do,
thích “trôi” về đâu là tùy ý!
Bắt đầu từ những năm 1990, phương Tây
đã không còn dễ dãi trong việc rót tiền vào Hy Lạp nữa. Họ vẫn cho vay nhưng
với lãi suất “cắt cổ”. Chính người Hy Lạp cũng không nhận ra điều này sẽ gây
ra tác động lâu dài và trầm trọng tới mức nào. Họ vẫn “vô tư” cầm tiền và
tiêu với niềm tin rằng mọi vấn đề rồi sẽ tự lắng xuống!
Người Hy Lạp đã không tự tìm đường cứu
mình và họ cũng không thể tìm thấy chỗ đứng trong nền kinh tế thế giới hiện
đại. Các sản phẩm của Hy Lạp không thể tìm được thị trường.
Bước sang những năm đầu thế kỷ này,
người Hy Lạp bắt đầu được nếm trải thế nào là mất nhà cửa do các khoản tín
dụng ngân hàng, thế nào là khổ sở khi không có đủ tiền khám chữa bệnh…
Đến năm 2008, giới chủ nợ phương Tây
trao cho Hy Lạp biên lai thu tiền công trái, vốn được Hy Lạp phát hành và thu
tiền về từ năm 1990. Rồi danh sách phải trả nợ của Hy Lạp tiếp tục dài thêm,
họ lại đi vay và lại trả nợ…
Hãy chú ý, trong suốt nửa thế kỷ, phương
Tây đã sử dụng lãnh thổ Hy Lạp để đặt các đài phát thanh tuyên truyền như
“Châu Âu tự do” hay “Romania độc lập” để kêu gọi người dân các nước Đông Âu
nổi loạn, bất tuân chính quyền.
Trong giai đoạn 1948-1962, các nhóm
khủng bố, được Mỹ huấn luyện tại các căn cứ ở châu Âu, luôn tìm cách xâm nhập
vào Bulgaria thông qua lãnh thổ Hy Lạp. Khi đó, Hy Lạp cũng phải trải qua nửa
thế kỷ là mục tiêu của tên lửa hạt nhân Liên Xô và các loại tên lửa chiến
thuật của Bulgaria.
Mục tiêu của Hy Lạp giờ đây là thoát khỏi
khủng hoảng với những thiệt hại nhỏ nhất. Trong khi đó, các nước châu Âu đã
thể hiện rõ quan điểm muốn giữ Hy Lạp trong Eurozone và EU. Thế nhưng một khi
Hy Lạp dứt áo ra đi, họ lại muốn đất nước “của các vị thần” phải gánh chịu
những hậu quả tàn phá để các quốc gia thành viên khác không còn “tơ tưởng”
tới điều này nữa.
Trong khi đó, giới chủ nợ quốc tế đang
có những mối bận tâm khác nhau: lợi nhuận ngắn hạn từ lãi suất các khoản cho
Hy Lạp vay, lợi nhuận dài hạn trong việc để Hy Lạp tham gia vào Eurozone và
EU.
Họ muốn giữ Hy Lạp ở lại nhưng không
phải bằng mọi giá. Bản thân các chủ nợ cũng đang mâu thuẫn lợi ích với nhau ở
Hy Lạp bởi họ chỉ muốn “vắt sữa” đất nước này thông qua Eurozone và định chế
ngoài châu Âu vốn chỉ muốn có tiền của Hy Lạp và ngay bây giờ.
Đó chính là căn nguyên cuộc khủng hoảng
tài chính tại Hy Lạp vào đầu thế kỷ 21 này.
(Theo Đất Việt)
Minh Chính lược dịch và
tổng hợp
|
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét