20:07
|
Chiến hạm Ấn Độ đến Việt
Theo tờ The
Telegraph của Ấn Độ, việc hải quân nước này cử 4 tàu chiến đến Biển Đông và
cập cảng Tiên Sa của Việt Nam chính là một thông điệp ngầm nhắc nhở Trung
Quốc rằng “Biển Đông không phải là ao nhà của họ”.
Trong bài báo có tiêu đề “Diễn tập hải quân với Việt Nam
để thử Trung Quốc”, tờ The Telegraph đã nhắc lại sự kiện xảy ra cách đây 2
năm, khi chiến hạm INS Airavat của hải quân Ấn Độ vừa rời khỏi một cảng của
Việt Nam và đang di chuyển trên Biển Đông thì bị một tàu chiến tự xưng là hải
quân Trung Quốc “cảnh cáo” rằng tàu của Ấn Độ đang “xâm phạm vùng biển của
Trung Quốc”. Mặc dù khi đó phía Ấn Độ không có phản ứng gì nhưng “lần này,
khi 4 chiến hạm lại một lần nữa đi vào Biển Đông và cũng cập cảng Việt Nam,
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đang chăm chú lắng nghe phản ứng của Trung Quốc”, tờ The
Telegraph bình luận.
Cũng theo tờ báo này, việc hải quân Ấn Độ và hải quân Việt
“Có một sự trung hợp nữa là cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, nơi
hạm đội chỉ huy của Chuẩn Đô đốc P. Ajith Kumar neo đậu vào đúng thời điểm mà
sông Hàn chảy vào Biển Đông”, tờ The Telegraph ví von đầy hàm ý.
Đội tàu 4 chiếc của Ấn Độ bao gồm INS Satpura, "tàng
hình tàu khu trục nhỏ" do Ấn Độ tự sản xuất, tàu khu trục INS Ranvijay,
tàu hộ vệ tên lửa INS Kirch và tàu hậu cần INS Shakti. Các tàu chiến này
không chỉ hiện diện tại Biển Đông mà còn xuất hiện cả ở biển Hoa Đông trong
khu vực quần đảo Senkaku, nơi Trung Quốc và Nhật Bản đang căng thẳng quanh vấn
đề chủ quyền đối với quần đảo này. Rõ ràng, sự xuất hiện của tàu chiến hải
quân Ấn Độ là một sự biểu dương lực lượng và sức mạnh rất có chủ ý.
Mặc dù vậy, như ông Bộ trưởng quốc phòng Antony đã nhấn
mạnh trong chuyến thăm Singapore, Australia và Thái Lan rằng Ấn Độ “ủng hộ tự
do hàng hải trong vùng biển và an ninh của các tuyến đường giao thông trên biển
quốc tế".
"Chúng tôi ủng hộ việc giải quyết các khác biệt và
tranh chấp thông qua quá trình đối thoại và đồng thuận giữa các bên tranh
chấp. Tất cả các nước phải kiềm chế và giải quyết các vấn đề ngoại giao, theo
các nguyên tắc của luật pháp quốc tế ", ông
Tờ The Tegrpah còn cho rằng, không chỉ có việc di chuyển
trên Biển Đông hay cập cảng Việt Nam của đội tàu chiến Ấn Độ mới là “thông
điệp” mà nước này muốn gửi đến Trung Quốc mà chính thời gian và điểm dừng
chân của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ trong chuyến thăm các nước châu Á – Thái Bình
Dương vừa qua mới là “lời cảnh báo” mạnh mẽ nhất.
Ở Perth (Australi), nơi Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen
Smith đã đề nghị tăng cường các mối quan hệ quân sự lớn hơn với Ấn Độ, ông
Antony cho biết New Delhi và Canberra sẽ tổ chức một cuộc tập trận hải quân
lớn trong khu vực Ấn Độ Dương vào năm 2015.
Tại
Tại Bangkok, ông
Ông Antony dừng chân
“Nếu chịu khó để ý và xâu chuỗi các sự kiện, người ta sẽ
thấy bằng chuyến đi Singapore, Australia và Thái Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn
Độ đã báo hiệu rằng New Delhi thúc đẩy các mối quan hệ quân sự song phương với
các quốc gia châu Á và tránh xa những gì có thể khiến Ấn Độ bị đánh giá là
“liên minh với Trung Quốc” – một thái độ không thể rõ ràng hơn”, The
Telegraph kết luận.
(Theo
Infonet.vn) Lương Minh
|


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét