Biệt đãi FDI: Việt
Nam bỏ “con đẻ”, nâng đỡ “hàng xóm”?
Cập nhật lúc 07:45
(Tài chính) - Khi nội lực trong nước
không có gì, năng lực cạnh tranh yếu, biệt đãi FDI đương nhiên tính tự chủ và
sự ngoại lai sẽ tăng lên
Ông Huỳnh Thế Du Giám đốc Chương trình
Thạc sỹ Chính sách công, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright nêu quan
điểm.
Ngộ nhận ưu đãi, địa phương chạy
đua xuống đáy
PV:- Mới đây, tỉnh
Bắc Ninh vừa quyết định "biệt đãi" cho Samsung Display Bắc Ninh.
Đặt trong bối cảnh, VN không thể phát triển CN hỗ trợ, các DN không tìm thấy
từ chiếc ốc vít ở VN, sự "biệt đãi" này liệu có được coi là... sự
đánh tiếng rằng, bù vào những điểm yếu nói trên, Việt Nam còn có thể mở rộng
hơn những ưu đãi hay không, thưa ông? Ông bình luận như thế nào về điều này?
Ông Huỳnh Thế Du: - Theo tôi,
lấy những “biệt đãi” để coi như một cách bù đắp cho “điểm yếu” của nền kinh
tế, cho thể chế chính sách trong nước là cách tiếp cận không phù hợp. Khi đón
dòng vốn FDI, nếu thể chế kinh tế không phù hợp, những chính sách ưu đã không
hợp lý sẽ không chọn lọc được những nhà đầu tư thực sự tạo ra các tác động
lan tỏa tích cực cho nền kinh tế Việt
Vô hình trung, chính sách ưu đãi hiện
tại đa phần lại dành cho những doanh nghiệp FDI có năng lực cạnh tranh không cao,
không thể tự đứng trên đôi chân của mình hay những doanh nghiệp tập trung
khai thác tài nguyên, gây ô nhiễm hoặc chuyển rác công nghệ.
Kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy,
thuế thấp hay những ưu đãi trước mắt không phải là yếu tố chính để các doanh
nghiệp FDI đến đầu tư. Cái họ cần là lợi thế của nước họ sẽ đầu tư vào.
Cạnh tranh xuống đáy giữa các địa
phương không thể kéo dài và tất cả cùng thiệt. Thực ra, các địa phương hay
quốc gia cần thu hút hay giữ ba đối tượng gồm: doanh nghiệp, người giỏi và
người giàu và dịch vụ công tốt. Muốn được như vậy thì phải chi tiêu cho các dịch
vụ công đúng và đủ và thu hút được những khoản đầu tư hay doanh nghiệp tạo ra
nhiều giá trị và hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Nếu doanh nghiệp ăn nên làm ra thì họ
có khả năng đóng thuế nhiều hơn, môi trường kinh doanh và dịch vụ công tốt
thu hút được những nhà đầu tư đúng nghĩa. Cái vòng xoáy trôn ốc tích cực tiếp
diễn và tất cả cùng khấm khá lên. Đây là điều đã giúp cho các thành phố rất
phát triển trở thành hạt nhân của nhiều nước phát triển khác trên thế giới.
Bài học từ nhiều nước, điển hình như các
nước ở Bắc Âu cho thấy thuế cao đã không làm các doanh nghiệp và người lao
động nản lòng vì họ có được các dịch vụ công, môi trường kinh doanh, môi
trường sống tốt nên chẳng việc gì phải rời đi nơi khác. Đối với các doanh
nghiệp, quan tâm chính của họ là lợi nhuận cuối cùng chứ không phải chi phí
cao hay thấp.
Nếu có một số ưu đãi ban đầu về đất đai
hay thuế suất nào đó, nhưng không giúp doanh nghiệp khai thác được các lợi
thế khác để có thể bán được nhiều sản phẩm dịch vụ với giá tốt thì cũng không
có ý nghĩa gì.
Vấn đề là ở chỗ cách thức ưu đãi FDI
hiện nay của VN đang thiên về hướng ưu đãi theo kiểu loại trừ, tức là chỉ một
vài trường hợp được hưởng ưu đãi, còn phần đông dân chúng hay cả nền kinh tế
Việt
Đối với các doanh nghiệp đã nhìn thấy
tiềm năng của Việt
Năng lực cạnh tranh không dựa
vào lao động giá rẻ
PV:- Nếu theo
ông phân tích các yếu tổ quyết định dòng vốn FDI như ưu đãi về thuế, đất,
công nghiệp phụ trợ, nhân công giá rẻ, mức độ cạnh tranh của Việt Nam cụ thể
như thế nào? Nếu không thay đổi, nền kinh tế VN sẽ ra sao? Mức độ
ảnh hưởng của sự dịch chuyển này với nền kinh tế VN như thế nào?
Ông Huỳnh Thế Du: - Nhiều người đang
tự hào cho rằng VN có lợi thế lao động giá rẻ và coi đó là một chỉ số đánh
giá năng lực cạnh tranh, hiểu như vậy chưa đúng. Sức cạnh tranh của một quốc
gia không nhìn nhận đánh giá bằng yếu tố lao động giá rẻ mà phải là năng suất
lao động của nước đó. Lao động được trả lương thấp là do giá trị sản phẩm của
một ngày công thấp.
Đánh giá của Tổ chức Lao động quốc tế
ILO cho thấy, năng suất lao động VN chỉ bằng 1/15
Cách đơn giản nhất để VN phát triển là
chỉ cần tìm cách thỏa mãn được hết những yêu cầu của những doanh nghiệp như
Samsung, Intel hay Canon... vì các doanh nghiệp dạng này đang khai thác lợi
thế và tiềm năng của Việt
Nếu làm được điều này thì nhiều giá trị
gia tăng sẽ được tạo ra và Việt
Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài
chỉ nên ưu tiên cho những nhà đầu tư có khả năng tạo ra các tác động lan tỏa
tích cực cho cả nhền kinh tế. Hơn thế, các chính sách nên tập trung vào việc
tạo ra lợi thế hay “ưu đãi” trên diện rộng thay vì những hỗ trợ cụ thể. Ví
dụ, thay vì có một cam kết hỗ trợ tài chính cụ thể nào đó, cần có cam kết hỗ
trợ phát triển nguồn nhân lực hay các dịch vụ hỗ trợ mà chúng có thể tốt cho
nhiều doanh nghiệp hay cả cụm ngành.
Đối với những nhà đầu tư thông thường khác,
không nhất thiết phải quá vồn vã, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Thực tế
cho thấy, đầu tư cho các khu vực kinh tế trong nước ít rủi ro hơn, ngay khi
xảy ra chuyển giá, thất thoát thuế dòng tiền vẫn chạy lòng vòng và rơi vào
túi tiền nền kinh tế này. Tuy nhiên, tình trạng trốn thuế, chuyển giá đã được
chỉ ra ở những DN FDI, khi đó lợi nhuận họ ôm về nước, VN hứng trọn rác công
nghệ, ô nhiễm môi trường.
PV:- Khi nền kinh
tế đặt kỳ vọng vào FDI, điều gì sẽ xảy ra với các DN nội? Tính tự chủ và sự
phụ thuộc ngoại lai có bị mất cân bằng không, tại sao, thưa ông?
Ông Huỳnh Thế Du: - Biệt đãi FDI
tức là bỏ rơi con ruột đi nâng đỡ hàng xóm. Nguy hiểm hơn, khi nội lực trong
nước không có gì, năng lực cạnh tranh yếu đương nhiên tính tự chủ và sự ngoại
lai sẽ tăng lên. Làm thế nào để có những doanh nghiệp có tên tuổi của
Việt
Cơ hội cho VN còn nằm nguyên
phía trước!
PV:- Thời hạn mở
cửa WTO đang đến rất gần, khi đó sự cạnh tranh sẽ minh bạch và khốc liệt theo
đúng luật kinh tế thị trường, không còn cơ chế xin-cho, hàng rào thuế được gỡ
bỏ, mạnh được yếu thua do chính thị trường quyết định….Với sức khỏe của nền
kinh tế hiện nay, theo ông, phải có thuốc đặc trị nào để nền kinh tế Việt Nam
trụ được trong cuộc chơi này?
Ông Huỳnh Thế Du: - Hàn Quốc vào
những năm 1960 còn ở vị trí bất lợi hơn rất nhiều so với VN bây giờ, nhưng họ
đã làm được bằng cách mang thị trường vào cho cạnh tranh với các DN trong
nước cùng những chính sách hỗ trợ phù hợp của chính phủ. Cơ hội cho VN còn
nằm nguyên phía trước. VN muốn thay đổi, đầu tiên phải tạo được môi trường
thuận lợi cho DN tư nhân phát triển. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay
của Việt
PV:- Tái cơ cấu nền
kinh tế vẫn đang được kỳ vọng là cơ hội để thay đổi căn bản nền kinh tế Việt
Ông Huỳnh Thế Du: - Cản trở lớn
nhất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế hiện nay là lợi ích nhóm. Khi
thực hiện tái cấu trúc, số đông sẽ được, số ít sẽ mất nhưng quyền lực đang
nằm trong tay số ít. Cạnh tranh về quyền lực và sắp xếp nhân sự luôn là vấn
đề ở bất kỳ quốc gia nào. Nếu thể chế nào tạo cơ hội cho những người có khả
năng làm việc và tạo ra sự hợp tác “bắt buộc” giữa các bên thì nơi đó có cơ
hội phát triển.
Việt
PV: Xin cảm ơn ông!
(Theo
Đất Việt) Vũ Lan
|
Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét