07:14
Rối chuyện phí
Chỉ sau 3 tháng triển khai, hơn 1.000 tỉ đồng phí
bảo trì đường bộ đã được thu (từ ô tô, chưa gồm xe máy). Nhưng việc chỉ đóng
cửa 19/58 trạm thu phí đường bộ đang khiến cho dư luận bức xúc, Bộ GTVT phải
đối mặt với một số vấn đề về pháp lý không đơn giản.
Việc 39 trạm thu phí của các nhà đầu tư BOT (xây dựng - vận hành
- chuyển giao) vẫn hoạt động và thu phí đường bộ là điều không có gì phải bàn
cãi. Những hợp đồng vay - trả này là hợp đồng quốc gia, giữa một bên là bộ
chuyên ngành với một bên là doanh nghiệp, sau khi có sự thẩm định của tất cả
các bộ, ngành liên quan và sự cho phép của Chính phủ. Thế nên, Bộ GTVT đang
phải đối mặt với việc “đụng” các hợp đồng kinh tế với các nhà đầu tư (NĐT)
BOT, khi đặt vấn đề sắp xếp lại vị trí các trạm thu phí. Sau trạm Tào Xuyên
(Thanh Hóa), hiện là chuyện không đơn giản với nhà đầu tư BOT có quyền
thu phí tại trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài (Hà Nội). Theo hợp đồng kinh tế đã
ký kết giữa NĐT và Tổng cục Đường bộ (dưới sự cho phép của Bộ GTVT, và sự
chấp thuận của Chính phủ), NĐT được giao trạm và thực hiện thu phí đường bộ
trong 16 năm 10 tháng, nhưng khi vừa thu được khoảng 2 năm thì Bộ GTVT, trước
áp lực dư luận đã xóa bỏ trạm phụ và lên phương án di chuyển trạm chính mà
chưa có sự đàm phán thỏa đáng với NĐT.
Khoan bàn về lý do dẫn tới quyết định này của Bộ GTVT, nhưng cách
làm là chưa ổn. Đã là hợp đồng kinh tế thì không thể thay đổi bằng một quyết
định hành chính. Bộ GTVT thừa nhận, với nguồn lực hạn hẹp, nhà nước phải huy
động các nguồn vốn khác để cải tạo, nâng cấp đường sá, vậy thì làm thế nào
đây để các NĐT có còn mặn mà với những dự án BOT đang kêu gọi. Sự nhất quán
trong chính sách là một thuộc tính của nhà nước pháp quyền, cần được tôn
trọng và thực hiện.
Trong khi đó, một khía cạnh pháp lý khác của câu chuyện “phí
chồng phí” lại chưa bao giờ được đề cập để giải quyết.
Cũng cần phải phân biệt, phí bảo trì đường bộ (duy tu, bảo dưỡng
đường) và phí sử dụng đường bộ (bảo trì đối với đường do nhà nước đầu tư, thu
hồi vốn đối với đường BOT, PPP). Tuy nhiên, vấn đề là trong cơ cấu thu
phí đường bộ BOT, ngoài phần thu để hoàn vốn cho NĐT, có một phần phí để bảo
trì đoạn đường BOT. Lẽ ra, khi thực hiện thu phí bảo trì đường bộ (từ
1.1.2013), cùng với việc xóa bỏ các trạm thu phí nộp ngân sách nhà nước, Bộ
GTVT cần tính toán, đàm phán với NĐT bỏ phần thu này trong mức phí trạm BOT.
Khi đó mức phí đường bộ sẽ giảm xuống và nhiệm vụ bảo trì đường nói chung đều
do Quỹ bảo trì đường bộ đảm nhiệm. Còn như hiện nay, việc chủ các phương tiện
ta thán phải đóng phí bảo trì 2 lần không phải là không có lý.
(Theo Thanh niên) An Nguyên
Chúng tôi đã
hơn một lần hiến kế về cách tháo gỡ trên với Bộ GTVT, đó là vẫn để các trạm
BOT thu phí bình thường, các phương tiện qua trạm vẫn mua vé. Tuy nhiên, khi
người dân sử dụng phương tiện đến nộp tiền phí bảo trì đường bộ thì mang theo
vé đã mua tại các trạm BOT để khấu trừ tiền phí. Như vậy người dân không phải
chịu phí chồng phí, nhà đầu tư vẫn thu hồi được vốn. Một cách giải quyết đơn
giản. Nghe chừng Bộ GTVT không muốn mất khoản tiền chồng phí này?
Thương Giang
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét