Tổng lực đưa người nghiện đi cai
Cập nhật lúc 07:45
Rạng sáng 5.12, tất cả 322 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện
trên địa bàn TP.HCM tổng lực ra quân để đưa người nghiện không có nơi cư trú ổn định đi cai nghiện.
Trong số hơn 19.000 người nghiện thống
kê được trên địa bàn TP, có khoảng 60% không có nơi cư trú ổn định. Tuy
nhiên, thời gian vừa qua TP chưa giúp được trường hợp nào đi cai vì còn vướng
một số quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc giúp người nghiện đi
cai kể từ ngày 5.12 thực hiện theo chủ trương cho tập trung quản lý người
nghiện mà QH vừa thông qua tại kỳ họp thứ 8.
Đảm bảo an toàn cho người nghiện
Có mặt tại P.14 (Q.8), một trong những
địa bàn “nóng” về tệ nạn ma túy, từ sáng sớm chúng tôi ghi nhận chỉ sau hơn 2
giờ ra quân, lực lượng chức năng đưa về trụ sở 24 người lang thang có liên
quan đến ma túy, trong đó có cả phụ nữ mang thai. Qua test nhanh của đại diện
y tế dự phòng quận, có 15 trường hợp dương tính với ma túy và được cơ quan
chức năng lập hồ sơ đưa vào trung tâm tiếp nhận xã hội. Tại P.1 (Q.8), cũng trong
buổi sáng lực lượng chức năng đưa về 10 người thì có 8 trường hợp dương tính
với ma túy.
Theo ông Nguyễn Trí Dũng, Phó trưởng
công an P.1 (Q.8), đa phần những người được đưa về trong ngày ra quân sống
lang thang, không có nhà cửa. Ông Trần Thiện Thành, Trưởng công an P.14
(Q.8), nói: “Khi tổ chức giúp người nghiện đi cai, chúng tôi đặc biệt chú ý
đến vấn đề an toàn. Bởi từng có trường hợp khi lên cơn đột xuất, người nghiện
tìm cách nhảy sông, chạy xe với tốc độ cao…”.
Chủ tịch UBND Q.8 Bùi Tá Hoàng Vũ cho
biết tất cả 16 phường trên địa bàn quận đều triển khai lực lượng ra quân,
kiểm tra 145 người lang thang thì có đến 119 người nghiện ma túy. Ngay trong
ngày đã hoàn tất hồ sơ đưa 107 người đi cai. Số còn lại do dưới 17 tuổi, có
con nhỏ… đang được tiếp tục xử lý theo quy định.
Tương tự, hàng chục cán bộ của UBND
P.Phạm Ngũ Lão phối hợp Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) cũng đã chia thành nhiều
tốp tổ chức tuần tra kiểm soát, tiếp cận người nghiện sống lang thang ở khu
vực công viên 23.9, trước Bệnh viện Từ Dũ và một số tuyến đường trên địa bàn.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, lực lượng phối hợp đã đưa rất nhiều người
nghiện về công an phường để thực hiện kiểm tra nhanh ma túy. Ông Lê Tấn Đạt,
Phó chủ tịch UBND P.Phạm Ngũ Lão, cho biết: “Tính đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực
lượng phối hợp đã kiểm tra 29 người (23 nam, 6 nữ) lang thang; phát hiện 14
trường hợp (13 nam, 1 nữ) dương tính với ma túy. Trong đó, lập hồ sơ đưa 11
trường hợp vào Trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu (Q.Thủ Đức)
cắt cơn, 3 trường hợp có nơi cư ngụ ở TP.HCM được đưa về địa phương quản lý.
15 người còn lại phường đã giao 12 người cho Trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM,
xử phạt hành chính 1 người và cảnh cáo 1 người”.
Tại Q.Bình Thạnh, tất cả các lực lượng
chức năng của P.11, P.26… chia thành nhiều tổ tuần tra đi xe máy tới các địa
điểm công cộng mà người nghiện không nơi cư trú thường ngủ qua đêm. Trên
đường Phạm Văn Đồng, chân cầu Bình Triệu, Bến xe Miền Đông…, lực lượng tuần
tra cũng đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy.
Dứt điểm trước tết
Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND
TP.HCM, cho biết UBND TP xác định việc giúp người nghiện đi cai là một nhiệm
vụ trọng tâm, cấp bách từ nay đến trước Tết Nguyên đán năm 2015. Theo đó, yêu
cầu chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai, giao nhiệm vụ cho
các cơ quan, đơn vị, phường, xã, thị trấn; có phân công trách nhiệm quản lý,
kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp đến từng địa bàn cụ thể, quyết tâm thực hiện kể
từ ngày ra quân đến trước ngày 8.2.2015 (nhằm ngày 20.12.2014 âm lịch) đưa toàn
bộ số người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào các cơ sở xã hội.
Theo ông Thuận, UBND TP đã ban hành hai
quyết định thành lập Cơ sở xã hội Bình Triệu (Q.Thủ Đức) và Cơ sở xã hội Nhị
Xuân (H.Hóc Môn), chuẩn bị đầy đủ nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị,
vật dụng y tế và nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghiện; đồng thời chỉ đạo
Sở Y tế bố trí 2 xe cấp cứu và cử 2 đội bác sĩ chuyên khoa vừa làm nhiệm vụ,
vừa hỗ trợ về chuyên môn cho y, bác sĩ tại Cơ sở xã hội Bình Triệu và Nhị
Xuân, đảm bảo điều kiện tiếp nhận, điều trị cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý,
phục hồi và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện ma túy.
Theo Thanh Niên
|
Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét