Con trai cả của Chu Vĩnh Khang bị bắt
Con trai cả của cựu ủy viên thường vụ Bộ chính
trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang vừa chính thức bị bắt để điều tra nghi án hối
lộ, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).
SCMP dẫn
nguồn tin từ 3 người liên quan tới vụ việc cho biết Chu Bân, 41 tuổi, đã
chính thức bị giam giữ và gia đình đang tìm thuê luật sư trợ giúp pháp lý về
cáo buộc hối lộ cùng các cáo buộc khác.
Theo
thư tín ngoại giao mật của Mỹ do Wikileaks tiết lộ hồi năm 2009, giới chức
Washington tin rằng một nhóm cá nhân do ông Chu Vĩnh Khang và con trai ông là
Chu Bân dẫn đầu đã kiểm soát ngành dầu khí của Trung Quốc trong nhiều
năm.
“Chu Bân đã
liên lạc với nhiều luật sư thông qua một người trung gian nhưng quyết định
chỉ định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Đây là một vụ việc phức tạp và các
luật sư phải cân nhắc” - một nguồn tin cho biết.
Thông thường,
việc chỉ định các luật sư bào chữa trong các vụ án chính trị nhạy cảm tại
Trung Quốc phải do lãnh đạo cấp cao nhất phê duyệt
Nguồn tin này
cho biết thêm rằng Chu Bân vẫn chưa trực tiếp gặp các luật sư này do đang bị
cơ quan chức năng giam giữ.
Theo một nguồn
tin khác, việc Chu Bân được quyền mời luật sư có nghĩa là ông có khả năng bị
đưa ra trước tòa và phiên xét xử sẽ sớm bắt đầu.
“Các nhà lãnh
đạo cấp cao nhất muốn các vụ việc xoay quanh Chu Vĩnh Khang phải tuân thủ
chặt chẽ quy trình tố tụng, để phát đi thông điệp rằng Trung Quốc là một đất
nước pháp quyền và vụ điều tra không phải một đợt thanh trừng chính trị” -
nguồn tin nói.
Vị con trai cả
của cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang được cho là
đã bị “giam lỏng” từ hồi tháng 12-2013 do liên quan đến những thương vụ làm
ăn phi pháp tại Tứ Xuyên và trong ngành dầu mỏ.
Vụ bắt giữ này
là một bước đi quyết định trong việc thực thi các trình tự tố tụng đối với
Chu Bân và có thể cả cha của ông, một cựu bộ trưởng công an. Nếu đúng thế,
ông Chu Vĩnh Khang sẽ trở thành quan chức cấp cao nhất trong Đảng Cộng Sản
Trung Quốc trong nhiều thập niên qua bị điều tra vì bê bối tham nhũng.
Kể từ sau Cách
mạng Văn hóa, chưa có vị ủy viên thường vụ Bộ chính trị nào của Trung Quốc dù
đã nghỉ hưu hay tại vị bị điều tra về các tội danh kinh tế hay xã hội. Quyết
định điều tra Chu Vĩnh Khang được các nhà lãnh đạo cấp cao đương nhiệm cũng
như đã về hưu của Trung Quốc nhất trí hồi đầu tháng 8 năm ngoái.
"Chu Bân đã nhập
quốc tịch Mỹ"
Theo thư tín
ngoại giao mật của Mỹ do Wikileaks tiết lộ hồi năm 2009, giới chức Washington
tin rằng một nhóm cá nhân do ông Chu Vĩnh Khang và con trai ông là Chu
Bân dẫn đầu đã kiểm soát ngành dầu khí của Trung Quốc trong nhiều năm.
Theo tờ Kwong
Wah Daily của Malaysia,
Chu Bân bị cho là lợi dụng ảnh hưởng của cha để trục lợi thông qua các hợp
đồng lớn, mua và bán lại đất công, can thiệp vào các dự án dầu khí, hối lộ
quan chức, thu tiền bảo kê… Một số nguồn tin nói rằng Chu Bân đã cưới
một người Mỹ gốc Hoa và nhập quốc tịch Mỹ. Ông sở hữu nhiều tài sản ở Bắc
Kinh, Thượng Hải, Giang Tô, Hồng Kông cũng như ở nhiều nước như Pháp,
Mỹ và Thụy Sĩ.
Linh San (Theo CSMP)
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét