Hóa đơn điện tăng vọt: EVN khuyên
dân tiết kiệm
Cập nhật lúc
08:05
(Bảo vệ người tiêu dùng)
- "Số tiền tăng lũy tiến, cho nên chúng tôi mong muốn khách hàng cần
phải kiểm soát được lượng điện tiêu thụ của mình...".
Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng
giám đốc (EVN) đã khuyến cáo như vậy tại toạ đàm “Điều hành giá điện
theo cơ chế thị trường" diễn ra chiều 10/7.
Theo đó với cách tính bậc thang,
càng dùng nhiều thì giá bậc sau sẽ cao hơn bậc trước.
Cụ thể nếu sử dụng điện từ
0kWh-50kWh người dùng phải trả 1.484 đồng/kWh, từ 51kWh-100kWh người dùng
phải trả 1.533 đồng/kWh. Ở bậc thang thứ 5, từ 301-400kWh người dùng phải trả
2.503 đồng/kWh và ở bậc thang cuối cùng từ 401kWh trở lên người dùng phải trả
2.587 đồng/kWh.
Theo ông Tri: "Số tiền tăng
lũy tiến, cho nên chúng tôi mong muốn khách hàng cần phải kiểm soát được
lượng điện tiêu thụ của mình, để làm sao cho sản lượng tiêu thụ từng tháng
không tăng vượt quá mức ngân sách phải chi trả”.
Giải thích thêm về cách tính,
ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục điều tiết điện lực, Bộ Công
thương cho biết, theo thông lệ về biểu giá các nước đều áp dụng biểu giá
tính điện lũy tiến cho khách hàng thuộc hộ sử dụng sinh hoạt.
Ông Tuấn cho rằng, cách tính như
vậy với mục đích là khuyến khích người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Ông Tuấn cũng nhấn mạnh, việc
điện tăng giá trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua có nguyên nhân là do cả nước
đã trải qua thời điểm nắng nóng cao điểm, có ngày trên 40 độ C nhu cầu của cả
hệ thống điện tăng trên 520 triệu kWh/ngày. Trong khi, thông thường thì lượng
tiêu thụ điện thường dưới 500 triệu kWh.
“Như vậy là vào những ngày nóng
mức độ tiêu thụ điện đã tăng vọt. Nguyên nhân là do hiện nay người dân đang
sử dụng rất nhiều các thiết bị để làm mát, nhiều nhà chạy điều hòa, tăng
cường quạt và các cửa hàng tăng cường sản xuất nước đá", ông Tuấn khẳng
định.
Trên thực tế giá điện đã tăng từ
7,5% từ ngày 16/3/2015. Tuy nhiên sau hơn 1 tháng áp dụng giá điện mới đã nảy
sinh những vấn đề gây bức xúc, nhất là về cách tính giá và biểu giá điện bậc
thang theo luỹ tiến đang gây bất lợi cho người dân...
Khẳng định với báo chí ngày
10/7, ông Đào Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước cho
biết, hiện Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đang bắt đầu xây dựng kế hoạch kiểm toán
năm 2016. Một trong những tiêu chí, đầu mối kiểm toán và đơn vị kiểm toán dựa
trên những vấn đề xã hội quan tâm.
"Chúng tôi sẽ kiến nghị đưa giá
điện của EVN vào diện sẽ kiểm toán vào kế hoạch kiểm toán năm 2016", ông
Dũng cho biết.
(Theo Đất Việt) Phương Nguyên tổng hợp
Có thể EVN đã nghiên cứu rất kỹ để
đưa ra một biểu giá điện bậc thang mới, mấu chốt để thu lợi ngàn tỷ từ túi
người dân. Vốn đã biết được đa số khách hàng đang sử dụng tổng lượng điện bình
quân hàng tháng ở tầm nào nên khó ai có thể “né” được ngón đòn hiểm của EVN!
Khi mà Bộ Công Thương còn coi trọng bảo vệ lợi ích doanh nghiệp “của mình”
hơn là quyền lợi người dân thì người dùng điện còn bị móc túi.
Thương Giang
|
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét