Đừng hời hợt
Cập nhật lúc
08:14
Từ trước đến nay, trước các
phiên chất vấn trực tiếp, đại biểu Quốc hội thường gửi văn bản, đặt câu hỏi
với các thành viên Chính phủ. Ngoại trừ một vài bộ, ngành thường có những văn
bản trả lời đại biểu nghiêm túc, chi tiết, có không ít bộ, nội dung văn bản
trả lời khá hời hợt.
Trao đổi với
Thanh Niên hôm qua, một số ĐBQH cho biết đã nhận được văn bản trả lời
của các bộ: Công thương, Khoa học - Công nghệ, GD-ĐT... cho một số câu hỏi
chất vấn của mình nhưng đa số ý kiến ĐB cũng cho biết “chưa hài lòng” vì nội
dung trả lời khô cứng, nặng về trích dẫn văn bản, chính sách của ngành mà
chưa trả lời đầy đủ, trực tiếp vào câu hỏi, nhất là về vấn đề trách nhiệm của
ngành.
Đáng nói nhất,
Bộ Tài nguyên - Môi trường trong văn bản gửi các ĐBQH mới đây về kết quả thực
hiện các nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH từ kỳ họp
thứ 8, có những con số và nhận định về nhiều vấn đề không khác gì các báo cáo
trước đây của bộ này. Nội dung về tình hình giải quyết các vụ khiếu nại, tố
cáo về đất đai sao chép gần như y nguyên báo cáo số 69 ngày 12.9.2014 của bộ
này phục vụ chất vấn tại phiên họp 31 của Ủy ban Thường vụ QH.
Thậm chí, ĐBQH
nhận xét, phần lớn các đoạn văn không sai từ dấu chấm, dấu phẩy. Có ĐBQH đặt
câu hỏi: Từ thời điểm 12.9.2014 đến ngày 22.5.2015 đã không có một thông tin,
diễn biến mới nào trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo về đất
đai. Và như vậy là điều rất phi lý.
Ở một số bộ
hiện nay, có tình trạng, khi có văn bản chất vấn của ĐBQH gửi đến, thông
thường lãnh đạo bộ sẽ chuyển xuống các cục, vụ liên quan để trả lời. Nhiều
khi, các cán bộ, chuyên viên chỉ làm công việc gọi là cắt và dán các báo cáo,
trả lời cho nhanh mà không thực sự ngồi, nghiên cứu, đưa ra đánh giá, nêu ý
kiến trả lời đầy đủ. Nên không tránh khỏi có tình trạng: hỏi một đằng, trả
lời một nẻo mà có ĐBQH đã phàn nàn trên diễn đàn QH.
Trả lời chất
vấn, báo cáo với QH về tình hình thực hiện các vấn đề sau chất vấn, giải
quyết kiến nghị của cử tri là một việc rất quan trọng. Bất cứ một sự hời hợt,
thiếu trách nhiệm nào từ phía các bộ trưởng với công việc này, sẽ thể hiện sự
thiếu trách nhiệm với ĐBQH, với cử tri. Do đó, ĐBQH, cử tri đòi hỏi các thành
viên Chính phủ nghiêm túc hơn trong việc báo cáo, trả lời chất vấn dù là khi
đăng đàn trả lời trực tiếp hay gửi văn bản.
(Theo Thanh niên) Mạnh Quân
Mừng khi được nghe ý kiến của đại biểu Hữu Tín về thực trạng nhập siêu
của VN ta từ TQ. Nhưng cũng rất thất vọng khi có những ý kiến như của một "ông
nghị" thuộc đoàn ĐBQH tỉnh biên giới nọ. Đàng hoàng vị trí một “ông nghị” mà
lại nài nỉ cầu xin thủ tướng cứu vớt 1 doanh nghiệp thép làm ăn thua lỗ bằng
cơ chế đặc ưu, rồi lại xin đặc ân gia hạn thời gian đào tài nguyên bán cho TQ
đến tận 2028! QH là cơ quan lập pháp, giám sát và phản biện hoạt động của
chính phủ, sao lại đi cầu xin cho doanh nghiệp? Mong kỳ bầu cử QH khóa sau cử
tri không bị “bầu nhầm” một số “ông nghị” như khóa này!
Thương Giang
|
Thứ Ba, 9 tháng 6, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét