Bố trí đất trái quy định cho con bí thư Thành ủy
Đà Nẵng
Cập nhật lúc 08:26
Dư luận Đà Nẵng lại
tiếp tục xôn xao với việc bà Trần Thị Yến Minh (con gái Bí thư Thành ủy Đà
Nẵng Trần Thọ) được quá ưu ái trong bố trí tái định cư.
Trước đó, dư luận còn chưa lắng xuống với vụ ông Nguyễn
Ngôn (nguyên trưởng Ban dự án tái định cư Đà Nẵng, phó văn phòng Sở Xây dựng
Đà Nẵng) tự
ý bố trí đất tái định cư cho vợ thì
lại tiếp tục nổi lên vụ việc gây bức xúc này.
Câu chuyện ưu ái này diễn ra như thế nào?
Từ 2 lô bố trí thành 4 lô
Theo hồ sơ, ngày 17-6-2003, bà Phan Thị
Thanh Tiền được UBND H.Hòa Vang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với
diện tích 660m2 (trong
đó 100m2 đất ở, còn
lại là đất vườn) tại xã Hòa Phát, H.Hòa Vang cũ (nay là tổ 16, P.Hòa An,
Q.Cẩm Lệ).
Ngay sau đó, bà Tiền cắt chuyển nhượng
400m2 đất cho con
gái mình là Trần Thị Yến Minh. Ngày 24-6-2003, chỉ một tuần sau đó, UBND
H.Hòa Vang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Yến Minh với diện
tích 400m2 đất ở.
Ngày 28-10-2010, để phục vụ xây dựng khu
tái định cư Phước Lý (P.Hòa An), UBND Q.Cẩm Lệ ra quyết định thu hồi đất của
nhiều hộ dân, trong đó có bà Thanh Tiền và bà Yến Minh. Đơn vị chịu trách
nhiệm đền bù giải tỏa là Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng Đà
Nẵng (gọi tắt là Ban 1).
Ban đầu phương án bố trí đất mà UBND TP
Đà Nẵng đưa ra đối với hộ bà Thanh Tiền là một lô tái định cư (dành cho hộ
chính) mặt đường 7,5m ở khu dân cư Phước Lý. Riêng hộ bà Yến Minh được bố trí
một lô đất tái định cư (hộ chính) tại đường 10,5m ở khu dân cư Phước Lý.
Tuy nhiên, sau đó các hộ này có kiến
nghị nên lãnh đạo TP Đà Nẵng ra quyết định phê duyệt bổ sung, gộp hai hồ sơ
giải tỏa của bà Thanh Tiền và bà Yến Minh để bố trí thành bốn lô đất (mỗi lô
100m2) hộ chính đường 7,5m ở khu tái định cư Phước Lý.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hồ
Văn Khoa, phó chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ (phụ trách hội đồng giải phóng mặt bằng
dự án tái định cư Phước Lý), nói việc giải tỏa thu hồi 660m2 đất sau đó bố trí bốn lô theo diện
hộ chính đường 7,5m là không đúng quy định, không đủ tiêu chuẩn.
“Không đúng, có cái chi đây nữa đây, chứ
vậy là không đúng. Để tôi kiểm tra lại hồ sơ coi thử, tôi nghĩ là nhầm thôi”
- ông Khoa nói.
Biến đất ven đô
thành đất “vàng”
Chưa dừng lại ở mức đó, ngày 8-2-2014,
UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định về việc giải quyết bố trí tái định cư của
hộ bà Trần Thị Yến Minh vốn đã được bố trí tại khu tái định cư Phước Lý.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng đồng ý cho hộ bà Yến
Minh đổi hai lô đất hộ chính đường 7,5 m thuộc khu tái định cư Phước Lý
(Q.Cẩm Lệ) lấy hai lô hộ chính đường 9m (đường Phan Bội Châu) thuộc khu tái
định cư góc ngã ba đường Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu (P.Thạch Thang, Q.Hải
Châu).
Ngay sau khi có quyết định này, ngày
24-2-2014, giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng Nguyễn Điểu cấp hai
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm lô số 15B2.1 rộng 96,6m2 và lô số 16B2.1 rộng 94,5m2.
Tất cả đều nằm tại khu tái định cư góc
đường Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu và đều mang tên Trần Thị Yến Minh.
Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, hiện
giá đất thị trường ở tại khu dân cư góc đường Trần Quý Cáp - Phan Bội Châu
không dưới 40 triệu đồng/m2.
Như vậy chỉ với việc chuyển đổi vị trí
đất từ ngoại ô vào vị trí trung tâm TP, bà Yến Minh bỏ túi hàng tỉ đồng, đó
là chưa kể vẫn còn nguyên hai lô đất khác ở khu tái định cư Phước Lý.
Trả lời câu hỏi: “Giải tỏa ở khu Phước
Lý (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) nhưng bố trí tái định cư về Q.Hải Châu có sai quy
định không?”. Ông Khoa nói: “Sai, không được, không bao giờ được. Phước Lý
chỉ nằm ở Phước Lý, chứ không thể đi đâu hết, theo quy định là gần vị trí đó
chứ không thể đi xa được”.
Ông Khoa cho biết hiện giá đất thị
trường tại khu tái định cư Phước Lý chỉ dao động khoảng 400 triệu đồng/lô
100m2.
Ông Khoa khẳng định theo quy định của TP
Đà Nẵng, tất cả hộ dân giải tỏa ở khu Phước Lý đều được bố trí tái định cư
tại chỗ. Hộ dân có đất giải tỏa ở quận nào thì được bố trí tái định cư ở quận
đó.
“Trong phương án bố trí tái định cư,
việc hộ dân được bố trí đất tái định cư ở đâu đều có trong phương án, có địa
điểm rõ ràng. Hội đồng giải phóng mặt bằng không có thẩm quyền bố trí ở vị
trí khác” - ông Khoa nói.
Ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng Ban 1, cho
biết toàn bộ quỹ đất (10 lô) tại ngã ba đường Phan Bội Châu - Trần Quý Cáp
đều dành để bố trí cho các hộ giải tỏa thuộc dự án sân vận động Chi Lăng.
Ông Tiến cho biết đến thời điểm này còn
khoảng 30 hộ dân ở dự án sân vận động Chi Lăng chưa nhận đất tái định cư vì
nhiều lý do, trong đó có lý do dân không muốn nhận đất xa vị trí giải tỏa.
Đến thời điểm này ở đây có tổng cộng năm
lô đất được bố trí (trong đó có hai lô của bà Minh), sáu lô còn lại đã có
quyết định của chủ tịch TP nhưng chưa nhận đất thực tế, bảy lô còn lại còn
trống chưa có chủ.
(Theo Tuổi trẻ) ĐĂNG
|
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét