Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

08:42

 Thủ tướng Hun Sen đang làm chủ tình hình Campuchia

 (PetroTimes) - Làn sóng biểu tình chống chính phủ Campuchia đã tạm lắng, lãnh đạo phe biểu tình không biết đi đâu trong khi ngày 14/1 tới phải ra hầu tòa, trong lúc này phong trào ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đang tăng cao.
 
Hình ảnh biểu tình "hòa bình" của phe đối lập
Sau 5 ngày lệnh cấm biểu tình được chính quyền Phnom Penh đưa ra, đến nay tình hình căng thẳng tại Campuchia đã tạm lắng xuống. Giới công nhân đã trở lại xưởng làm việc, không còn xuống đường biểu tình như mấy ngày trước. Các điểm tụ tập của phe đối lập do ông Ram Rainsy lãnh đạo đạo bị dẹp bỏ.
Theo phản ánh của hãng tin Pháp AFP ngày 8/1, hai nhân vật lãnh đạo đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia đối lập đã lui vào bóng tối. Hiện nay, chưa ai biết họ ở đâu. Có người phỏng đoán hai ông Sam Rainsy và Kem Sokha chạy vào Đại sứ Mỹ ở Phnom Penh. Có người nói hai ông tạm thời ở một nơi khác tại Phnom Penh. Tuy nhiên, nguồn tin từ phe đối lập cho biết, hai ông này vẫn an toàn và vẫn kiên trì cuộc xuống đường bất bạo động.
Tình hình ổn định tại Campuchia hiện nay, sau nhiều tuần căng thẳng do phe đối lập biểu tình phản đối kết quả bầu cử hồi tháng 7/2013, là nhờ các biện pháp mạnh tay của chính quyền Thủ tướng Hun Sen. Sau nhiều lần nhân nhượng phe đối lập, và cũng sau nhiều lần hòa đàm bất thành, chính quyền Hun Sen đã không thể làm ngơ trước hành động “được đằng chân lân đằng đầu” của phe đối lập, đặc biệt là sau khi phe này xúi giục giới công nhân thợ thuyền xuống được biểu tình.
 
Những người ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia tham gia tuần hành tại thủ đô Phnom Penh
Đảng Cứu nguy Dân tộc đối lập ban đầu chỉ đòi hỏi cứu xét lại kết quả cuộc bầu cử quốc hội tháng 7/2013, nhưng sau đó lại đòi chính quyền Thủ tướng Hun Sen phải tổ chức bầu cử lại và yêu cầu ông Hun Sen từ chức. Những yêu cầu này đã được chính quyền Hun Sen trả lời rõ rằng những đòi hỏi của phe đối lập không hợp hiến. Bất chấp lời cảnh cáo của phe cầm quyền, phe đối lập vẫn một mực kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình, thậm chí kích động bạo lực cho giới công nhân, thợ thuyền.
Trước tình hình này, ngày 4/1, chính quyền Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cấm phe đối lập biểu tình cho đến khi vãn hồi được tình hình tại thủ đô Phnom Penh và triệu tập 2 lãnh đạo phe đối lập là ông Sam Rainsy và Kem Sokha tới tòa án với cáo buộc gây mất ổn định tình hình đất nước.
Trong khi làn sóng biểu tình chống đối tạm lắng mấy ngày nay, thì hôm 7/1, gần 15 nghìn người ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia đã xuống đường thể hiện sự đoàn kết với Thủ tướng Hun Sen.
Phát biểu trước các ủng hộ viên, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin trực tiếp quy trách nhiệm cho phe đối lập khi tuyên bố: “Những kẻ thù của ngày mùng 7/1 (ngày Kỷ niệm lật đổ chế độ Khmer Đỏ) đang tìm cách gây bất ổn chính trị và kinh tế xã hội là nhằm đẩy Campuchia đi chệch khỏi con đường đúng đắn đang theo. Nhưng nhân dân Campuchia sẽ không để những nhà chính trị đó cùng với bậu xậu đạt được mục đích của họ”.
Ông Heng Samrin giải thích, Đảng Nhân dân Campuchia có đầy đủ tính chính đáng đã được khẳng định bằng thắng lợi thông qua bầu cử. Ông cũng chỉ thẳng ra rằng những hành động đang được đối thủ chính trị của Đảng Nhân dân Campuchia tiến hành là bất hợp pháp, đồng thời nói không đóng cánh cửa đối thoại với phe đối lập.
(Theo Petrotimes) Th.Long tổng hợp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét