Chính khách Mỹ lên án nước Mỹ đẩy Nga về Trung Quốc
Cập nhật lúc
09:00
Trung Quốc và Nga
thành đồng minh vì các chính sách của Mỹ
Motthegioi- Chính sách đơn cực của Mỹ đã đẩy Nga trở thành đồng minh của Trung Quốc, bởi
vì hai nước này đều không "chấp nhận thế giới bá quyền của
Washington", Cựu trợ lý Bộ trưởng Kinh tế Mỹ ông Paul Craig Roberts
tuyên bố.
Ông Roberts cho rằng Mỹ cô lập Nga bằng lý
do "Washington đã tạo ra một cuộc khủng hoảng ở Ukraine và sử dụng nó
như công cụ tuyên truyền chống Nga".
Tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng, trong đó cuốn
"Nước Mỹ đã mất gì" cho biết rằng do Mỹ "xâm lược và tuyên
truyền trắng trợn nên đã thuyết phục Nga và Trung Quốc rằng Washington có ý
định chiến tranh, và chính điều này là động lực khiến hai nước muốn liên minh
với nhau".
Tiến sĩ Robert tin rằng cả Nga và Trung Quốc sẽ không chấp
nhận thấy cái gọi là "tình trạng chư hầu của Anh, Đức, Pháp và phần còn
lại của châu Âu cũng như Canada, Nhật Bản và Australia". Theo nhà phân
tích chính trị thì cái "giá của nền hòa bình thế giới là sự chấp nhận
quyền bá chủ của Mỹ".
Nhưng cả Nga và Trung Quốc đều không muốn điều đó xảy ra,
kết quả là bằng chính sách bá quyền quá mức của mình Mỹ đã đẩy Nga trở thành
đồng minh của Trung Quốc.
Ông Roberts đưa ra một dự đoán tương lai thật ảm đạm khi
nói rằng "con đường mà chúng ta đang hướng đến là một cuộc chiến tranh
hạt nhân toàn diện trừ khi đồng đô la xanh và sức mạnh của Mỹ sụp đổ hoặc
châu Âu can đảm phá vỡ chính sách "theo đuôi" Mỹ và theo đuổi một
chính sách đối ngoại độc lập, xóa bỏ NATO".
Ông Roberts chỉ ra chính sách sai lầm của Mỹ khi cố gắng viết lại lịch sử bằng cách tuyên truyền rằng chính Mỹ mới là người giải phóng
châu Âu và gạt phăng công lao của Liên Xô.
"Tổng số thương vong của Nga nhiều hơn cả Mỹ, Anh,
Pháp cộng lại và điều đó đã cho thấy rõ ràng rằng chính Nga mới thực sự đánh
bại Hitler", ông Roberts nói thêm rằng "các sử gia phương Tây, đang
viết lại lịch sử theo hướng biến mất câu chuyện Hồng quân hủy diệt quân
Đức".
Mới đây đại diện của điện Kremlin, Sergey Ivanov cũng đã
nói với RT rằng nỗ lực để giảm bớt vai trò của Nga trong việc đánh bại phát
xít Đức thông qua việc viết lại lịch sử của một số nước phương Tây là một
phần trong chiến dịch cô lập nước Nga.
Tiến sĩ Roberts đã nêu lên một chi tiết quan trọng trong
bài diễn văn mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức của Tổng thống Nga
Vladimir Putin trong đó có đoạn người đứng đầu nước Nga "bày tỏ lòng
biết ơn tới "các dân tộc như Vương quốc Anh, Pháp và Mỹ cho những đóng
góp của họ trong chiến thắng".
Nhà phân tích chính trị cho rằng Mỹ và đồng minh đang
"không nghe thấy Nga truyền tải thông điệp "không nên đẩy chúng tôi
vào khó khăn, chúng tôi không phải là kẻ thù. Chúng tôi muốn trở thành đối
tác với mọi người".
Thiên Hà (theo RT)
|
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét