Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

08:45

Gà Trung Quốc mượn "tem"… gà Yên Thế


(Thời báo Kinh Doanh) - Quảng bá rầm rộ suốt 2 năm qua, được người tiêu dùng (NTD) hưởng ứng, nhưng thương hiệu gà đồi Yên Thế (Bắc Giang) có nguy cơ đi vào ngõ cụt. Lý do vì người dân Yên Thế đang đưa nhiều giống gà Trung Quốc vào nuôi trên đồi trà trộn vào các giống gà ta...
Nhãn hiệu gà đồi Yên Thế được chứng nhận dành cho 2 giống gà ri lai và gà mía lai, với lượng gà mía lai chiếm ưu thế tới 60%. Tuy nhiên, thực tế chỉ có gần 30% là giống gà ri lai, còn 10% là các giống gà khác vẫn tuồn ra thị trường "khoác áo" gà Yên Thế.

Gà Trung Quốc "lên đồi"

Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thế, thừa nhận một số hộ dân của Yên Thế hiện vẫn nuôi giống gà chíp nhập từ Trung Quốc.

Ông Lưu Xuân Vượng - Chủ tịch UBND huyện, cho biết bình quân mỗi năm, gần 22.000 hộ chuyên nuôi gà trong huyện xuất bán khoảng 13 - 15 triệu con gà. Năm 2012, tổng giá trị sản xuất gà đạt gần 1.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện mới có 36 hộ tham gia sản xuất giống, đáp ứng chưa được một nửa nhu cầu. Chính vì vậy, người dân phải nhập giống từ nhiều địa phương lân cận, thậm chí cả giống gà Trung Quốc.

Ở Yên Thế, tìm một hộ chuyên nuôi gà Trung Quốc không khó. Một người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chăn nuôi, kinh doanh gà tiết lộ: Hiện nay, ở Yên Thế, người ta thường nuôi khoảng 5 - 6 giống gà khác nhau nhập từ Trung Quốc. Đặc biệt, thời điểm trước Tết khoảng 3 tháng, rất nhiều hộ dân rậm rịch chuẩn bị nuôi giống gà chíp có nguồn gốc từ Trung Quốc và bán rất mạnh trong tuần từ 23 tháng Chạp đến giao thừa. Mặc dù thịt gà Trung Quốc ăn không ngon bằng gà nội địa nhưng do đẹp mã, mào đẹp, lông mượt, chân ngắn và chủ yếu là gà trống, trọng lượng
từ 1,5 - 2 kg phù hợp với nhu cầu cúng lễ, nên NTD rất ưa chuộng. Giá bán loại gà này là 90.000 đồng/kg, cao hơn so với gà nội địa khoảng 10.000 - 20.000 đồng/kg. 

 
Mỗi năm, Yên Thế xuất bán khoảng 13 - 15 triệu con gà

Không chỉ gà chíp, nhiều loại gà mía được nuôi phổ biến ở Yên Thế hiện cũng là gà Trung Quốc vì được lai từ gà mía, tam hoàng xuất xứ từ nước này. Nói cách khác, gà Yên Thế hiện nay đang loạn về giống, không có nguồn gốc rõ ràng.

"Giống gà này được nuôi tập trung số lượng lớn ở vùng thị trấn Bằng, nông trường Cam, bãi Trăm. Hộ ít thì nuôi 500 con, hộ nhiều tới 2.000 con gà chíp. Chúng tôi ai chẳng muốn nuôi gà chất lượng tốt, nhưng có đủ con giống bản địa đâu. Hơn nữa, gà chíp được nhiều người thích, buôn có lãi hơn hẳn gà nội địa, tội gì không làm", một người nuôi gà Yên Thế giãi bày.

PGs., Ts. Nguyễn Đăng Vang - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cảnh báo: "Giống gà Trung Quốc luôn tiềm ẩn rất nhiều dịch bệnh do vận chuyển xa, lại không được tiêm vacxin đầy đủ. Bên cạnh đó, giá bán giống của gà chíp Trung Quốc lên xuống thất thường đã đẩy người làm gà giống trong nước vào thế bị động, không biết đường nào mà lần".

Vẫn phải "nhất giống"…

Việc tìm một giống gà bản địa chất lượng tốt có vai trò quyết định trong việc giữ gìn, phát huy thương hiệu gà đồi Yên Thế. Cuối tháng 4/2013, trong một chuyến thăm mô hình hộ nông dân chăn nuôi gà giỏi ở Yên Thế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Bắc Giang phải đặc biệt quan tâm đến khâu giống, phải chọn được giống gà chất lượng thịt tốt, chịu được dịch bệnh, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hiệu quả kinh tế cao làm nền tảng. Từ đó, tiếp tục gìn giữ và phát huy thương hiệu gà đồi Yên Thế ngày một bền vững và lớn mạnh hơn.

Dự kiến, lượng gà Yên Thế sẽ tăng trong thời gian tới. UBND huyện Yên Thế đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ hộ nuôi gà lấy giống đạt tiêu chuẩn, chất lượng đáp ứng nhu cầu của NTD. Theo đó, huyện đã ban hành nhiều cơ chế kích cầu sản xuất hợp lý. Hàng năm, huyện trích từ 700 triệu đồng - 800 triệu đồng tiền ngân sách hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi gà đồi. Hỗ trợ giá giống, thức ăn chăn nuôi, chuồng trại cho 63 hộ ở 11 xã nuôi 11.000 con. Đặc biệt, huyện đã bù chênh lệch lãi suất ngân hàng cho các hộ chăn nuôi quy mô lớn.

Tới đây, gà Yên Thế sẽ được giám sát bằng các thiết bị điện tử hiện đại nhất, quản lý thông qua mã vạch. Gà lông trước khi xuất sẽ có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của ngành thú y, còn gà thịt sẽ được đóng nhãn mác với đầy đủ thông tin trên bao bì sản phẩm. Chỉ cần tra theo mã vạch, NTD có thể biết được con giống xuất xứ ở đâu, ăn loại cám gì, được bao nhiêu ngày tuổi… Gà ngày tuổi càng cao sẽ có giá bán càng cao.

Nhiều DN cũng tích cực tham gia chương trình, điển hình như Công ty TNHH MTV Gà giống DABACO (Tập đoàn DABACO Việt Nam) vừa bàn giao 10.000 con gà giống J-DABACO 1 ngày tuổi đặc điểm mạnh khoẻ, ít dịch bệnh, tiêu tốn thức ăn ít, dễ chăm sóc hỗ trợ UBND huyện Yên Thế thực hiện mô hình chăn nuôi gà đồi theo hướng VietGAP giai đoạn 2012 - 2015. Dự kiến, Công ty sẽ hỗ trợ 100% chi phí giống và cử cán bộ giúp đỡ các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại, quy trình kỹ thuật và kết nối đầu ra. Mô hình này được thực hiện thí điểm trên 17 hộ thuộc 3 xã, gồm: Tam Tiến, Đồng Tâm và Tiến Thắng.
(Theo Thời báo kinh doanh) Nhật Minh

Mong bà con Yên Thế đừng vì cái lợi trước mắt mà “hắt đi” bát cơm của mình. Một khi cái “danh 3 vạn” được bán đi với giá 3 đồng – niềm tin người tiêu dùng đã mất thì rất khó mà lấy lại.
Kinh Bắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét