19:51
Nghi vấn 20 tấn vàng mang ‘khai sinh’
giả
Liên quan đến doanh số khủng của Doanh nghiệp tư
nhân tiệm
vàng Hoàng Khiêm (khóm
4, thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau) - Thanh Niên đã thông tin, ngày 8.9,
theo nguồn tin của Thanh Niên, Công an tỉnh Cà Mau có báo cáo sơ bộ về vụ việc
này sau hơn 2 năm thẩm tra, xác minh...
Các hóa đơn, chứng từ thể hiện từ 2008 đến 2011, Hoàng Khiêm đã
bán cho chỉ riêng Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC (Công ty SJC)
hơn 676.000 lượng vàng (khoảng 20 tấn), thu về số tiền hơn 20.000 tỉ đồng.
SJC: Có nhập kho 20 tấn vàng
Công an tỉnh Cà Mau được giao trách nhiệm “giải mã” vụ bất thường
này từ cuối năm 2011, sau khi Thanh tra và Cục Thuế tỉnh Cà Mau kết luận
thanh tra, kiểm tra ban đầu. Tuy nhiên, đến nay, Công an tỉnh Cà Mau vẫn chưa
công bố kết luận chính thức nào về vụ việc trên. Theo nguồn tin riêng của
Thanh Niên, thời gian qua, nhiều cá nhân và đơn vị liên quan đến “thương vụ
khủng” này đã cung cấp chứng cứ khá bất ngờ cho cơ quan chức năng.
Một trong những chứng cứ đó là việc bà Võ Thị Kim Cúc, Phó phòng
Kế toán tài vụ Công ty SJC đưa ra các chứng từ thể hiện đã mua và nhập kho
khoảng 20 tấn vàng từ tiệm vàng Hoàng Khiêm ở Cà Mau. Các chứng từ bao gồm
hóa đơn liên hai, bản kê, phiếu nhập kho, phiếu chi. Có 12 người đại diện cho
tiệm vàng Hoàng Khiêm đã ký nhận tiền và giao vàng tại các phiếu nói trên. Số
lượng tiền vàng giao dịch giữa Hoàng Khiêm và Công ty SJC từ 2008 đến 2011
được xác định qua các chứng từ, hóa đơn là Hoàng Khiêm đã bán cho Công ty SJC
hơn 676.000 lượng vàng (khoảng 20 tấn), thu về số tiền hơn 20.000 tỉ đồng.
Việc mua bán này, theo bà Cúc là có diễn ra thực sự và phía Công ty SJC thanh
toán cho Hoàng Khiêm bằng tiền mặt.
Không tìm được người giao vàng
Thời điểm đầu sự việc xảy ra, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ tiệm
vàng Hoàng Khiêm cho rằng số lượng vàng có được là do mình thu mua vàng lẻ
trong dân đem về chế tác phân kim thành vàng 9999. Và ông Khiêm tự nhận đã
hưởng lợi chênh lệch về gia công 15.000 đồng/lượng với tổng số tiền gần
101,508 tỉ đồng. Ông Khiêm không thừa nhận việc bán khống hóa đơn. Tuy nhiên,
ông Khiêm lại không cung cấp được thông tin về phương tiện vận chuyển, người
vận chuyển giao, nhận vàng gia công như lời khai của mình.
Trong khi đó, 6/12 người (có 6 người không còn làm việc cho Hoàng
Khiêm và đi đâu chưa rõ) có chữ ký đại diện Hoàng Khiêm giao dịch bán vàng và
nhận tiền với Công ty SJC, gồm: Trần Trường Nhựt, Hồ Đình Văn, Huỳnh Công
Chiến, Trần Văn Nhí, Nguyễn Thị Tuyết Vân và Huỳnh Ngọc Sơn Trúc, cho biết đã
ký tổng cộng 370 phiếu chi và chừng ấy phiếu nhập, với tổng số vàng là 164.549
lượng vàng, thành tiền gần 4.998 tỉ đồng. Số người này (trừ Nhí) khai nhận
với cơ quan điều tra đã làm thuê cho Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm, lương
được trả từ 1-3 triệu đồng/tháng. Họ được ông Khiêm thuê đến Công ty SJC ký
vào các giấy tờ là phiếu chi và phiếu nhập kho chứ không có mang vàng đến và
cũng không nhận tiền mặt như phiếu chi thể hiện; họ cũng không thấy, không
biết về tiền và vàng.
Riêng đối với Trần Văn Nhí, khai mình là người của tiệm vàng Tuấn
Kiệt, có giao dịch làm ăn với ông Khiêm. Khi đến Công ty SJC, Nhí được nhân
viên SJC yêu cầu cung cấp giấy CMND, ký các thủ tục giao nhận tiền và vàng
giữa SJC với Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Khiêm. Sau khi ký xong các thủ
tục trên thì Nhí được nhân viên của Công ty SJC giao vàng mang về cho Phan
Tấn Kiệt, chủ tiệm vàng Tuấn Kiệt, số lượng cụ thể bao nhiêu thì Nhí không
nhớ.
Trong khi đó, Kiệt khai mình không có mua bán vàng với Công ty
SJC mà chỉ dùng vàng chưa đủ tuổi để đổi vàng mang thương hiệu SJC với Khiêm
và bù thêm cho Khiêm mỗi lượng từ 100.000 - 200.000 đồng. Khiêm giao vàng cho
Kiệt tại Công ty SJC và yêu cầu Kiệt cung cấp họ, tên của Nhí là người được
Kiệt cử đến nhận vàng. Tổng số vàng mà Kiệt đã đổi với Khiêm khoảng 400
lượng. Và ông Khiêm cũng thừa nhận việc mình trao đổi vàng với Kiệt.
Lời khai của các bên liên quan mâu thuẫn nhau, đặt ra khả năng
Hoàng Khiêm chỉ xuất hóa đơn khống, không có bán vàng và nhận tiền như đã
khai. Nếu vậy, 20 tấn vàng nhập kho SJC từ đâu ra? Hóa đơn khống của Hoàng
Khiêm phải chăng là để "chứng sinh" cho số vàng này?
Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, đại tá Nguyễn Văn Tươi, Giám đốc Công an tỉnh Cà
Mau, cho biết hiện vụ việc chưa có kết luận cuối cùng vì đang chờ ngành thuế
giải thích rõ một số vấn đề liên quan đến các số hóa đơn của Hoàng Khiêm.
(Theo Thanh niên) Gia Bách
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét