Phú Yên:
Đặc ưu
cho công ty Thuận Thảo
Cập nhật lúc 14:01
Được ưu đãi
giá thuê đất sai quy định, Công ty CP Thuận Thảo còn xin chuyển mục đích từ
kinh doanh du lịch sang kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, doanh nghiệp đầu
tàu của tỉnh Phú Yên còn nhận được nhiều đặc ân khác
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, ngày 6-5, Sở Tài chính
tỉnh này tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân vì liên quan đến việc
tham mưu để UBND tỉnh áp giá cho thuê đất sai quy định đối
với dự án khu resort Thuận Thảo (thuộc Công ty CP Thuận Thảo).
Quy định cao nhất, áp giá thấp nhất
Trước đó, Thanh tra Chính phủ có kết luận về những sai
phạm trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây
dựng đối với một số dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong đó có việc xác định
giá cho thuê đất đối với dự án khu resort Thuận Thảo sai vị trí, gây thất thu
ngân sách.
Khu resort Thuận Thảo nằm ở vị trí đắc địa khi giáp 3 mặt
đường chính là Trần Phú, Lê Duẩn và Độc Lập (phường 7, TP Tuy Hòa). Theo quy
định, mặt tiền nào giáp với đường có giá đất cao nhất sẽ áp thuế thuê đất
theo đường ấy. Thế nhưng, trong hợp đồng cho thuê đất của UBND tỉnh với Công ty
CP Thuận Thảo thì khu resort Thuận Thảo chỉ bị áp giá thuê đất theo đường
thấp nhất là đường Độc Lập, thay vì đúng ra phải là đường Trần Phú.
Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Phú Yên phải xác
định lại giá thuê đất theo đúng vị trí đối với dự án này.
Chỉ một phần nhỏ
diện tích khu resort Thuận Thảo được xây dựng, phần còn lại nằm trong dự định
xé nhỏ để bán
Theo ông Trần Văn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú
Yên, không chỉ sai vị trí khi áp giá cho thuê đất, việc ưu đãi giá thuê đất 5
năm đầu đối với khu resort Thuận Thảo cũng không đúng. “Việc
ưu đãi chỉ được tính khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, còn ở đây dự án
chỉ mới xây dựng một phần mà ưu đãi cái gì” - ông Anh nói.
Xin xẻ nhỏ để… bán
Dự án khu resort Thuận Thảo có tổng diện tích hơn 9,3 ha,
được chia làm 2 khu: Khu 1 và khu 2, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm
2008.
Theo ông Nguyễn Lạc, Trưởng Phòng Kinh tế và Xã hội (Sở Kế
hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Phú Yên), năm 2010, Công ty CP Thuận Thảo đề
nghị xin chuyển mục đích kinh doanh du lịch sang kinh doanh bất động sản trên
diện tích gần 8 ha ở khu 1 theo hình thức xây biệt thự để bán.
Sở KH-ĐT tỉnh đã gửi văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh, đến
nay chưa có ý kiến trả lời. “Quan điểm của Sở KH-ĐT không phải muốn chuyển là
được. Khu vực này được quy hoạch dành cho du lịch. Nếu UBND tỉnh muốn chuyển
mục đích thì phải điều chỉnh quy hoạch” - ông Lạc nói. Cũng theo ông Lạc,
hiện khu resort Thuận Thảo vẫn chưa có giấy chứng nhận đầu tư.
Tổng vốn đầu tư khu resort Thuận Thảo lên đến 350 tỉ đồng,
hiện công ty này chỉ mới đầu tư khoảng 45 tỉ đồng. Ông Huỳnh Sĩ Chiến, Phó
Tổng Giám đốc Công ty CP Thuận Thảo, thừa nhận do điều kiện kinh doanh du lịch
khó khăn nên công ty có đề nghị chuyển sang kinh doanh bất động
sản song vẫn chưa nhận được câu trả lời cuối cùng từ UBND tỉnh.
“Trước tình hình này, chúng tôi đã xin gia hạn thời gian đầu tư đến tháng
12-2015” - ông Chiến nói.
“Đâu có tham ô gì”
Giải thích về việc tham mưu để UBND tỉnh áp giá cho thuê
đất sai đối với khu resort Thuận Thảo, ông Ngô Bá Lánh, Giám đốc Sở Tài chính
tỉnh Phú Yên, cho rằng: “Lúc đó, đường Độc Lập đoạn qua khu resort này là đường
đất, Sở Tài chính tham mưu áp giá thuê đất theo con đường này để thu hút đầu
tư chứ không có dấu hiệu tham ô
gì”.
Ông Lánh thừa nhận áp giá thuê đất sai vị trí đã chênh
lệch thấp so với quy định nhưng chênh lệch bao nhiêu thì ông không biết vì
giá thuê đất thời điểm ấy (năm 2008) ông không nhớ (!) Đề cập việc thiệt hại
cho ngân sách nhà nước, ông Lánh cho rằng: “Lúc đó chúng ta áp giá theo đường
Độc Lập thì chủ đầu tư mới làm, nếu áp giá thuê đất theo đường Trần Phú với
giá cao thì biết đâu họ đã bỏ chạy. Vậy thì làm sao mà tính thiệt hại” - ông
Lánh nói.
Về kết quả cuộc kiểm điểm ở sở này vào ngày 6-5, theo ông
Lánh, là “chỉ để rút kinh nghiệm”. Cũng liên quan vụ này, trước đây Sở Tài
chính tỉnh có 2 cá nhân đã tham mưu sai cho lãnh đạo sở, sau đó 1 người đã chuyển
công tác, 1 người đã bị kỷ luật, riêng lãnh đạo Sở Tài chính trực tiếp ký văn
bản tham mưu UBND tỉnh để áp giá cho thuê đất sai đã chuyển khỏi ngành. Ông
Lánh phân trần: “Chúng tôi chỉ mới lên làm lãnh đạo, không biết gì về việc
này nên chỉ rút kinh nghiệm để lần sau không bị vấp phải mà thôi”.
(Theo Người Lao động) HỒNG ÁNH
|
Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét