Làm giả 1.000 hồ sơ
công chứng vẫn thoát tội?
Cập
nhật lúc 14:33
(GDVN)
- Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện ra một đường dây
làm giả gần 1.000 hồ sơ công chứng. Tuy nhiên, chưa ai bị xử lý...
Bà Phạm Hồng Vân thường trú tại số 10, ngách 463/28, Đội
Cấn (Ba Đình - Hà Nội) có đơn tố cáo gửi Cơ quan An ninh điều tra – Công an
TP.Hà Nội về việc: Do quen biết trong làm ăn, vợ chồng Nguyễn Đình Tuấn và
Trần Thị Huệ, chủ gara chợ ô tô Hòa Bình (545 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà
Nội) đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà số tiền là 21 tỷ 7 trăm triệu đồng. Trong
quá trình điều tra, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện ra đường dây làm giả gần
1.000 bộ hồ sơ công chứng.
Tại Báo cáo số 479/ANĐT(Đ2) ngày 15/5/2012 của Cơ quan An
ninh điều tra Công an TP.Hà Nội gửi Viện Kiểm sát nhân cùng cấp có nội dung,
trong quá trình buôn bán ô tô, Nguyễn Đình Tuấn đã cấu kết với một số công
chứng viên, hình thành một đường giây làm các bản công chứng giả để tiêu thụ
ô tô.
Công văn số 479/ANĐT (Đ2) ngày 15/5/2012
của Công an TP. Hà Nội đã chỉ rõ có đường dây làm giả gần 1.000 hồ sơ công
chứng.
Cơ quan An ninh điều tra – Công an Hà Nội đã xác định, chỉ
tính trong khoảng thời gian từ 05/2008 - 31/12/2011, Phạm Hữu Hùng – là công
chứng viên Phòng công chứng số 9 huyện Mê Linh, Hà Nội đã thực hiện công
chứng gần 1.000 hợp đồng ủy quyền xe ô tô do Nguyễn Đình Tuấn yêu cầu (số
tiền công chứng lên đến 8 tỷ đồng).
Việc công chứng viên thực hiện công chứng các hợp đồng ủy
quyền xe ô tô vi phạm các quy định của Luật Công chứng, Luật Dân sự với số
lượng lớn thu lợi bất chính, gây hậu quả nghiệm trọng, ảnh hưởng đến uy tín
của cơ quan công chứng Nhà nước, có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ quyền
hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 281 Bộ luật Hình sự.
Thông báo có nội dung “bất thường” của Cơ quan An
ninh điều tra Công an TP.Hà Nội.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan An ninh điều
tra trao đổi quan điểm với Viện KSND TP.Hà Nội để ra quyết định khởi tố vụ án
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi
thi hành công vụ, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Tuấn,
Trần Duy Khánh về các tội trên.
Một mặt, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP. Hà Nội
khẳng định hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Tuấn và một số người khác là rõ
ràng nhưng mặt khác, trong Công văn số 479/ANĐT (Đ2) ngày 15/5/2012 lại có
đoạn: “Nếu Viện KSND TP.Hà Nội đồng ý, Cơ quan An ninh điều tra- CATP. Hà
Nội sẽ ra quyết định khởi tố…” (?!).
Mặc dù bị kết luận có dấu hiệu “chiếm đoạt”, “làm
giả hồ sơ công chứng” nhưng chủ gara Chợ ô tô Hòa Bình "vẫn bình an vô
sự".
Điều bất ngờ là ngày 06/2/2013, Cơ quan An ninh điều tra
lại có Thông báo số 144 do Đại tá Trần Quốc Khánh, Phó thủ trưởng thường trực
Cơ quan An ninh điều tra ký có nội dung: Quá trình xác minh, thu thập tài
liệu xác định không đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Đình Tuấn và Trần Duy Khánh
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (?!).
Vụ án làm giả gần 1.000 bộ hồ sơ công chứng để mua bán ô
tô của Tuấn và Phòng Công chứng số 09 Mê Linh lại không được Cơ quan An ninh
điều tra “đả động” đến. Vì vậy, những đối tượng trong đường dây làm giả công
chứng cũng đang “bình an vô sự”?
(Theo
Báo Giáo
dục Việt Nam) Duy Phong
|
Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét