Vụ công
ty đào vàng kêu lỗ, chây ỳ nộp thuế: Thêm lùm xùm nhập chất độc từ TQ
Cập nhật lúc 13:49
(Tin tức thời sự)
- Cơ quan chức năng đang yêu cầu 2 Cty Vàng Phước Sơn và Vàng Bồng
Miêu tiêu hủy 60 tấn Cyanua giả được nhập từ Trung Quốc.
Trao đổi trên tờ Tiền phong ngày
14/11, ông Phạm Bá Huyên, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường (Sở Công
Thương Quảng Nam), cho biết: Đang phối hợp Công an môi trường, các lực lượng
chức năng giám sát và buộc 2 Cty Vàng Phước Sơn và Vàng Bồng Miêu (thuộc tập
đoàn Besra Việt Nam) tiêu hủy 60 tấn Cyanua giả trước đó hai Cty này bị lừa
nhập về Việt Nam.
Số Cyanua trên được nhập về từ
Trung Quốc, tuy nhiên khi xét nghiệm không có thành phần Cyanua và không rõ
là hóa chất gì.
Theo đó hơn 60 tấn Cyanua này
được Cty nhập về từ tháng 8/2011 để phục vụ việc khai thác vàng tại hai mỏ
vàng Phước Sơn và Bồng Miêu. Chỉ đến khi đưa vào sử dụng, Cty mới phát
hiện không phải Cyanua.
Theo ông Nguyễn Ngọc Lân, cán bộ
Phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường (Sở Công Thương), hiện Cty yêu cầu được
xử lý số hóa chất trên tại bãi thải của nhà máy, nhưng cơ quan chức năng
không đồng ý vì Cty không đủ chức năng xử lý hóa chất độc hại.
"Đoàn kiểm tra đã yêu cầu
phải xét nghiệm tìm ra hóa chất rồi mới tính đến phương án. Nếu là chất độc
hại, Cty phải phối hợp với đơn vị đủ chức năng trong việc xử lý để đảm bảo an
toàn", ông Lân cho biết.
Hiện Tỉnh cũng giao Sở Công Thương
theo dõi, kiểm tra, giám sát phương án tiêu hủy của hai Cty và báo cáo trước
ngày 30/12/2014.
Về số hóa chất này, theo giải
thích từ tập đoàn Besra Việt Nam, từ tháng 8/2011, công ty đặt mua
Cyanua từ Cty hóa chất Tianjin Haina Tianyi Chemical (Trung Quốc) với số
lượng 60 tấn. Tổng trị giá 12.720 USD (khoảng 2,1 tỷ đồng). Toàn bộ số hàng
nhận được là giả, không phải là Cyanua.
"Chúng tôi chỉ phát hiện ra
sau khi đã nhận hàng và chuyển lên mỏ mở các thùng hàng ra. Công ty lập tức
liên lạc với nhà cung cấp nhưng không được. Họ không trả lời điện thoại và email.
Sau một thời gian, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc với họ”.
Như vậy đây là vụ việc thứ hai
mà công ty này khiến các cơ quan quản lý phải lúng túng.
Trước đó, Tập đoàn Besra Việt
Nam vẫn đang nợ đọng 300 tỷ đồng tiền thuế nhưng đến thời điểm này Bộ Tài
chính và tỉnh Quảng Nam vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc xử lý vụ
nợ này.
Mới đây tại 11537/BTC-TCT của Bộ
Tài chính nêu rõ: "Yêu cầu Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH
khai thác vàng Bồng Miêu thực hiện sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định
của pháp luật để thực hiện các quan hệ kinh tế, thanh toán với các nhà thầu
trong nước và những doanh nghiệp cung cấp hàng hóa dịch vụ cho hai công ty
theo đúng quy định, không để mất ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa
bàn".
Đồng thời, Bộ Tài chính yêu cầu
hai công ty nêu trên thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy
định của Luật Quản lý thuế.
Ngoài ra, bộ này cũng yêu cầu
Cục Thuế Quảng Nam thực hiện gia hạn nộp thuế hoặc phân kỳ nộp dần tiền thuế
nợ của 2 Công ty Vàng Phước Sơn và Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu thuộc Tập
đoàn Bersa Việt Nam.
Trong khi đó, đại diện UBND tỉnh
Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đang chỉ đạo Cục Thuế tỉnh phải thực hiện đúng
pháp luật về thuế đối với việc nợ thuế của 2 Công ty vàng nói trên.
"Nhưng do có sự chỉ đạo từ
cấp trên nên Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chưa thể áp dụng biện pháp thông báo hóa
đơn Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu không còn giá trị sử dụng được theo như
đúng Luật Quản lý thuế", ông Lương Đình Đường, Cục phó Cục Thuế tỉnh Quảng
Nam tiết lộ.
Chính vì thế về vấn đề nợ
tiền thuế của 2 Công ty Vàng Phước Sơn và Công ty Khai thác vàng Bồng Miêu,
hiện UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo với Thủ tướng và đang chờ chỉ đạo tiếp
theo.
(Theo Đất Việt) Phương Nguyên tổng hợp
|
Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét