Vụ “Hồ sơ bất minh, liên tục thăng chức của Bí thư
Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai)”: Một tay “che
trời”
Cập
nhật lúc 09:01
Văn
bằng tốt nghiệp ngành Hành chính học của Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội,
ông Lành lại có năm sinh 1958.Ảnh: Đình Văn
Học hành trái quy định, khai man năm sinh, cố ý chỉnh sửa hồ sơ đảng viên
là những việc làm sai trái của ông Nguyễn Văn Lành - Bí thư Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai). Thế nhưng, tại cuộc họp giới thiệu
nhân sự, ông Lành “công khai” tự đề cử mình tái ứng cử chức Bí thư Huyện ủy.
Điều đáng nói, các thành viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chư
Sê (Gia Lai) không một ai có ý kiến.
Càng sai phạm… càng tham quyền
Báo Lao Động số 113 (ra ngày 21.5),
phản ánh việc ông Nguyễn Văn Lành - Bí thư Huyện ủy Chư Sê - với những bất
minh trong hồ sơ lý lịch đảng viên. Các giấy tờ, bằng cấp liên quan thể hiện
sự mâu thuẫn khi có đến hai năm sinh 1956 và 1958.
Trong khi UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đang
hoàn tất kết luận sai phạm của ông Bí thư Huyện ủy, thì bất ngờ, tại cuộc họp
BCH Đảng bộ huyện Chư Sê khóa IX về “giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện
nhiệm kỳ 2015-2020” diễn ra gần đây (ngày 8.6), Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Sê
đã “thống nhất” giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy. Danh
sách có duy nhất một nhân sự, kèm tên, họ: Nguyễn Văn Lành, năm sinh 1958,
chức vụ Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chư
Sê.
Đáng chú ý là, tiểu ban nhân sự do Bí
thư Huyện ủy làm Trưởng tiểu ban và 9 lãnh đạo chủ chốt của huyện gồm: Phó Bí
thư thường trực, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức
Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng CA huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện
thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Chủ tịch MTTQVN huyện Chư Sê, Bí
thư Đảng ủy thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê), nhưng không một ai có ý kiến về
hồ sơ lý lịch đang được xem xét của Bí thư Huyện uỷ.
Tờ trình giới thiệu nhân sự kèm danh
sách được đóng dấu đỏ và ký tên bởi chính người đang bị UBKT Tỉnh ủy Gia Lai
điều tra những sai phạm mà Báo Lao Động phản ánh.
Ai che, đỡ phía
sau?
Hồ sơ của ông
Nguyễn Văn Lành - Bí thư Huyện ủy Chư Sê - có bằng tốt nghiệp bổ túc trung
học phổ thông, bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) ngành Quản
trị kinh doanh - Xây dựng cơ bản, có năm sinh 25.3.1956. Hồ sơ lưu trữ của Sở
GDĐT tỉnh Gia Lai về kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học khóa ngày 4-5.6.1993
cũng ghi rõ, năm sinh của ông là 1956.
Ngược lại, văn
bằng tại chức cử nhân Hành chính tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia
TP.Hồ Chí Minh và Cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị - Hành
chính quốc gia TPHCM (phân viện tại Đà Nẵng) ngày sinh lại là 25.3.1958. Ngang
nhiên hơn, ông Lành còn tự tay chỉnh sửa năm sinh trong lý lịch đảng viên từ
1956 thành 1958. Hồ sơ lý lịch nhập nhằng như thế, nhưng ông Lành đã “che
mắt” được cả một hệ thống tổ chức cán bộ của tỉnh Gia Lai. Lạ hơn, 15 năm
qua, không một đơn vị nào phát hiện ra.
Năm 2001, thời
điểm ông Nguyễn Văn Lành từ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch lên giữ chức
Phó Chủ tịch huyện Chư Sê, hồ sơ phải trình qua Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai. Tháng
6.2008, giữ chức Chủ tịch UBND huyện Chư Sê, hồ sơ của ông Lành một lần nữa
phải qua Sở Nội vụ thẩm duyệt. Thế nhưng, không hiểu vô tình hay cố ý, cả hai
lần Sở Nội vụ đều không phát hiện những bất minh trong hồ sơ. Dư luận đặt câu
hỏi, ông Lành có tài “luồn lách” hay Sở Nội vụ yếu năng lực, quản lý kém?. Tháng
7.2010, thời điểm đảm nhiệm chức Bí thư Huyện ủy Chư Sê, hồ sơ của ông Nguyễn
Văn Lành phải trình qua Ban Thường vụ Tổ chức Tỉnh ủy kiểm tra, xét duyệt. Không
biết bằng cách nào mà hồ sơ đầy “lỗi” của ông Lành cũng vẫn được thông qua
một lần nữa.
Chỉ thị số
36-CT/TW quy định độ tuổi nam giới tái cử đối với cấp tỉnh ủy viên, phải có
năm sinh từ tháng 3.1958. Với việc khai man năm sinh từ 1956 thành 1958, ông
Lành nghiễm nhiên đạt “điều kiện” tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy. Với những
dấu hiệu sai phạm về lý lịch này, nhưng ông Nguyễn Văn Lành vẫn không chịu
rút khỏi danh sách nhân sự mà còn tự đề cử chính mình vào chức danh Bí thư
Huyện ủy Chư Sê. Sự việc ông Bí thư có dấu hiệu không trung thực vẫn cố “bám
trụ” chức quyền, không hiểu hệ thống xử lý kỷ luật đảng, tổ chức của tỉnh Gia
Lai đang ở đâu?
(Theo Lao động) Đình Văn
Ham quyền
lực, không trung thực… những tiêu chí tuyệt đối không được để lọt vào cấp ủy
nhiệm kỳ mới – đó là những nội dung vừa được TBT Nguyễn Phú Trọng quán triệt
trong Hội nghị BCHTW chuẩn bị cho Đại hội Đảng 12. Chắc lãnh đạo Gia Lai cũng
được quán triệt rồi.
Thương Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét