10 công trình tầm cỡ thế giới của Hà Nội
Cập nhật lúc 10:55
Nhà Quốc hội,
đường trên cao, Đại lộ Thăng Long, hai tòa nhà cao nhất nhì Việt Nam
Keangnam, Lotte... là những công trình quy mô, mang lại diện mạo mới cho một
Hà Nội hiện đại.
|
|
|
Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam
ở số 57 đường Phạm Hùng (Hà Nội) được coi là tổ hợp công trình đa năng lớn
nhất tại thủ đô và thuộc vào loại lớn, hiện đại trong khu vực Đông Nam Á.
Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 11/2004, hoàn thành sau 22
tháng thi công trên tổng diện tích 64.000 m2, vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng.
|
|
|
|
Sự kiện đầu tiên tổ chức ở đây là Hội
nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
diễn ra tháng 12/2006. Nơi đây sau đó trở thành địa điểm tổ chức các sự
kiện trọng đại về chính trị, văn hóa, khoa học... của đất nước.
|
|
|
|
Nhà Quốc hội được xây dựng trên nền
Nhà Quốc hội cũ (trên đường Độc Lập, quận Ba Đình), khởi công tháng 10/2009
và sẽ được sử dụng ngay trong kỳ họp Quốc hội cuối tháng 10/2014.
|
|
|
|
Công trình cao 39 m, có kiến trúc
hình vuông, hội trường lớn hình tròn ở giữa; tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 5
tầng nổi, tổng diện tích sàn trên 60.000 m2.
|
|
|
|
Nằm ở phía Tây của thủ đô (đường Phạm
Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), tòa nhà Keangnam Hanoi là một khu phức hợp
khách sạn, văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại lớn cao nhất Việt Nam
với 72 tầng. Với chiều cao 336 mét, khi vừa hoàn thành, đây là tòa nhà cao
thứ 17 trên thế giới.
|
|
|
|
Công trình trị giá 1 tỷ USD được khởi
công ngày 25/8/2007, tổng diện tích gần 610.000 m2. Đây được coi là biểu
tượng cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là sự tăng trưởng
về xây dựng cũng như ngành công nghiệp dịch vụ, những ngành đang thúc đẩy
sự phát triển của thành phố Hà Nội.
|
|
|
|
Tương tự là tòa nhà Lotte Hanoi
Center mới khánh
thành vào dịp 2/9/2014. Tòa nhà 65 tầng (267m) này trở thành công trình cao
thứ nhì ở Việt Nam.
Tổng vốn đầu tư lên đến hơn 400 triệu USD.
|
|
|
|
Lotte nằm ở góc ngã tư Liễu Giai -
Đào Tấn (quận Ba Bình) sừng sững vươn mình giữa nội đô Hà Nội. Tòa nhà bao
gồm đầy đủ các dịch vụ văn phòng, khách sạn, căn hộ cho thuê, trung tâm
thương mại và giải trí. Lotte Center Ha Noi cùng Keangnam Landmark
Tower đã làm thay đổi
diện mạo kiến trúc đô thị và kinh tế của thủ đô.
|
|
|
|
Nằm tại phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ
Liêm), cách trung tâm Hà Nội 10 km về phía tây nam, sân vận động Mỹ Đình có
sức chứa lớn thứ nhì Việt Nam, hơn 40.000 chỗ ngồi (chỉ sau sân vận động
Cần Thơ với sức chứa 50.000 người). Đây cũng là tổ hợp sân vận động hiện
đại nhất Việt Nam,
chi phí xây dựng sân gần 53 triệu USD.
|
|
|
|
Sân vận động chính thức hoạt động
ngày 2/9/2003 với trận đấu đầu tiên giữa đội U23 Việt Nam và câu lạc
bộ Thân Hoa Thượng Hải (Trung Quốc). Nơi đây từng tổ chức Đại hội Thể thao
Đông Nam Á - SEA Games 22 năm 2003 và nhiều sự kiện thể thao, văn hóa lớn
của đất nước.
|
|
|
|
Năm 2000, kỷ niệm 990 năm Thăng Long
- Hà Nội, thủ đô vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì
hòa bình". Để tạo dựng một biểu tượng, thành phố đã quyết định xây
dựng công viên mang tên Hòa Bình rộng trên 20 ha tại phường Xuân Đỉnh, quận
Bắc Từ Liêm (lúc đó là huyện Từ Liêm).
|
|
|
|
Công viên được cho là hiện đại nhất
thủ đô khánh thành ngày 8/10/2010 đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà
Nội.
|
|
|
|
Đại lộ Thăng Long (cao tốc Láng - Hòa
Lạc) được bàn giao ngày 3/10/2010 nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà
Nội. Đây là tuyến cao tốc nối trung tâm Hà Nội với quốc lộ 21A cũ, nay là
điểm đầu của đường Hồ Chí Minh.
|
|
|
|
Chiều dài toàn tuyến 30 km, nằm gọn
trong địa giới Hà Nội. Tuyến đường được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn
7.500 tỷ đồng, gồm 2 dải đường cao tốc 3 làn xe, 2 dải đường đô thị, 2 làn
xe cơ giới, 2 đường hầm, 13 cầu vượt ngang đường.
|
|
|
|
Dự án đường trên cao vành đai 3 từ
phía bắc hồ Linh Đàm đến cầu vượt Mai Dịch được khởi công tháng 6/2010 là
tuyến đường trên cao hiện đại nhất Việt Nam. Đường dài gần 9 km, gồm 385 m
đường dẫn và 8.527 m cầu cạn chạy suốt, tốc độ xe chạy lên tới 80 km/h.
|
|
|
|
Kể từ khi khánh thành công trình đã
giúp cho giao thông Hà Nội mang một bộ mặt hoàn toàn mới mẻ. Các phương
tiện di chuyển từ phía tây sang phía đông, nam thành phố và ngược lại mà
không phải xuyên qua nội đô, đồng thời giảm tải cho tuyến vành đai 3 phía dưới.
|
|
|
|
Đường sắt trên cao đang xây dựng
trong sự chờ đợi của người dân thủ đô. Tổng cộng có 6 dự án đường sắt trên
cao và metro chạy quanh Hà Nội đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay
mới chỉ có dự án 2A Cát Linh - Hà Đông dài 14 km thành hình, các tuyến còn
lại mới chỉ khởi công hoặc chưa thể triển khai. Loại hình giao thông mới được
kỳ vọng trở thành phương tiện di chuyển chủ lực của thành phố nhằm giảm
tải, thay thế cho nhiều loại hình phương tiện giao thông công cộng khác,
đưa hạ tầng giao thông Hà Nội bắt kịp với thế giới và khu vực.
|
|
|
|
Dự án cầu Nhật Tân có tổng mức đầu tư
hơn 13.600 tỷ đồng, gồm vốn vay từ cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản – JICA
và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Phần chính của cầu gồm dây văng liên
tục 5 trụ tháp với tổng chiều dài 1.500 m. Đây là cây cầu lớn thứ 3 bắc qua
sông Hồng những năm đầu thế kỷ 21 (sau cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì).
|
|
|
|
Vào tháng 1/2015, đường nối Nhật Tân
sẽ thông xe kỹ thuật, rút ngắn nửa thời gian hành trình từ trung tâm Hà Nội
đến sân bay Nội Bài. Cây cầu được xem như một biểu tượng mới của thủ đô bắc
từ địa phận phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tới xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông
Anh.
|
(Theo Zing.vn) Anh
Tuấn
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét