Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

“Cá treo, mèo nhịn”
Cập nhật lúc 13:42

Đây là câu chuyện xảy ra ở một số địa phương sau khi nhận được khoản cứu trợ, viện trợ của Chính phủ cấp cho dân nghèo. Lúc làm văn bản để "xin” được hưởng những chính sách và nguồn vật chất ưu đãi, ưu tiên thì "kêu” rất thống thiết. Nhưng khi có được rồi lại để trong kho đến mục mủn ra mà dân đói khổ vẫn hoàn đói khổ. Gần đây nhất, là việc một số địa phương sau khi xin được Chính phủ hàng trăm tấn gạo để cấp cho dân nghèo ăn Tết, đã không triển khai mà "găm giữ” trong kho cho đến tận bây giờ.
Bà con nghèo xã Mông Ân (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) tiếp nhận gạo hỗ trợ
Còn nhớ trước đó, có một vài địa phương phía Bắc, cũng xin được cấp gạo cho trẻ em vùng cao đến trường. Nhưng cho đến khi các em trong diện cứu tế đó đã đi học được gần hết một học kỳ, gạo vẫn nằm trong kho mà chưa đến tay các cháu. Tất nhiên, hàng vạn học sinh vùng cao cứ củ mài, củ sắn đến trường trong đói rét giá lạnh. Còn những người có trách nhiệm ở các địa phương đó, vẫn mải mê đi xe hơi, ngồi phòng điều hòa để cân chỉnh, tính toán chia gạo cho học sinh. Gần đây nhất là dịp Tết Giáp Ngọ vừa qua, Chính phủ đã hỗ trợ 12.322 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói cho các địa phương dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014. Tuy nhiên, sau Tết ít ngày đã phát hiện sai phạm một số địa phương trong việc cấp gạo cứu đói cho dân. 

Chẳng hạn theo quyết định của Chính phủ, tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ 853 tấn gạo cứu đói cho nhân dân, với mỗi khẩu là 15kg gạo. Tuy nhiên, ngay trước Tết Nguyên đán – 2014, UBND xã vùng sâu Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã "bớt xén” lại và chỉ cấp phát mỗi khẩu được 10kg gạo cho 252 hộ nghèo tại 4 thôn. Xin được nhắc lại câu chuyện không quá cũ ở xã vùng cao toàn người dân tộc thiểu số Rắc Lây này, là hồi tháng 4.2005, nhiều lãnh đạo xã này bị kỷ luật vì đã cấp phát gạo mốc kém chất lượng cho hộ nghèo, trái với sự chỉ đạo của tỉnh. Tất nhiên sau đó, Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Thuận Nam đã kịp thời làm việc với UBND xã Phước Hà và yêu cầu UBND xã phải cấp phát đủ số gạo của Chính phủ là 15kg gạo/khẩu và đề nghị cấp bổ sung kịp thời để bà con vui Tết đón Xuân.

Cá biệt như tỉnh Phú Yên hiện vẫn còn 444 tấn gạo, trong tổng số 676 tấn gạo do Chính phủ hỗ trợ dịp Tết, chưa được đến tay hộ nghèo đói. Dịp Tết này, UBND tỉnh chỉ phân bổ 232 tấn gạo cho các địa phương trong tỉnh, gồm huyện Đông Hòa 45 tấn, Sơn Hòa 38 tấn, Phú Hòa 35 tấn, Tây Hòa 35 tấn, Sông Hinh 32 tấn, Tuy An 10 tấn, Đồng Xuân 7 tấn, TX.Sông Cầu 5 tấn và TP.Tuy Hòa 25 tấn. Trả lời báo giới tại sao lại "găm giữ” phần lớn số gạo cứu đói mà không cấp phát kịp thời cho hộ nghèo vui xuân đón Tết, ông Nguyễn Văn Lãng - Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Phú Yên - cho biết, tỉnh phải lo cho dân khi đói giáp hạt và sợ người dân sẽ bán gạo lấy tiền sắm Tết (?!) Còn ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh thì cho biết trước Tết Giáp Ngọ, huyện lên danh sách hơn 3.500 nhân khẩu sẽ bị thiếu đói nên đã xin hỗ trợ hơn 63 tấn gạo. Tuy nhiên, tỉnh chỉ cấp 32 tấn. Tương tự, UBND huyện Tuy An đề xuất được hỗ trợ hơn 60 tấn gạo để cứu đói cho trên 4.000 người nhưng chỉ được phân bổ 10 tấn cho 660 người. "Huyện chỉ biết là gạo cứu đói chứ đâu có biết số còn lại gì đó sẽ cứu đói giáp hạt. Không biết đợt giáp hạt sắp tới dân nghèo của huyện có được cứu đói hay không” - bà Phạm Thùy Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An không khỏi băn khoăn.

Chuyện "đánh nhau chia gạo …” ở tỉnh Phú Yên còn xảy ra nhưng phúc tạp khác nữa, ấy là mới ngay trước Tết Giáp Ngọ, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hòa đã ra quyết định kỷ luật hàng loạt đảng viên là lãnh đạo và Chi ủy thôn Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp Trung vì đã cắt xén 400 kg gạo cứu đói cho dân.

Tạm bỏ qua những phân tích thuyết phục về câu hỏi liệu Phú Yên có phải là tỉnh nghèo hay không, liệu Phú Yên có là tỉnh phải gánh chịu thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt năm 2013 hay không ... để xin Chính phủ cấp hỗ trợ 676 tấn gạo cứu đói mà tập trung suy nghĩ rằng xin được gạo cứu tế cho dân nghèo, nhưng Phú Yên (và một số địa phương khác) có nên đặt ra "luật chia” của riêng mình, như kiểu "quyền xin – quyền phát”, rồi phát sinh phức tạp nghiêm trọng trong chuyện này? Liệu rồi tới đây, dù chẳng ai muốn đi xin, nhưng vì dân vẫn còn nghèo đói thì phải xin gạo cho dân.  

Song khi có gạo sẽ cấp phát hết hay vẫn để cái cảnh "cá treo, mèo nhịn đói” như vậy xảy ra?
(Theo ĐĐK) Thanh Tường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét